Số ca nhiễm COVID-19 ở Việt Nam lần đầu vượt mốc 1.400

| Y tế

GiadinhNet - 5 người, trong đó có 2 người quê Hà Tĩnh, 3 người còn lại quê Lai Châu, An Giang và TP.HCM vừa về nước đã phát hiện mắc COVID-19 khi đang cách ly. Việt Nam có 1.402 ca nhiễm.


Số ca nhiễm COVID-19 ở Việt Nam lần đầu vượt mốc 1.400  - Ảnh 1.

Bộ Y tế tối 14/12 cho biết, 24 giờ qua Việt Nam phát hiện 5 ca mắc mới, đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay tại tỉnh Thái Bình (02), Đồng Tháp (02), Ninh Bình (01). Cụ thể:

- CA BỆNH 1398 (BN1398) ghi nhận tại tỉnh Thái Bình: nữ, 27 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

- CA BỆNH 1399 (BN1399) ghi nhận tại tỉnh Thái Bình: nữ, 19 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 12/12, BN1398-1399 từ Angola nhập cảnh Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN009 được cách ly tại tỉnh Thái Bình ngay sau khi nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm ngày 13/12 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH 1400 (BN1400) ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp: nữ, 59 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

- CA BỆNH 1401 (BN1401) ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp: nữ, 26 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Ngày 29/11, BN1400-1401 từ Indonesia nhập cảnh Sân bay Cần Thơ trên chuyến bay VJ2561 được cách ly tại huyện Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp ngay sau khi nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 13/12/2020 tại Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

- CA BỆNH 1402 (BN1402) ghi nhận tại tỉnh Ninh Bình: nữ, 37 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Ngày 6/12/2020, bệnh nhân từ Ả Rập - Xê Út nhập cảnh tại Sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh trên chuyến bay QH9302 được cách ly tại tỉnh Ninh Bình ngay sau khi nhập cảnh. 

Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 06/12/2020 và lần 2 ngày 09/12/2020 âm tính; kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 12/12/2020 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Phòng khám Đa khoa Khu vực Cầu Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Số ca nhiễm COVID-19 ở Việt Nam lần đầu vượt mốc 1.400  - Ảnh 2.

Ảnh minh hoa

Như vậy, tính đến 18h ngày 14/12, Việt Nam có tổng cộng 1.402 bệnh nhân COVID-19, trong đó có 693 ca mắc do lây nhiễm trong nước.

Hiện có gần 20.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly).

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, có thêm 5 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh: BN1327-BN1331-BN1342-BN1295-BN1325.

Trong số các bệnh nhân đang điều trị có 20 ca đã chuyển âm tính với SARS-CoV-2 ít nhất 1 lần. Đến nay, Việt Nam chữa khỏi cho 1.246/1.397 bệnh nhân COVID-19, 35 người tử vong; 4 người tử vong sau khi âm tính từ 3-4 lần.

Thứ 5 tuần này, tức 17/12, Việt Nam sẽ tiêm thử nghiệm mũi vaccine COVID-19 đầu tiên trên người. Trong giai đoạn 1 tiêm thử nghiệm sẽ có 60 người tham gia, chia làm 3 nhóm theo mức liều tiêm khác nhau. 28 ngày sau mũi tiêm thứ 1, tình nguyện viên sẽ được tiêm mũi thứ 2. Sau tiêm, họ được nghỉ ngơi tại chỗ (do Học viện Quân y bố trí) 72 giờ. Vaccine COVID-19 "made in Vietnam" có tên Nanocovax do Công ty Nanogen sản xuất. 

Thế giới đến hôm nay đã ghi nhận 72,7 triệu người mắc COVID-19 và 1,62 triệu người tử vong. Hiện có 5 quốc gia có trên 2 triệu người dân nhiễm bệnh gồm: Mỹ (16,7 triệu), Ấn Độ (9,8 triệu), Brazil (6,9 triệu), Nga (2,6 triệu) và Pháp (2,3 triệu).

Vaccine COVID-19 của hãng dược phẩm Mỹ Pfizer và đối tác Đức BioNTech sẽ có tại toàn bộ 50 bang vào hôm nay (14/12). Sau khi vượt qua rào cản cuối cùng, được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cấp phép lưu hành, vaccine đã được lên kế hoạch tiêm chủng trên diện rộng, áp dụng cho những người từ 16 tuổi trở lên, với nhóm đối tượng ưu tiên là các nhân viên y tế.

V.Thu

Ý kiến của bạn
Tags:
Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Y tế -

GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.