Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sáng nay tuyên án 2 cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn liên quan thương vụ AVG

Thứ bảy, 08:40 28/12/2019 | Pháp luật

GiadinhNet – Dự kiến sáng nay 28/12, HĐXX – Toà án Nhân dân thành phố Hà Nội TAND) sẽ đưa ra phát quyết về mức án của 2 cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn cùng các bị cáo khác trong đại án Mobifone mua lại 95% cổ phần Công ty nghe nhìn Toàn Cầu AVG.

Phiên xử sơ thẩm vụ án Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (MobiFone) mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG) bắt đầu từ ngày 16/12. 

Từ kết quả điều tra và lời khai các bị cáo tại tòa, HĐXX nhận định có đủ căn cứ để xác định các bị cáo tại Bộ Thông tin và truyền thông (Bộ TTTT), MobiFone và Công ty Thẩm định giá AMAX (AMAX) phạm tội "Vi phạm quy định của Nhà nước về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng". 

Bốn bị cáo Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn (hai cựu Bộ trưởng Bộ TTTT), Cao Duy Hải (cựu Tổng Giám đốc MobiFone) và Lê Nam Trà (cựu Chủ tịch HĐTV MobiFone) phạm tội "Nhận hối lộ". Bị cáo Phạm Nhật Vũ - cựu Chủ tịch AVG - phạm tội "Đưa hối lộ". 

Sáng nay tuyên án 2 cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn liên quan thương vụ AVG - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Bắc Son được xác nhận đã nộp lại đủ số tiền nhận hối lội (ảnh CTV)

Trước đó, đánh giá vai trò của cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, ông Son là người chỉ đạo, quyết định và thúc đẩy việc MobiFone mua cổ phần của AVG, quyết liệt trong phân công chỉ đạo cấp dưới thực hiện. Bị cáo Son đã cùng đồng phạm có hành vi phạm tội, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng với tổng giá trị thiệt hại là hơn 6.590 tỷ đồng. 

Nhận định bị cáo Son là người phải chịu trách nhiệm cao nhất, VKS đề nghị tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt ông Son từ 16-18 năm tù về tội "Vi phạm quy định của Nhà nước về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng", tử hình về tội "Nhận hối lộ", tổng hợp hình phạt là tử hình. 

Tại phiên tòa, ông Nguyễn Bắc Son liên tục thay đổi lời khai về tội danh "Nhận hối lộ". Lúc đầu, ông Son phản cung, không thừa nhận cầm 3 triệu USD từ bị cáo Phạm Nhật Vũ. Không lâu sau đó, cựu Bộ trưởng lại thừa nhận đã nhận 3 triệu USD từ bị cáo Vũ nhưng thay đổi lời khai rằng không đưa tiền cho con gái như cáo trạng quy kết mà dùng để chi tiêu cá nhân. Ông Son sau đó được tạo điều kiện tiếp xúc với gia đình để có biện pháp khắc phục hậu quả. 

Trước khi HĐXX vào nghị án, chủ tọa phiên tòa thông báo, gia đình bị cáo Son đã khắc phục được 21 tỷ đồng trong số 3 triệu USD ông Son nhận hối lộ. Đến chiều 27/12, Chủ toạ phiên toà xác nhận phía gia đình ông Son đã nộp đủ số tiền 66 tỉ đồng mà ông này nhận hối lộ.

Theo cáo buộc, quá trình thực hiện Dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của MobiFone, 13 bị cáo ở mỗi vị trí, vai trò khác nhau tại Bộ TTTT, MobiFone và AMAX đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc đề xuất dự án đầu tư, đánh giá về tài chính, kinh doanh của AVG; thẩm định giá; sử dụng kết quả thẩm định giá trị doanh nghiệp trong đàm phán và quyết định giá mua cổ phần của AVG…, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng với tổng giá trị thiệt hại là hơn 6.590 tỷ đồng. 

Đối với hành vi đưa và nhận hối lộ, quá trình chỉ đạo và thực hiện dự án, các bị cáo Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Lê Nam Trà, Cao Duy Hải biết rõ những vi phạm trong quá trình thực hiện dự án nhưng với quyền hạn của mình và vì mục đích khác nhau, các bị cáo đã quyết liệt thực hiện để thúc đẩy việc mua bán AVG được nhanh chóng;đồng thời nhận một số tiền lớn của bị cáo Vũ. 

Cụ thể, bị cáo Phạm Nhật Vũ đã đưa cho Nguyễn Bắc Son 3 triệu USD, Lê Nam Trà 2,5 triệu USD, Cao Duy Hải 500.000 USD, Trương Minh Tuấn 200.000 USD. 

Thanh Sơn - Xuân Thắng

Thanh Sơn - Xuân Thắng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 1 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 7 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top