Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sau vụ tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, luật sư lo ngại Grab tiếp tục bị khởi kiện

Thứ năm, 11:33 12/03/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Câu chuyện Grab là đơn vị kinh doanh vận tải hay phần mềm kết nối đến nay vẫn đang còn tranh cãi. Sự tranh cãi này không chỉ xảy ra ở ở những nhà quản lý kinh tế mà còn gây sự chú ý của giới chuyên gia pháp lý.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội ngày 12/3, luật sư Trần Thanh Phán – Phó Giám đốc Công ty Luật Pegasus nhận định, việc TAND cấp cao tại TP. HCM tuyên y án sơ thẩm vụ việc Vinasun kiện Grab, buộc Grab phải bồi thường thiệt hại cho Vinasun số tiền 4,8 tỷ đồng có thể dẫn tới hệ quả hàng loạt hãng taxi truyền thống lấy đó làm căn cứ tiếp tục khởi kiện công ty này trong tương lai để đòi quyền lợi.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định, Grab được phép thử nghiệm cung cấp ứng dụng kết nối hợp tác xã vận tải với khách hàng nhưng thực tế lại kinh doanh vận tải.

Điều này khiến số lượng xe đăng ký phù hiệu xe hợp đồng của Grab tăng đột biến, số lượng xe nằm bãi và kinh doanh của Vinasun ngày càng giảm. Điều này cho thấy có mối quan hệ nhân quả giữa việc xuất hiện của Grab với thiệt hại của Vinasun; có sự sụt giảm doanh thu của Vinasun do Grab.

Theo luật sư Phán, nếu nói bản chất Grab chỉ là phần mềm kết nối thì không đầy đủ và không phù hợp với thực tế bởi vì trên thực tế, Grab đang tham gia rất nhiều công đoạn trong quá trình vận tải taxi Grab bao gồm: Kết nối, quyết định giá, thưởng, phạt… 

Do vậy, nếu nhìn sâu rộng và nhìn đúng bản chất vấn đề thì Grab là một taxi công nghệ mà ở đó Grab đang hợp tác kinh doanh (hợp tác kinh doanh không hình thành pháp nhân mới) với những người lái xe theo phương thức như sau: Grab sẽ cung cấp về công nghệ, phần mềm kết nối, quyết định chi phí khách hàng phải trả cho từng chuyến đi. Vai trò của Grab là tổng điều hành.

Sau vụ tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, luật sư lo ngại Grab tiếp tục bị khởi kiện - Ảnh 2.

Luật sư Trần Thanh Phán, Phó Giám đốc Công ty Luật Pegasus. Ảnh: N.T

Người lái xe hợp tác với Grab thông qua hình thức góp xe (nhưng không ghi danh tài sản vào doanh nghiệp Grab), đầu tư công sức (lái xe), đầu tư nhiên liệu (xăng xe) và chi phí khấu hao khác kèm theo xe. Người lái xe đóng vai trò là người thực hiện công việc theo sự phân công, điều hành, kết nối của Grab. 

Doanh thu của mỗi chuyến xe sẽ được Grab phân bổ theo theo tỷ lệ do Grab quyết định với tỷ lệ thông thường là lái xe hưởng: 70-75%; Grab hưởng: 25-30% hoặc một tỷ lệ khác theo quy định của Grab. Tiền thu từ khách hàng có thể trả trực tiếp bằng tiền mặt cho lái xe hoặc trả thông qua tài khoản cho Grab sau đó được các bên phân bổ lại cho nhau theo tỷ lệ đã thống nhất.

Từ phân tích trên, luật sư Phán cho rằng Grab là taxi công nghệ chứ không phải là phần mềm kết nối. Khi hành khách có nhu cầu đi taxi công nghệ, hành khách mở ứng dụng Grab và cũng có thể biết được các xe Grab đang đứng quanh mình. Tuy nhiên, hành khách không thể lựa chọn đích danh một xe Grab mà hành khách mong muốn để lên xe và đi. 

Ngược lại, mặc dù tài xế taxi Grab đứng cạnh hành khách đó biết rằng hành khách đang muốn sử dụng dịch vụ nhưng cũng không thể tự kết nối và mời chào hành khách sử dụng dịch vụ của mình. Việc kết nối này (hành khách – lái xe) sẽ do Grab điều hành và quyết định. Nếu nói Grab chỉ là phần mềm kết nối thì hành khách có quyền lựa chọn lái xe và lái xe có quyền lựa chọn hành khách chứ đâu phải như thực tế việc này do Grab quyết định.

