Sau bữa ăn tối, tôi đã hiểu vì sao anh mình yêu bạn gái say đắm thế

| Tâm sự

Việc làm kín đáo của chị Loan đã ghi điểm trong lòng người em khó tính như tôi. Thảo nào, anh tôi đòi cưới chị ấy bằng được.

Ngay từ lần đầu nhìn thấy bạn gái của anh trai tôi, gia đình tôi không ai đồng ý chuyện cưới xin của anh chị. Bởi anh tôi cao ráo đẹp trai, còn chị Loan thấp, ngoại hình rất bình thường, không tương xứng với anh ấy chút nào.

Dù cho mọi người ra sức chê bai chị Loan nhưng anh tôi vẫn bênh vực chị ấy. Anh bảo tính tình chị Loan tốt, giỏi giang, nếu anh mà không lấy chị ấy thì đánh mất người con gái tốt. Anh cũng nói là nhan sắc dù đẹp mấy đi nữa thì cũng tàn phai theo thời gian. Với lại gia đình muốn có được hạnh phúc trọn đời không phải do ngoại hình của người vợ quyết định mà là đạo đức, cách đối nhân xử thế và sự đảm đang của người phụ nữ.

Không thể thuyết phục được bố mẹ, anh tôi bỏ ngoài tai tất cả, vẫn âm thầm qua lại với chị Loan. Nhiều lần đi làm về, tôi bắt gặp cảnh anh trai chở bạn gái đi chơi nhưng tôi không nói cho bố mẹ biết. Sợ nói ra mâu thuẫn gia đình càng nhiều hơn, không cẩn thận anh lại dẫn chị bỏ đi nơi khác sống.

Hôm thứ 5 vừa rồi, tôi đang đi làm về thì bắt gặp anh trai đưa chị Loan vào nhà hàng. Nhìn thấy tôi, anh chị gọi tôi vào ăn cho vui. Ngồi chưa nóng chỗ đã có mấy người bạn của chị Loan đến góp vui. Suốt bữa ăn diễn ra vui vẻ thoải mái.

Đến khi thanh toán tiền, anh trai ghé tai hỏi tôi có tiền chuyển cho ít tiền, tài khoản của anh không đủ. Tôi rất khó chịu khi anh trai phải bỏ nhiều tiền đãi các bạn của chị Loan. Nhưng vì anh trai đã có lời hỏi vay, tôi miễn cưỡng lấy điện thoại ra chuyển khoản.

Khi tôi đang soạn các thao tác chuyển tiền thì điện thoại của anh trai đã kêu tít tít. Tôi ngó qua xem thì thấy chị Loan chuyển cho anh 5 triệu. Lúc đó, tôi có cảm giác rất vui và hạnh phúc, không ngờ người yêu của anh tôi lại tâm lý đến vậy. Thảo nào anh tôi yêu chị nhiều.

Trở về nhà, tôi ra sức khen chị Loan trước mặt bố mẹ và khuyên 2 người nên đồng ý cho anh chị lấy nhau. Nhưng lời nói của tôi chưa đủ sức thuyết phục nên không thể lay chuyển được suy nghĩ của bố mẹ. Theo mọi người, tôi phải nói sao để bố mẹ ủng hộ chuyện cưới xin của anh chị đây?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.