Sự bền vững, hiệu quả từ Dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện

| Y tế

GiadinhNet - Sau 8 năm thực hiện, Dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện đã đạt được những kết quả tích cực, khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường, góp phần không nhỏ xây dựng cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp, tạo nền tảng cho dịch vụ y tế an toàn và hiệu quả.

Sự bền vững, hiệu quả từ Dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện - Ảnh 1.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Y tế, ông Nguyễn Doãn Tú trao Bằng khen cho những cá nhân hoạt động xuất sắc. Ảnh: N.Hưng

Cải thiện được công tác quản lý chất thải, giảm tác động xấu tới môi trường

Ngày 23/8, tại Thanh Hóa, đại diện Bộ Y tế, Ngân hàng Thế giới, các Bộ, ngành liên quan, các cán bộ ngành Y tế đến từ 52 tỉnh, thành phố và 20 bệnh viện Trung ương tham dự Hội nghị tổng kết "Dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện".

Quản lý chất thải bệnh viện vừa là mục tiêu vừa là nội dung cơ bản của việc giảm tình trạng ô nhiễm môi trường do chất thải y tế phát sinh từ các bệnh viện tại Việt Nam. Các nội dung, tiêu chí xanh, sạch, đẹp là những điều kiện căn bản, trực tiếp nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế, góp phần ngăn ngừa dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của nhân viên y tế và người bệnh. Bên cạnh đó, quản lý chất thải y tế tốt cũng góp phần đổi mới công tác y tế, tạo ra môi trường an toàn cho người bệnh, hướng tới sự chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện.

Nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường, Đảng, nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách lớn. Năm 2007, Bộ Y tế tham mưu trình Chính phủ đề án bảo vệ môi trường và đề xuất NHTG hỗ trợ. Tháng 5/2011, Ngân hàng Thế giới đã ký Hiệp định tài trợ Dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện, giao cho Bộ Y tế làm chủ đầu tư với tổng khoản vay 150 triệu USD.

Đây là dự án của Ngân hàng Thế giới trong ngành Y tế lớn nhất từ trước đến nay, có độ bao phủ trong cả nước. Mục tiêu của Dự án dù đã bắt đầu từ cách đây 10 năm, đến nay vẫn luôn được đánh giá là rất phù hợp, đặc biệt là các vấn đề môi trường nói chung, môi trường bệnh viện và việc quản lý chất thải, nước thải y tế ngày càng được quan tâm.

Sau 8 năm triển khai thực hiện, Dự án đã có hơn 90.000 cán bộ y tế, cảnh sát môi trường được tập huấn đào tạo về quản lý môi trường. Có 218 bệnh viện được đầu tư công trình xử lý chất thải, khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường từ nguồn lực của dự án; tỷ lệ chất thải rắn được thu gom, tỷ lệ nước thải được xử lý đạt tiêu chuẩn tăng qua các năm. Toàn bộ 218 bệnh viện đều vượt qua các đợt kiểm định độc lập và được người dân sống xung quanh xác nhận có cải thiện được công tác quản lý chất thải, giảm tác động xấu tới môi trường và nguy cơ sức khỏe do nước thải, rác thải bệnh viện gây ra.

Bảo đảm tính bền vững của các công trình đã được đầu tư

Sự bền vững, hiệu quả từ Dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Doãn Tú - Tổng Cục trưởng Tổng cục Dân số kiêm Giám đốc Ban quản lý Dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: N.Hưng

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Doãn Tú, Tổng Cục trưởng Tổng cục Dân số, Giám đốc Ban quản lý Dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của Ban quản lý Dự án Trung ương, Ban quản lý Dự án các tỉnh và các bệnh viện Trung ương đã đồng hành, vượt qua rất nhiều khó khăn mới đạt được những kết quả tốt đẹp như ngày hôm nay. Thay mặt Ban quản lý Dự án Trung ương, ông Nguyễn Doãn Tú gửi lời cảm ơn sự hợp tác và hỗ trợ có hiệu quả của Ngân hàng Thế giới, các Cục, Vụ thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế, Sở TN&MT và các bệnh viện thụ hưởng.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, ông Nguyễn Doãn Tú nhấn mạnh: "Vẫn còn những hạn chế, tồn tại trong công tác triển khai và sau triển khai dự án như: Một số tỉnh chưa được bố trí kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài dẫn tới hạng mục đã đầu tư xong mà không thể giải ngân và thành toán cho các nhà thầu; cụm xử lý chất thải đã hoàn thiện đầu tư ở một số nơi chưa đi vào hoạt động có hiệu quả… Nguyên nhân khách quan từ những thay đổi về thể chế, chính sách, chủ quan từ thực hiện cam kết lỏng lẻo của địa phương, từ việc chưa nhìn nhận thấu đáo tầm quan trọng của công tác quản lý chất thải y tế của một số đơn vị".

Để đảm bảo tính bền vững của Dự án, tăng hiệu quả đồng vốn được đầu tư, ông Nguyễn Doãn Tú lưu ý cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ quan trọng: "Khẩn trương ban hành kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại. Bố trí kinh phí bảo trì, bảo dưỡng, cán bộ vận hành đủ kiến thức và trình độ để vận hành hệ thống, bảo đảm tính bền vững của các công trình đã được đầu tư. Quản lý chất thải y tế là vấn đề mang tính tổng thể, đòi hòi sự chung tay của nhiều cơ quan hữu quan, ngành Y tế và mỗi người dân".

Triển khai giai đoạn 2 từ năm 2014 đến nay, