Siết chặt an ninh nguồn nước

| Xã hội

GiadinhNet - Trong khi nước sinh hoạt từ sông Đà bị nhiễm dầu đang gây lo lắng cho người dân Hà Nội thì Tổng Giám đốc Công ty nước sạch Sông Đà lại cho biết đây là lần đầu gặp sự cố, “không chắc công nghệ có thể xử lý được ô nhiễm dầu thải” càng khiến người dân bất an về an ninh nguồn nước.

Câu hỏi người dân đặt ra: Nếu sự cố vừa xảy ra không phải là nhiễm dầu thải mà là các chất độc thì không hiểu câu chuyện gì sẽ xảy ra? Hậu quả chắc chắn là vô cùng khủng khiếp, chỉ nghĩ đến thôi cũng lạnh cả người.

An ninh nguồn nước không chỉ là đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng của người dân mà còn phải bảo đảm an toàn vệ sinh, loại trừ các rủi ro gây hại. Nhiệm vụ bảo vệ nguồn nước và các chế tài được quy định tại Luật Tài nguyên nước 2012 cùng các văn bản dưới luật. Song, sự cố vừa xảy ra đối với nước đầu nguồn sông Đà đã cho thấy an ninh nguồn nước chưa được bảo đảm, thậm chí là lỏng lẻo.

Hệ lụy những ngày qua đã thấy rõ, nguồn nước ô nhiễm khiến nhiều người dân phải mua, tìm nguồn nước sạch bổ sung. Còn tác động của nước bẩn tới sức khỏe của người dân thì chưa thể đong đếm.

Theo Hội Tài nguyên nước quốc tế, Việt Nam đang thuộc nhóm các quốc gia thiếu nước và sẽ gặp phải nhiều thách thức về tài nguyên nước. Chúng ta hiện có 7.500 hồ chứa nước và đập dâng với dung tích khoảng 20 tỉ m3, trong khi nhu cầu nước dự kiến đến năm 2020 của một số lĩnh vực lên tới khoảng 125 tỉ m3. Có thể thấy, lượng nước được cấp chủ động từ các hồ chứa chỉ chiếm tỉ lệ nhỏ, còn lại phụ thuộc chủ yếu vào lượng nước mưa tự nhiên và nguồn cung từ các con sông. Sông gặp vấn đề thì biết bao hệ lụy sẽ xảy ra?

Hiện nay trên cả nước, sông Đà, sông Hồng, sông Mã, sông Mê Kông, sông Đồng Nai, sông Sài Gòn và hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn… là những bể chứa quan trọng cho nguồn nước sinh hoạt của người dân. Từ sự cố trên, đã đến lúc phải ráo riết siết chặt công tác bảo đảm an ninh nguồn nước quốc gia, có chế tài nghiêm khắc với những kẻ gây hại cho nguồn nước. Đồng thời, các cơ quan hữu quan phải nhanh chóng vào cuộc xử lý, trả lại nguồn nước sạch cho người dân.

Hà Anh

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.