"Sốc", ngượng chín mặt khi đọc truyện tranh dành cho trẻ em
GiadinhNet - Không ít phụ huynh đỏ mặt, không thể tin vào mắt mình khi mua một cuốn sách, truyện tranh cho trẻ em nhưng lại có những ảnh “nóng”, ngôn từ miêu tả cảnh “sex”...
Ảnh “nóng”, ngôn ngữ bạo lực
Mấy ngày gần đây, dư luận lại một lần nữa phẫn nộ, choáng váng với hai cuốn sách của NXB Kim Đồng có tình tiết phản cảm, ảnh minh họa không phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi. Truyện cổ tích Việt Nam quyển I của NXB Kim Đồng được tái bản vào tháng 10/2014. Truyện Thạch Sanh bị phát hiện mang một dị bản lạ đồng thời có những chi tiết không phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi.
Theo sách, mẹ Thạch Sanh trước khi qua đời đã cởi chiếc quần độc nhất của mình để nhường lại cho con, đây cách kể vụng về, thiếu thuyết phục. Truyện cũng có một chi tiết bạo lực không phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi khi có đoạn: “Thạch Sanh giơ búa nhè giữa đầu Trăn bổ xuống thật mạnh, nó bị vỡ đầu, óc phọt ra chết tươi”.

Mới đây, bộ truyện tranh Thần thoại Hy Lạp của NXB Kim Đồng cũng bị phát hiện có những hình ảnh không phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi. Cụ thể, trong tập 7 có tên Số phận và bi kịch có trang vẽ hình một pho tượng lõa thể, minh họa cho chi tiết Pygmalion tiến tới hôn pho tượng.
Kèm theo hình ảnh là những lời văn miêu tả: “Pic-ma-li-ông sung sướng ôm ghì lấy pho tượng hôn tới tấp như người bị mất trí”. Bộ truyện Thần thoại Hy Lạp gồm 20 tập, do NXB Kim Đồng mua bản quyền và phát hành tại Việt Nam.

Cổ súy loạn luân?
Đầu năm 2015, NXB Giáo dục Việt Nam cũng đã tổ chức thu hồi cuốn truyện tranh lịch sử cho thiếu nhi “Trưng Nữ Vương khởi nghĩa Mê Linh”. Lý do thu hồi là do truyện có chi tiết viết rằng Mã Viện bắt quân lính “cởi truồng” để chiến đấu với các nữ binh của hai bà Trưng Trắc và Trưng Nhị. Kèm với đó là tranh minh họa đội quân của Mã Viện đang “cởi truồng” ra trận.

Cũng trong thời gian gần đây, truyện “Các nàng công chúa chăm chỉ, dũng cảm” của NXB Văn học Văn học phát hành năm 2014 đã bị thu hồi vì có những tình tiết phản cảm. Cuốn truyện được phỏng theo truyện cổ tích Pháp Nàng công chúa da lừa, trong đó có chi tiết quốc vương đòi lấy con gái không phù hợp và cổ súy loạn luân.
Trong truyện có đoạn: “Quốc vương nhìn thấy con gái mình, thường nghĩ đến bóng dáng của vợ, vì thế sau đó, ngài tuyên bố sẽ lấy con gái mình làm vợ”. Không thể lấy cha đẻ của mình, công chúa Tóc Vàng đã phải bỏ trốn. Chi tiết này trái ngược đạo lý, trong khi cuốn sách dành cho đối tượng độc giả là thiếu nhi.

Miêu tả cảnh sex
Tháng 8/2014, dư luận xã hội hết sức “bàng hoàng” khi được xem bức ảnh chụp lại trang truyện Truyện cổ tích về các loài chim và muông thú của NXB Văn hóa - Thông tin. Trang này có đoạn miêu tả khá chi tiết về cảnh “sex”, không phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi.
Trong cuốn truyện nói trên có đoạn viết: “Cái cổ của con chim cọ mãi vào ngực nàng, cả cơ thể nó cứ chà sát mãi vào thắt lưng nàng, cặp mỏ hơi bẹt của nó cứ dúi mãi vào... Đến lúc dần tỉnh lại thì nàng không thấy con chim trắng đáng yêu đâu nữa. Trên cơ thể nàng hình như vẫn còn lại những rung cảm êm dịu, vẫn còn lại cái cảm giác râm ran không sao cảm nhận được rõ ràng...”.