Nói thêm về vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng đã xảy ra giữa hãng taxi Vinasun (nguyên đơn) khởi kiện Grab, luật sư Phán nêu quan điểm cho rằng Grab là một đơn vị kinh doanh vận tải. Nhưng kể cả với việc Grab là một đơn vị kinh doanh vận tải đi chăng nữa thì Hội đồng xét xử ở cả 2 cấp sơ thẩm và phúc thẩm chỉ căn cứ vào việc này để buộc Grab phải bồi thường cho Vinasun là chưa thỏa đáng, bởi lẽ:

Thứ nhất, nếu Grab không thực hiện theo Đề án 24 của Bộ GTVT thì đơn vị quản lý Nhà nước mới là người có quyết định xử phạt Grab về hành vi vi phạm hành chính đối với việc kinh doanh không phép. Tuy nhiên, trên thực tế, từ khi Grab thành lập và hoạt động tại Việt Nam đến nay thì không có cơ quan nào xử phạt Grab về việc kinh doanh không phép, kinh doanh không đúng quy định của pháp luật. Vì vậy, hoạt động của Grab đã được pháp luật thừa nhận.

Sau vụ tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, luật sư lo ngại Grab tiếp tục bị khởi kiện - Ảnh 3.

Tại phiên toà phúc thẩm xét xử, Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.HCM đưa ra đánh giá vụ kiện, kết luận Grab không vi phạm pháp luật, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của Grab, hủy kháng cáo của Vinasun. Ảnh: T.L

Thứ hai, ngoài Vinasun hoạt động trong lĩnh vực taxi ra thì còn rất nhiều các hãng taxi truyền thống khác đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. Liệu rằng, sau khi đã có bản án phúc thẩm (án có hiệu lực ngay) thì các các hãng taxi khác tiếp tục khởi kiện yêu cầu Grab bồi thường thì tòa án sẽ xử như thế nào? Có lấy án lệ của vụ án Vinasun kiện Grab để làm cơ sở tuyên Grab phải bồi thường?

Bộ GTVT vừa ban hành quyết định từ ngày 1/4 tới dừng thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng (taxi công nghệ).

Theo đó, các hình thức kinh doanh này sẽ chuyển sang áp dụng theo Nghị định 10/2020 của Chính phủ, có hiệu lực tư ngày 1/4 (thay thế Nghị định 86/2014). Cụ thể, tất cả xe kinh doanh vận tải hành khách dưới 9 chỗ được xác định là taxi. Những xe này có quyền lựa chọn gắn "mào" taxi trên nóc xe; hoặc phải dán chữ "XE TAXI" bằng vật liệu phản quang trên kính trước và kính sau xe.

Bộ GTVT đề nghị Sở GTVT các địa phương, gồm: Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Khánh Hòa hướng dẫn, yêu cầu các đơn vị thí điểm kinh doanh "taxi công nghệ" dừng hoạt động từ ngày 1/4. Các đơn vị cung cấp phần mềm hỗ trợ kết nối vận tải đang thí điểm, các đơn vị đang liên kết phương tiện chủ động lựa chọn hình thức kinh doanh phù hợp theo Nghị định 10.

Trường hợp xe dưới 9 chỗ đang thí điểm là xe hợp đồng, kể từ 1/4, nếu tiếp tục hoạt động là xe hợp đồng phải cấp lại phù hiệu và dán lên kính xe, thực hiện xong trước ngày 1/7/2020. Trường hợp có nhu cầu chuyển sang xe taxi, phải thực hiện cấp lại phù hiệu theo Nghị định 10/2020.

Nhật Tân

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Cố vượt qua đường ray, xe tải bị tàu hỏa tông nát, văng xa hàng trăm mét

Hà Nội: Cố vượt qua đường ray, xe tải bị tàu hỏa tông nát, văng xa hàng trăm mét

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Trong cơn mưa nặng hạt tối 25/2, một vụ va chạm kinh hoàng giữa đoàn tàu khách mang số hiệu SE3 và ô tô tải tại khu vực xã Ngọc Hồi (TP Hà Nội) đã khiến đầu xe tải bị vò nát hoàn toàn, hất văng xa hàng trăm mét.

