Như chúng tôi đã liên tục cập nhật, vụ sạt lở nghiêm trọng sát thân đê sông Hồng đoạn qua khu vực phường Phúc Thịnh (tức kè Hồng Hậu, thị xã Sơn Tây, K29 850 đến K30 050) tiếp tục có dấu hiệu phát triển thêm. Ngay trưa nay (18/10), các ban ngành chức năng thị xã Sơn Tây đã họp khẩn cấp để xác định nguyên nhân và tìm hướng giải quyết sự cố.
|
Khu vực nguy hiểm đã được phong tỏa |
Theo Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây, ông Nguyễn Quang Sơn, thị xã đã ra văn bản yêu cầu di dời toàn bộ con người, tài sản và cấm mọi phương tiện ra vào khu vực nguy hiểm. Toàn bộ sự việc đã được báo cáo lên UBND TP Hà Nội xin ý kiến chỉ đạo giải quyết.
|
UBND TP Hà Nội vừa đề nghị Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn giúp đỡ thành phố về giải pháp xử lý khẩn cấp vụ sạt lở nghiêm trọng khu vực bờ sông thuộc đê hữu sông Hồng, xảy ra sáng nay (18/10). |
Thị xã đã tiến hành giải tỏa các xe chở cát không hoạt động, cắt điện tại khu vực sạt lở, cắm cờ, phong tỏa hiện trường, đồng thời báo cáo về Sở NN&PTNN.
Theo nhận định của chính quyền địa phương, hiện khu vực sạt lở vẫn có nguy cơ tiếp diễn sự cố. Thống kê ban đầu cho biết, có 3 hộ gia đình bị thiệt hại do vụ sạt lở, bao gồm các thiết bị khai thác cát, xe máy, nhà xưởng và nhiều vật dụng gia đình khác…
Bước đầu, nguyên nhân vụ sạt lở được các cơ quan chức năng xác định: Do dòng chảy mạnh áp sát kè Hồng Hậu gây sạt lở, trôi mất chân kè; Do mưa kéo dài trong những ngày qua làm đất ướt, kết dính và bị xói; Do các hộ dân tự ý kinh doanh cát soi chất tải lên đỉnh kè và bãi thượng lưu với số lượng quá lớn.
|
Những khối cát lớn được cho là một trong những tác nhân gây nên vụ sạt lở |
Võ Hải - Anh Đài