Sốc vì mới yêu nàng đã gạ đi...nhà nghỉ

| Tâm sự

GiadinhNet- Có thể tôi là kẻ nhát gái thật vì đó là cái tên nhiều người thường gán cho tôi sau một thời gian gần gũi. Vì vậy, khi mới yêu bạn gái gạ đi nhà nghỉ tôi ngạc nhiên “đứng hình” cả chục phút đồng hồ.

Được mọi người trong cơ quan yêu quý nên rất nhiều người đã giúp tôi làm mai mối vì thấy tôi đã gần băm mà vẫn đơn thân lẻ bóng nhưng quả thực tôi chưa chấm được em nào.

Không phải vì tôi kiêu kỳ đòi hỏi cao mà những em đó tôi không thấy hợp với mình. Mới đây, được trưởng phòng ưu ái làm mối cho cô cháu gái vừa tốt nghiệp đại học kinh tế đang chờ xin việc làm. Ngay buổi đầu tiên gặp mặt tôi đã rất có thiện cảm.

Em giận tôi vì đã không đồng ý cùng em đi nhà nghỉ- Ảnh minh họa 

Sau khoảng 2 tháng quen biết và tán tỉnh, cuối cùng tôi cũng nhận được cái gật đầu đồng ý làm bạn gái của em. Tôi vui lắm, coi đó như một chiến tích với mọi người trong gia đình cũng như trong cơ quan vì được mọi  người gỡ cho cái danh hiệu nhát gái.

Tôi đang sống trong cảnh ngập tràn hạnh phúc vì có người yêu. Tan giờ làm vội vã trở về tắm gội sạch sẽ, hẹn hò với người yêu. Ngồi bên em suốt buổi tối mà không thấy đau lưng, buồn ngủ chỉ để nghe em huyên thuyên kể về những sở thích, thói quen của mình. Tuy nhiên, điều làm tôi thấy sốc là chỉ sau khi tôi tỏ tình được nửa tháng em đã gạ tôi đi nhà nghỉ.

Hôm đó, tôi đến đón em đi chơi như thường lệ, ngồi sau yên xe em thẽ thọt: “Mình đến chỗ nào thật yêu tĩnh anh nhé!”. Đáp lại lời em là cái gật đầu rất ý nhị và tôi nắm lấy bàn tay em đang ôm tôi rất chặt. Em thể hiện niềm vui bằng cách rướn người cao hôn lên sau gáy của tôi, cảm giác ngập tràn hạnh phúc đang bao ngập lấy tôi.

Tôi đỗ xe trước một quán cà phê khá yên tĩnh ở bên đường Yên Phụ (Hà Nội), nàng giãy nảy: “Chỗ này mà yên tĩnh à?”. Chiều nàng tôi đến một quán cà phê vắng vẻ hơn nàng cũng phản đối, tôi buột miệng nói đùa: “Yên tĩnh như em yêu cầu chỉ có nhà nghỉ thôi”. Không ngờ nàng buông lời: “Thì mình yêu nhau mà anh”

Lúc đó tôi “đứng hình” khá lâu rồi hỏi lại rất ngô ngê rằng: “Em nói thật chứ?”. Không ngờ nàng phá lên cười nói: “Anh cứ rủ đi chơi rồi ngồi cả buổi tối ở quán cà phê em thấy nản lắm. Thuê phòng nghỉ, mình ngả lưng cho đỡ mệt”.

Quả thực lúc đó, tôi không biết phải cư xử thế nào cho phải, vừa muốn được cùng nàng gần gũi nhau nhất có thể lại vừa sợ. Không phải sợ trách nhiệm với nàng mà sợ nếu đó là phép thử nàng sẽ từ mặt, lại còn chú nàng nữa, sếp biết chuyện sẽ ra sao.

Hơn nữa, trong đầu tôi lúc đó cũng có ý nghĩ: “Nàng dạn dĩ đề nghị thế hẳn tôi không phải là “tình đầu”?. Tất nhiên, hôm đó tôi không làm theo ý của em mà dẫn cô ấy đi ăn kem rồi vào công viên chơi rồi ra về.

Không ngờ ngày hôm sau nàng tỏ ra giận dỗi, tôi gọi điện cũng không thèm nghe máy. Đến nhà cũng không buồn tiếp đón nữa, nàng cố ý ghé sát vào tai tôi nói: “Anh nhạt lắm, em thích yêu thế đấy, anh không thích thì mình chia tay”.

Chẳng lẽ mối tình của tôi lại qua đi một cách chóng vánh như vậy sao. Tôi phải làm gì đây, dù rất muốn được “gần gũi” với em nhưng tôi cũng cảm thấy mình không thể phù hợp với cô gái có lối sống thoáng như vậy. Nhưng chia tay với em thì tôi không muốn vì tôi đang rất nhớ em, nhớ đến mức không tập trung làm việc được, trong đầu chỉ quanh quẩn có em và em thôi. Mọi người cho tôi xin lời khuyên với, tôi phải làm gì bây giờ?.

Thiên Minh (Hà Nam)

Mai Hạnh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.