Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sáng 7/10: Mở lại 10 đường bay nội địa, không có tuyến nào đi/đến Nội Bài; Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói gì về thời gian trở lại trường của học sinh?

Thứ năm, 06:54 07/10/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Cục Hàng không Việt Nam đề xuất cho bay lại 10 đường bay nội địa từ ngày 10/10 tới; Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói về việc mở lại bay nội địa và thời gian học sinh trở lại trường... là thông tin được nhiều người quan tâm.

Sáng 6/10: Xót xa những đứa trẻ cùng cha mẹ vượt 2.000 km đi qua Hà Nội để về quê; một trường Đại học tại TP.HCM cho phép sinh viên học tập trung Sáng 6/10: Xót xa những đứa trẻ cùng cha mẹ vượt 2.000 km đi qua Hà Nội để về quê; một trường Đại học tại TP.HCM cho phép sinh viên học tập trung

GiadinhNet - Hình ảnh những đứa trẻ người dân tộc cùng cha mẹ vượt 2.000 km từ ổ dịch phía Nam, đi qua Hà Nội để về quê, hai tuần liên tiếp, dịch COVID-19 ở TP.HCM giảm sâu; một trường ĐH ở TPHCM cho phép sinh viên học tập trung... là thông tin được nhiều người quan tâm.

Mở lại 10 đường bay nội địa, không có tuyến nào đi/đến Nội Bài

Sáng 7/10: Mở lại 10 đường bay nội địa, không có tuyến nào đi/đến Nội Bài; "TP.HCM đang lấy lại sức sống và nhịp đập trái tim của một cơ thể hồi sinh" - Ảnh 2.

Cục Hàng không Việt Nam đề xuất cho bay lại 10 đường bay nội địa từ 10/10 tới

Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ GTVT kế hoạch triển khai các đường bay nội địa thường lệ trở lại... Kế hoạch bay nội địa trở lại sẽ được kích hoạt với 10 đường bay, không có đường bay nào đi, đến từ Nội Bài.

Văn bản do Cục phó Cục Hàng không Việt Nam Võ Huy Cường ký cho biết: "Tính đến ngày 6/10/2021, cơ quan này đã tiếp nhận ý kiến trả lời bằng văn bản của 13 tỉnh, thành phố".

Trong số này, có 6 địa phương thống nhất toàn bộ với kế hoạch gồm: Điện Biên, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Thanh Hóa và Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang); 4 địa phương thống nhất từng phần kế hoạch gồm TP.HCM, Đắk Lắk, Nghệ An và Thừa Thiên Huế.

Có 3 địa phương đề nghị chưa thực hiện kế hoạch gồm Hà Nội, Hải Phòng và Gia Lai.

Ông Cường cũng cho biết, các đường bay có thể thực hiện theo kế hoạch đã được Cục Hàng không Việt Nam xin ý kiến gồm 10 đường bay giữa TP.HCM - Thanh Hóa, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Phú Quốc, Thừa Thiên Huế, Nghệ An và giữa Thanh Hóa - Khánh Hòa, Buôn Ma Thuột, Phú Quốc.

Đáng lưu ý, báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam cũng khẳng định, các đường bay chỉ được mở sau khi có ý kiến đồng thuận của cả 2 địa phương có cảng hàng không, sân bay liên quan đến đường bay. Các đường bay sẽ tiếp tục được bổ sung khi có thêm ý kiến đồng ý của các địa phương khác.

"Tần suất khai thác ban đầu không vượt quá số lượng đã xin ý kiến và nhận được sự đồng ý của các địa phương. Tần suất khai thác sẽ được Cục Hàng không Việt Nam phân bổ cho các hãng hàng không Việt Nam đã đăng ký. Hành khách là đối tượng không phải cách ly tập trung tại nơi đến theo quy định của Bộ Y tế", ông Cường cho hay.

