Siêu thị BigC Thăng Long vẫn bày bán sản phẩm mang nhãn hiệu Asanzo

| Xã hội

Giadinhnet – Trong khi nhiều đơn vị bán lẻ đã "hạ kệ" các sản phẩm mang thương hiệu Asanzo để chờ kết luận từ cơ quan chức năng thì trên các kệ hàng của siêu thị BigC vẫn bày bán hàng hoá mang nhãn Asanzo.

Khảo sát thị trường Hà Nội của PV Báo Gia đình & Xã hội cho thấy, sau khi xuất hiện những thông tin liên quan đến nguồn gốc sản phẩm của Asanzo, nhiều đơn vị bán lẻ như siêu thị điện máy Nguyễn Kim, Pico... đã hạ kệ các sản phẩm mang nhãn hiệu này để chờ kết luận của cơ quan chức năng. 

Tìm kiếm từ khoá "Asanzo" trên website của hệ thống siêu thị Nguyễn Kim, Adayroi, Pico cũng không cho ra kết quả nào mang nhãn hiệu Asanzo.

Một nhân viên bán hàng tại Pico cho hay, đơn vị trước nay không bán hàng của Asanzo, thậm chí là chưa từng nghe tên nhãn hiệu này trên thị trường.

Tuy nhiên, trên kệ hàng điện tử gia dụng của siêu thị BigC Thăng Long (đường Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội) vẫn bày bán các sản phẩm mang nhãn Asanzo.

Siêu thị BigC Thăng Long vẫn bày bán sản phẩm mang nhãn hiệu Asanzo - Ảnh 1.

Ấm đun nước có mã hàng SK-1800 đang được bày bán trên kệ điện tử gia dụng của siêu thị BigC Thăng Long. Ảnh: Bảo Loan

Ngày 25/6, khảo sát của PV cho thấy, mặc dù sản phẩm ấm đun nước có dung tích 1,8 lít đang được bày bán trên kệ hàng điện tử gia dụng của siêu thị BigC Thăng Long nhưng sản phẩm không được niêm yết giá.

Một nữ nhân viên quầy hàng gia dụng đã không đưa ra được mức giá bán của sản phẩm ấm đun nước Asanzo. Đồng thời, nữ nhân viên này khẳng định: "Giá sản phẩm cũng tương đồng với mặt hàng chung của các sản phẩm trên kệ".

Theo nữ nhân viên, sản phẩm gia dụng của Asanzo cũng giống như tất cả sản phẩm gia dụng của các hãng khác, đều được trưng bày trên kệ cùng các thông tin về xuất xứ, nơi sản xuất để khách hàng tự do lựa chọn.

Siêu thị BigC Thăng Long vẫn bày bán sản phẩm mang nhãn hiệu Asanzo - Ảnh 2.

Sản phẩm được sản xuất tháng 4/2019 và xuất xứ tại Việt Nam.

Thông tin ghi trên nhãn sản phẩm cho thấy, ấm đun nước dung tích 18 lít mang mã SK-1800 của Công ty Cổ phần điện tử Asanzo Việt Nam, lắp ráp tại Lô B14/1, đường 2A, KCN Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hoà B, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

Sản phẩm được sản xuất tháng 4/2019 và xuất xứ tại Việt Nam.

Để có quan điểm chính thức về việc bày bán các sản phẩm mang nhãn hiệu Asanzo cũng như trách nhiệm của đơn vị bán lẻ đối với khách hàng ở thời điểm này, PV Báo Gia đình & Xã hội đã liên hệ với BigC Thăng Long.

Tuy nhiên, đại diện truyền thông siêu thị BigC cho hay: "Đơn vị đang tiến hành kiểm tra lại sản phẩm từ thông tin của Báo Gia đình & Xã hội cung cấp trên hệ thống 35 siêu thị nên hiện tại chưa thể trả lời được ngay. Đơn vị sẽ có thông tin cụ thể sau".

Từ ngày 21/6, thông tin về nghi vấn nhãn hàng Asanzo nhập hàng Trung Quốc nhưng lại ghi xuất xứ Việt Nam bắt đầu gây xôn xao dư luận.

Ngay sau đó, các đơn vị bán lẻ bắt đầu hạ kệ những sản phẩm mang nhãn Asanzo hoặc chuyển sang trạng thái hết hàng.

Khảo sát sơ bộ của PV cũng cho thấy, các cửa hàng điện tử điện tử, gia dụng và các siêu thị cho biết, khách hàng tìm kiếm sản phẩm Asanzo vắng hẳn so với trước đó, đặc biệt là ngay sau khi báo chí đồng loạt đưa tin lùm xùm về xuất xứ sản phẩm của Tập đoàn điện tử Asanzo.

Bảo Loan

Bảo Loan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Diễn đàn “Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước”: Lắng nghe người trẻ, mở rộng cơ hội phát triển

Diễn đàn “Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước”: Lắng nghe người trẻ, mở rộng cơ hội phát triển

Đời sống -

GĐXH – Ngày 23/10, Diễn đàn Kết nối “Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước” diễn ra với nhiều câu chuyện về nghị lực, khát vọng, tinh thần cống hiến của người trẻ. Diễn đàn cũng đặt ra yêu cầu kết nối nguồn lực xã hội, tạo thêm cơ hội cho thanh niên phát triển và đóng góp cho cộng đồng.

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng sức hút từ các bộ phim ngắn do trí tuệ nhân tạo (AI) sáng tạo với kịch bản giật gân, các đối tượng tội phạm mạng đang giăng ra một "ma trận" lừa đảo mới là "vừa xem phim vừa kiếm tiền". Nhiều người dùng đã bị dẫn dụ vào các bẫy nhiệm vụ trực tuyến, ép xem quảng cáo, cài mã độc chiếm quyền điều khiển điện thoại và bị chiếm đoạt tài sản.

Hà Nội: Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' chui

Hà Nội: Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' chui

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Hà Nội) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 55 triệu đồng đối với Công ty Giải trí truyền thông Son do có hành vi tổ chức cuộc thi sắc đẹp mang tên "Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026" khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.