Sẽ chuyển sang giai đoạn 4 tìm kiếm công nhân mất tích ở Rào Trăng 3

| Xã hội

GiadinhNet - Liên quan đến công tác tìm kiếm, cứu hộ nạn nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3, đến nay công tác tìm kiếm giai đoạn 3 dưới lòng sông Rào Trăng đã kết thúc. Từ chiều ngày 24/11, do thời tiết không thuận lợi, lực lượng cứu nạn tạm dừng tìm kiếm để chuyển sang tìm kiếm giai đoạn 4.

Tối 26/11, Ban Chỉ huy cứu nạn, cứu hộ (CNCH) vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 tổ chức gặp mặt thân nhân các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền) để thông báo kết quả công tác tìm kiếm trong thời gian vừa qua và lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của các gia đình.

Sẽ chuyển sang giai đoạn 4 tìm kiếm công nhân mất tích ở Rào Trăng 3 - Ảnh 2.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương chia sẻ mất mát với các gia đình có nạn nhân gặp nạn ở thủy điện Rào Trăng 3.

Ban Chỉ huy CNCH đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với hơn 7.650 lượt người và gần 2.000 lượt phương tiện các loại cùng chó nghiệp vụ tham gia công tác CNCH, tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở. Với tinh thần trách nhiệm cao, ngay từ những ngày đầu tiếp cận được hiện trường, lực lượng tìm kiếm đã tổ chức khoanh vùng hiện trường, tìm kiếm theo nhiều hướng, nhiều khu vực.Tại buổi gặp mặt, Trung tá Phan Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã thông tin tổng quát công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong thời gian qua.

Trước đó, vào chiều 25/11, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết việc tìm kiếm 11 công nhân còn mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) đã kết thúc giai đoạn 3.

Theo đó, các lực lượng tìm kiếm đã triển khai nắn sông Rào Trăng, đào bới ở khu vực đoạn sông nghi có người còn mất tích sau vụ sạt lở ở thủy điện này hôm 12/10. Công tác tìm kiếm đã phát hiện 1 thi thể được cho là công nhân bị vùi lấp sau vụ sạt lở. Hiện còn 11 người vẫn đang mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3.

Sau khi kết thúc giai đoạn 3, lực lượng tìm kiếm sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn 4: tìm kiếm dọc lòng sông Rào Trăng từ điểm sạt lở về ngã ba Tam Dần với chiều dài hơn 2,5km.

Tuy nhiên hiện nay do thời tiết xấu nên lực lượng tìm kiếm vẫn chưa thể triển khai giai đoạn 4.

Sau hơn 40 ngày từ khi xảy ra vụ việc sạt lở kinh hoàng ở thủy điện Rào Trăng 3 vào ngày (12/10), đến nay dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc bao gồm nhiều lực lượng và trang thiết bị để phục vụ công tác tìm kiếm.

Sẽ chuyển sang giai đoạn 4 tìm kiếm công nhân mất tích ở Rào Trăng 3 - Ảnh 3.

Chó nghiệp vụ Trường trung cấp 24 Biên phòng tìm nguồn hơi thi thể các nạn nhân.

Đến thời điểm này lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 6 thi thể công nhân, hiện còn 11 thi thể vẫn đang mất tích.

Quá trình tìm kiếm, Ban Chỉ đạo đã vạch ra phương án tìm kiếm theo 4 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 khoanh vùng hiện trường, xác định hướng tuyến sạt lở, tổ chức tìm kiếm. Giai đoạn 2, mở rộng hiện trường tìm kiếm phần trên đất liền.

Giai đoạn 3, tổ chức tìm kiếm dưới lòng sông, tiến hành đắp đê quai, nắn dòng, phân thủy sau đó tìm kiếm ở dưới lòng sông. 

Tuy nhiên, từ chiều ngày 24/11, do thời tiết không thuận lợi lực lượng cứu nạn tạm dừng tìm kiếm để chuyển sang công tác tìm kiếm giai đoạn 4.

Sẽ chuyển sang giai đoạn 4 tìm kiếm công nhân mất tích ở Rào Trăng 3 - Ảnh 4.

Các lực lượng tổ chức tìm kiếm nạn nhân dưới lòng sông Rào Trăng.

Trung tá Phan Thắng - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, trước mắt đối với các lực lượng thi công do điều kiện thời tiết không ủng hộ vì vậy các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã đề xuất với Ban Chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn của tỉnh cho phép các lực lượng tạm dừng để chuyển sang giai đoạn 4.

Hiện nay, tại hiện trường, mực nước của sông Rào Trăng đang rất lớn. Chỉ tính riêng tại hiện trường, độ sâu trung bình khoảng 1,5 đến 2m, lưu tốc dòng chảy từ khoảng 30, 40 m3/1giây. Vì vậy, giai đoạn 4 xác định phương án tìm kiếm từ hiện trường xuôi về hạ lưu đến ngã 3 Tam Dần với chiều dài khoảng 2,5km hiện tại rất khó khăn trong việc thi công để tìm kiếm. 

                                                                                          Hoàng Dũng – Trần Tình

Hoàng Dũng – Trần Tình
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội đề xuất điều chỉnh nhiều tuyến buýt kết nối với Bến xe khách Yên Sở

Hà Nội đề xuất điều chỉnh nhiều tuyến buýt kết nối với Bến xe khách Yên Sở

Xã hội -

GĐXH - Nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông công cộng và tạo thuận lợi cho người dân trung chuyển giữa vận tải liên tỉnh với xe buýt đô thị, ngày 23/10, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đơn vị vừa gửi UBND thành phố phương án điều chỉnh lộ trình một số tuyến buýt kết nối trực tiếp với Bến xe khách Yên Sở.

Hà Nội: Hai giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn

Hà Nội: Hai giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh mạng chủ trì, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) vừa triệt phá một đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả quy mô đặc biệt lớn trên không gian mạng. Lực lượng chức năng đã tiến hành khởi tố 10 bị can, thu giữ hàng trăm con dấu, phôi giả và nhiều thiết bị máy móc chuyên dụng.

Diễn đàn “Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước”: Lắng nghe người trẻ, mở rộng cơ hội phát triển

Diễn đàn “Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước”: Lắng nghe người trẻ, mở rộng cơ hội phát triển

Đời sống -

GĐXH – Ngày 23/10, Diễn đàn Kết nối “Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước” diễn ra với nhiều câu chuyện về nghị lực, khát vọng, tinh thần cống hiến của người trẻ. Diễn đàn cũng đặt ra yêu cầu kết nối nguồn lực xã hội, tạo thêm cơ hội cho thanh niên phát triển và đóng góp cho cộng đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.