Sập biệt thự 107 Trần Hưng Đạo: Nạn nhân được miễn tiền thuê nhà tạm cư?

| Xã hội

GiadinhNet - Đại diện Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam nói đã nhiều lần gửi công văn xin miễn tiền nhà tạm cư cho các hộ dân phải sơ tán về chung cư Định Công sau vụ sập biệt thự 107 Trần Hưng Đạo nhưng… thành phố chưa trả lời dứt khoát.

Từ sau vụ sập biệt thự 107 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm ngày 22/9/2015, 46 hộ dân sinh sống ở đây đã được Thành phố Hà Nội đưa về tạm cư tại nhà CT1 khu chung cư Định Công, quận Hoàng Mai. Các nạn nhân đang vô cùng lo lắng khi mới đây Sở Xây dựng có công văn thu tiền thuê nhà gửi đến Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và một số cơ quan chức năng.

Công văn do Phó Giám đốc Sở Xây Dựng Hà Nội Nguyễn Chí Dũng ký về việc bố trí tạm cư cho các hộ gia đình di chuyển ra khỏi nhà sập 107 Trần Hưng Đạo yêu cầu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có trách nhiệm với Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội thực hiện thuê nhà cho các hộ gia đình và thu tiền thuê nhà của các hộ gia đình theo quy định.

Giá thuê nhà áp dụng tương đương giá thuê nhà cho các hộ gia đình thuê để tạm cư khi thực hiện các dự án cải tạo chung cư cũ đã được UBND TP Hà Nội chấp thuận với giá thuê là 67.000 đồng/m2 (chưa thuế VAT).

Hơn 200 con người của 46 hộ dân tạm cư không tán thành và đã gửi đơn kiến nghị lên cơ quan chức năng xin được về nhà cũ, thậm chí cho hay sẽ... ngủ đường nếu phải đóng tiền thuê nhà.

Các hộ dân dọn đồ ra khỏi tòa biệt thự sau khi một góc hội trường bị sập ngày 22/9/2015. Ảnh: H.Phương
Các hộ dân dọn đồ ra khỏi tòa biệt thự sau khi một góc hội trường bị sập ngày 22/9/2015. Ảnh: H.Phương

Trả lời về vấn đề ai sẽ trả tiền thuê nhà người dân về tạm cư ở Định Công, ông Lê Trần Nghĩa, Phó chánh văn phòng Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết: “Đã có rất nhiều cuộc họp bàn về việc này. Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã gửi công văn xin UBND thành phố Hà Nội miễn tiền thuê nhà cho các hộ gia đình tạm cư. Tuy nhiên, đến nay Thành phố cũng chưa trả lời dứt khoát là sẽ như thế nào”.

Trước đó, ngày 14/3/2016 Báo Gia đình & Xã hội đăng bài “Vụ sập biệt thự 107 Trần Hưng Đạo (Hà Nội): Bị thu tiền thuê nhà, các hộ dân đòi về nơi cũ”. UBND Thành phố Hà Nội đã có công văn chỉ đạo Sở Xây dựng. Theo đó, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Quốc Hùng yêu cầu Sở Xây dựng kiểm tra, phối hợp với các cơ quan chức năng sớm giải quyết kiến nghị của nhân dân để ổn định cuộc sống.

Về nguyện vọng của nhiều hộ dân được trở về 107 Trần Hưng Đạo sinh sống để thuận lợi cho công việc, học hành của con cái. Ông Lê Trần Nghĩa cho biết: “Chỗ này (107 Trần Hưng Đạo) đang mất an toàn cho nên không thể tổ chức bà con quay trở lại ở được. Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã xin ý kiến thành phố lập một dự án tại đây (107 Trần Hưng Đạo). Nếu như được Thành phố chấp thuận, thì trước hết phải làm công tác tái định cư chu đáo”.

Như vậy, san gần 1 năm, vấn đề ai trả tiền nhà tạm cư, việc bố trí chỗ ở lâu dài cho các nạn nhân vụ sập biệt thự 107 Trần Hưng Đạo vẫn chưa có câu trả lời dứt khoát.

Hà Phương

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.