Bức ảnh chụp lại trang sách này đang gây bức xúc cho cộng đồng, nhiều bậc phụ huynh đã lên án nhà xuất bản tại sao lại để lọt những đoạn văn có nội dung nhạy cảm như vậy vào một cuốn sách cho thiếu nhi. Dù được giải thích được biên soạn từ truyện thần thoại Hy Lạp, song với những ngôn từ chưa phù hợp, NXB Văn hóa - Thông tin đã ra quyết định thu hồi cuốn sách này.
Có thể thấy, dù các NXB cũng đã thu hồi các ấn phẩm xuất bản nói trên, đồng thời chịu nộp phạt... Tuy nhiên, những cuốn truyện thiếu nhi với hình ảnh, ngôn ngữ phản cảm không chỉ ảnh hưởng tới tâm lý của trẻ nhỏ, đến người lớn cũng phải đỏ mặt, sốc khi đọc.
Thanh Hằng/Báo Gia đình & Xã hội
Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Y tế Việt Nam và khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới
Thời sự - 5 giờ trướcĐể thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, hiện thực hóa các mục tiêu mà Đại hội đề ra, ngành Y tế sẽ tập trung thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để nâng cao hiệu quả và chất lượng chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân...
Thông điệp chúc Tết Bính Ngọ 2026 của Chủ tịch nước Lương Cường
Thời sự - 5 giờ trướcThưa đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài!
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thăm, động viên y bác sĩ trực Tết, chúc mừng công dân nhí chào đời đêm Giao thừa
Thời sự - 6 giờ trướcĐêm Giao thừa Tết Bính Ngọ năm 2026, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã đến thăm, chúc Tết các y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương và tặng quà, chúc mừng sản phụ sinh 'mẹ tròn con vuông', chúc sức khoẻ công dân nhí.
Tin không khí lạnh mới nhất và dự báo thời tiết cả nước đêm Giao thừa
Đời sống - 9 giờ trướcCơ quan khí tượng phát đi bản tin mới nhất về đợt không khí lạnh gây rét 3 ngày đầu năm Bính Ngọ tại miền Bắc và nhận định thời tiết cả nước từ nay đến Giao thừa.
Hà Nội thông thoáng, yên bình ngày 29 Tết
Đời sống - 11 giờ trướcNgày 29 Tết, nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội trở nên thông thoáng, không còn cảnh xe cộ dồn ứ, nhịp sống chậm lại trước thời khắc đón năm mới.
Thủ tướng Chính phủ thăm, chúc Tết, động viên y bác sĩ và bệnh nhân tại 2 bệnh viện tuyến đầu
Thời sự - 14 giờ trướcSáng 16/2 (29 Tết), tại Hà Nội, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, y bác sĩ, bệnh nhân và kiểm tra công tác phục vụ người bệnh trong dịp Tết tại 2 bệnh viện tuyến đầu là Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Top ngày sinh 'vượng khí bùng nổ' năm 2026: Vận đỏ trải dài 9 năm
Đời sống - 14 giờ trướcGĐXH - Năm 2026 mở ra chu kỳ mới kéo dài 9 năm, và một số ngày sinh được cho là sẽ hưởng trọn năng lượng khởi đầu đầy thịnh vượng.
Thái Nguyên: Xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn và trộm cắp phương tiện vi phạm
Pháp luật - 16 giờ trướcGĐXH - Ngày 16/2, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, mới đây lực lượng CSGT đã xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn, lén lút trộm lại phương tiện bị tạm giữ.
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 49 trường hợp vượt đèn đỏ từ 14/2 - 15/2
Pháp luật - 16 giờ trướcGĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 14/2 - 15/2), hệ thống Camera AI đã ghi nhận lưu lượng phương tiện trên cao tốc đạt ngưỡng kỷ lục, đồng thời trích xuất danh sách hàng chục trường hợp vi phạm giao thông tại nội đô.
10 điều tối kỵ khi gặp mặt đầu năm: Một hành động sai đủ khiến bạn bị đánh giá thấp
Đời sống - 18 giờ trướcGĐXH - Gặp mặt đầu năm là dịp gắn kết tình cảm, nhưng chỉ một hành vi thiếu tinh tế cũng có thể khiến mối quan hệ sứt mẻ.
Người sinh 3 tháng Âm lịch này nhân duyên đại vượng: Ngày càng giàu nhờ nhiều mối quan hệ
Đời sốngGĐXH - Theo tử vi, người sinh vào một số tháng Âm lịch nhất định thường có nhân duyên tốt đẹp, biết gây dựng mối quan hệ bền chặt, nhờ đó mà con đường làm ăn hanh thông, tài lộc ngày càng dồi dào.