Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sinh viên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch xung phong tham gia “Taxi chuyển bệnh” và “Tổng đài viên”

Thứ tư, 14:31 28/07/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 28/7, hàng chục sinh viên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch lên đường tham gia đội hình “Tổng đài viên” và mô hình “Taxi chuyển bệnh cấp cứu” nhằm hỗ trợ công tác theo dõi người bệnh, chuyển bệnh và điều trị cho những người bệnh có triệu chứng.

Sinh viên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch xung phong tham gia “Taxi chuyển bệnh” và “Tổng đài viên” - Ảnh 1.

Theo đó, trước tình hình diễn biến dịch COVID-19 tại TP.HCM đang rất phức tạp và khả năng lây lan tăng nhanh, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã huy động lực lượng sinh viên tham gia các đội hình hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 là đội hình “Tổng đài viên” và mô hình “Taxi chuyển bệnh cấp cứu” nhằm hỗ trợ công tác theo dõi người bệnh, chuyển bệnh và điều trị cho những người bệnh có triệu chứng.

Sinh viên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch xung phong tham gia “Taxi chuyển bệnh” và “Tổng đài viên” - Ảnh 2.

Hàng chục sinh viên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tham gia chống dịch.

Cụ thể, đội hình “Tổng đài viên” làm nhiệm vụ tiếp nhận thông tin, điều phối chuyển bệnh, kết nối chuyên gia tư vấn sức khỏe cho người bệnh tại nhà. Công tác tại trung tâm Cấp cứu 115 được đặt tại Công viên phần mềm Quang Trung (Quận 12, TP.HCM).

Sinh viên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch xung phong tham gia “Taxi chuyển bệnh” và “Tổng đài viên” - Ảnh 3.

Lực lượng sinh viên tham gia đội hình “Tổng đài viên” và mô hình “Taxi chuyển bệnh cấp cứu”.

Sinh viên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch xung phong tham gia “Taxi chuyển bệnh” và “Tổng đài viên” - Ảnh 4.

Các bạn sinh viên được tiêm đủ 2 mũi vắc xin COVID-19.

Sinh viên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch xung phong tham gia “Taxi chuyển bệnh” và “Tổng đài viên” - Ảnh 5.

Các bạn sinh viên cho biết, bản thân là một sinh viên nghành y nên cảm thấy có trách nhiệm hơn trong công tác chống dịch.

Mô hình “Taxi chuyển bệnh cấp cứu” sẽ tiếp nhận điều phối từ Đội hình “Tổng đài viên”, tham gia công tác chuyển các ca bệnh có dấu hiệu trở nặng từ địa phương đến cơ sở điều trị.

Các sinh viên tham gia xung phong tham gia công tác phòng, chống dịch đảm bảo đã được  tiêm vắc xin trước khi lên đường nhận nhiệm vụ.

Sinh viên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch xung phong tham gia “Taxi chuyển bệnh” và “Tổng đài viên” - Ảnh 6.

PGS Ngô Minh Xuân tặng quà cho các bạn sinh viên tình nguyện.

Sinh viên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch xung phong tham gia “Taxi chuyển bệnh” và “Tổng đài viên” - Ảnh 7.

Trước đó, viên chức, giảng viên, sinh viên của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cũng đã tham gia các Đội hình Xét nghiệm, Truy vết ca bệnh tại cộng đồng.

Sinh viên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch xung phong tham gia “Taxi chuyển bệnh” và “Tổng đài viên” - Ảnh 8.

Hành lý các bạn sinh viên tình nguyện mang theo chống dịch.

Sinh viên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch xung phong tham gia “Taxi chuyển bệnh” và “Tổng đài viên” - Ảnh 9.
Sinh viên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch xung phong tham gia “Taxi chuyển bệnh” và “Tổng đài viên” - Ảnh 10.

Các bạn sinh viên tình nguyện lên xe đến nơi tham gia chống dịch.

“Với tư cách là sinh viên năm cuối của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, em cảm thấy phải có trách nhiệm với thành phố của mình. Từ đó, em quyết định gác lại kỳ thi để cùng với các bạn tham gia chống dịch. Lúc đầu, ba mẹ em cũng rất buồn và lo lắng, nhưng khi hiểu được thì chấp nhận và động viên em cố lên. Bản thân em cũng tự trang bị kiến thức về COVID-19 để đảm bảo an toàn cho bản thân và đảm bảo công tác đẩy lùi dịch”, bạn Nguyễn Ngọc Minh Thư, sinh viên năm cuối của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch chia sẻ.

Ngọc Quyên

Ngọc Quyên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 3 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 5 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top