Cục Hàng không Việt Nam cũng đề xuất giai đoạn ban đầu dự kiến từ 10/10/2021. Các giai đoạn tiếp theo triển khai theo Quyết định số 1740 của Bộ GTVT.

Bất ngờ xin ý kiến Hà Nội 'mở cửa' sân bay Nội Bài từ 5/10Bất ngờ xin ý kiến Hà Nội "mở cửa" sân bay Nội Bài từ 5/10

Cục Hàng không Việt Nam vừa gửi công văn đến UBND TP Hà Nội xin ý kiến về việc mở lại đường bay nội địa, tổ chức các chuyến bay đi/đến Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, dự kiến áp dụng từ 5/10.

Chủ tịch Hà Nội nói gì về mở lại bay nội địa và thời gian học sinh trở lại trường?

Trước đề xuất mở lại đường hàng không và đường sắt, Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định chủ trương của TP là phải an toàn, phối hợp với các ngành của Trung ương có liên quan, thống nhất với TP và phải có kiểm soát, có lộ trình. Nếu mở ngay 385 chuyến bay theo đề xuất thì sẽ là thách thức với năng lực của Thủ đô khi có hàng vạn người về Thủ đô mỗi ngày, sẽ gây quá tải cho hệ thống cách ly hiện có. TP sẽ có lộ trình từng bước cụ thể để bảo đảm an toàn cho Thủ đô.

Về các kiến nghị xung quanh công tác giáo dục, Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định nguyện vọng cho học sinh quay lại trường học là nguyện vọng chính đáng của học sinh và các bậc phụ huynh, đây cũng là mong muốn của các cấp chính quyền và những người làm quản lý giáo dục. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh hiện nay còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, vẫn còn xuất hiện một số ca nhiễm trong cộng đồng. Cùng với đó, các loại vaccine hiện vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, đánh giá hiệu quả, an toàn trên đối tượng là trẻ em, do đó việc cho học sinh quay trở lại trường học cần phải được cân nhắc một cách thận trọng.

Căn cứ vào tình hình dịch của TP, hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, TP sẽ có những chỉ đạo linh hoạt công tác trên đảm bảo an toàn phòng chống dịch, đồng thời bảo đảm chất lượng dạy - học của học sinh và giáo viên trên địa bàn TP.

"TP.HCM đang lấy lại sức sống và nhịp đập trái tim của một cơ thể hồi sinh"

Sáng 7/10: "TP.HCM đang lấy lại sức sống và nhịp đập trái tim của một cơ thể hồi sinh" - Ảnh 2.

TP.HCM đã trải qua những ngày tháng khó khăn, gian khổ nhưng cũng đầy tình thương, trách nhiệm


Sáng 6/10, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức Lễ tuyên dương đoàn công tác tăng cường và tham gia hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi thay mặt lãnh đạo TP.HCM trân trọng cảm ơn các tập thể, cá nhân đã tham gia cùng TP.HCM phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian qua.

Ông bày tỏ lòng trân quý, sự cảm kích và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến hơn 12.000 y, bác sĩ, nhân viên y tế và hơn 14.000 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang đã không ngại hiểm nguy và gian khó để kề vai sát cánh cùng TP.HCM.

Cùng với đó là sự đóng góp của lực lượng tình nguyện viên đến từ các tổ chức tôn giáo đã tận tâm tham gia hỗ trợ, chăm sóc, động viên bệnh nhân mắc COVID-19 với tinh thần từ bi, bác ái của những người tu sĩ.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đấng sinh thành và người dân đã động viên, san sẻ, gánh vác trách nhiệm gia đình để các anh, chị, em lên đường đến với TP.HCM và yên tâm công tác.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19 ở TP.HCM và các tỉnh phía Nam đã trải qua những ngày tháng vô cùng căng thẳng và khốc liệt. Hơn 2 tháng qua, TP.HCM đứng trước tình huống hết sức khó khăn, khi số ca bệnh và ca tử vong tăng cao.