Xúc động khoảnh khắc 'đoàn viên' của gia đình liệt sĩ

Xúc động khoảnh khắc 'đoàn viên' của gia đình liệt sĩ

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Trong chương trình tri ân liệt sĩ dịp Tết, mỗi bức chân dung được trao đi không chỉ tái hiện rõ nét hình ảnh người lính đã hy sinh mà còn nối dài ký ức, bù đắp phần nào nỗi đau chiến tranh và thắp lên một mùa xuân ý nghĩa đối với các gia đình.

Phát hiện hài cốt liệt sỹ cùng nhiều di vật

Phát hiện hài cốt liệt sỹ cùng nhiều di vật

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Lực lượng tìm kiếm phát hiện 2 hài cốt liệt sỹ cùng nhiều di vật tại xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị. Lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng tìm kiếm tại khu vực này.

Thông tin '2 cháu bé ở Quảng Ngãi bị bắt cóc' là sai sự thật

Thông tin '2 cháu bé ở Quảng Ngãi bị bắt cóc' là sai sự thật

Pháp luật - 5 giờ trước

Thông tin 2 cháu bé bị bắt cóc ở xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi, đang lan truyền trên mạng xã hội là bịa đặt.

Xử phạt người phụ nữ đăng nội dung xúc phạm Ban Tổ chức giải bóng chuyền

Xử phạt người phụ nữ đăng nội dung xúc phạm Ban Tổ chức giải bóng chuyền

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Sử dụng tài khoản cá nhân để đăng bài viết có nội dung bị xác định là xúc phạm uy tín, danh dự của Ban Tổ chức giải bóng chuyền do UBND xã tổ chức, một người phụ nữ ở Hà Tĩnh bị xử phạt.

Hà Nội: Hoàn trả 800.000 đồng cho nữ du khách Mỹ bị tài xế xe ôm 'chặt chém' 1 triệu đồng cho 7km

Hà Nội: Hoàn trả 800.000 đồng cho nữ du khách Mỹ bị tài xế xe ôm 'chặt chém' 1 triệu đồng cho 7km

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi nhận được trình báo về việc một nữ du khách quốc tịch Mỹ bị tài xế xe ôm thu giá "cắt cổ" cho cuốc xe 7km, Công an phường Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) đã nhanh chóng tìm ra đối tượng, buộc trả lại tiền và xin lỗi công khai.

Điểm mới về xóa đăng ký thường trú, tạm trú áp dụng từ 15/3 tới, hàng triệu người dân nên biết

Điểm mới về xóa đăng ký thường trú, tạm trú áp dụng từ 15/3 tới, hàng triệu người dân nên biết

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 15/3/2026, xóa đăng ký thường trú, tạm trú có nhiều điểm mới theo quy định Nghị định 58/2026/NĐ-CP.

Bắt giữ khẩn cấp kẻ lao lên cabin hành hung tài xế xe khách ở Sơn La

Bắt giữ khẩn cấp kẻ lao lên cabin hành hung tài xế xe khách ở Sơn La

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Hành hung tài xế xe khách vì cho rằng phương tiện chắn trước cửa nhà, Nguyễn Anh Hào (SN 1991, trú tại bản Hin Phá, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La) bị Công an phường Mộc Châu bắt giữ để xử lý theo quy định.

Chi nửa triệu đồng mua ngựa giấy đốt cầu may tại Đền Chợ Củi

Chi nửa triệu đồng mua ngựa giấy đốt cầu may tại Đền Chợ Củi

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Tin Quan Hoàng Mười là vị tướng tài ba, nhiều người dâng ngựa, thuyền giấy khi đến lễ, rồi hóa vàng để cầu may mắn, bình an và tài lộc tại ngôi Đền Chợ Củi (Hà Tĩnh).

Giả danh công an, lừa nạn nhân chuyển tiền “giải quyết dân sự” ngay trước trụ sở

Giả danh công an, lừa nạn nhân chuyển tiền “giải quyết dân sự” ngay trước trụ sở

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng việc nạn nhân đăng tin tìm điện thoại đánh rơi, Nghĩa liên hệ nhận là người nhặt được và hẹn đến trụ sở Công an phường An Cựu (TP Huế). Tại đây, đối tượng giả danh cán bộ công an, yêu cầu chuyển tiền "giải quyết dân sự" để chiếm đoạt.

Top