Các bệnh viện trong tình trạng quá tải, toàn bộ y bác sĩ, nhân viên y tế được huy động và làm việc ngày đêm mà chưa đáp ứng được nhu cầu chăm sóc và điều trị bệnh. Chia sẻ và đồng cảm với những khó khăn của TP.HCM, các bộ ngành Trung ương, các tỉnh, thành và các tổ chức tôn giáo đã khẩn trương, kịp thời chi viện nhân lực và phương tiện giúp TP.HCM kiềm chế dịch bệnh.

Cũng như trước đây, các đoàn y, bác sĩ của TP.HCM từng chi viện hết mình cho công tác phòng chống dịch ở một số tỉnh miền Trung và miền Bắc, hơn 2 tháng qua, lực lượng chi viện của Trung ương và các tỉnh, thành đến TP.HCM trong một đợt công tác đầy hy sinh, vất vả mà không chút do dự.

Đến nay, tình hình dịch bệnh tại TP.HCM bước đầu được kiểm soát, thành phố từng bước mở lại các hoạt động để ổn định xã hội, khôi phục và phát triển kinh tế.

"Thành phố đang lấy lại sức sống và nhịp đập trái tim của một cơ thể đang hồi sinh. Thành quả đó có được là nhờ sự chỉ đạo của Trung ương, của thành phố, của ý thức và sự kiên trì của mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là sự đóng góp to lớn của lực lượng chi viện từ mọi miền đất nước", Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi khẳng định.

Đồng Nai chưa cho người lao động đi làm bằng xe cá nhân

Sáng 7/10: Mở lại 10 đường bay nội địa, không có tuyến nào đi/đến Nội Bài; "TP.HCM đang lấy lại sức sống và nhịp đập trái tim của một cơ thể hồi sinh" - Ảnh 4.

TP.HCM và 4 tỉnh thành đang xây dựng phương án cho người lao động đi lại liên tỉnh - Ảnh: LÊ PHAN

Theo văn bản góp ý về phương án đi lại gửi TP.HCM, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết hiện tỉnh đang áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 và tiếp tục thực hiện các biện pháp để từng bước phục hồi hoạt động kinh tế, đảm bảo công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới.

UBND tỉnh Đồng Nai thống nhất phương án tổ chức cho người lao động đi lại giữa TP.HCM và tỉnh này bằng xe ô tô (xe đưa đón), đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19.

Rút lực lượng chi viện chống dịch khỏi TP.HCM trước 15/10

Sáng 7/10: Mở lại 10 đường bay nội địa, không có tuyến nào đi/đến Nội Bài; Chủ tịch Hà Nội nói gì về thời gian trở lại trường của học sinh? - Ảnh 7.

300 sinh viên Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương chi viện TP.HCM ngày 1/7.

Trong văn bản gửi UBND TP.HCM ngày 6/10, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, Trưởng bộ phận đặc biệt hỗ trợ chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại TP.HCM cho biết, để đáp ứng nhu cầu cấp thiết chống dịch tại thành phố, Bộ Y tế đã huy động nhân lực từ nhiều địa phương và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế.

Trong đó, một số đoàn cán bộ, viên chức y tế của các địa phương, đơn vị đã có thời gian hỗ trợ chống dịch tại TP.HCM liên tục từ tháng 7 đến nay.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại TP.HCM đã có nhiều chuyển biến tích cực và cơ bản kiểm soát được dịch bệnh. Thành phố cũng đã ban hành Chỉ thị 18 để thích ứng an toàn, từng bước phục hồi kinh tế.


K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 15 phút trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 16 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 17 phút trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 28 phút trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Giáo dục - 52 phút trước

Là sinh viên duy nhất "đã học vượt lại còn xuất sắc" trong đợt tốt nghiệp tháng 4/2024 của Trường Đại học Bách khoa TPHCM, nam sinh viên Thái Tài chủ động chọn… áp lực.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 59 phút trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 5 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Top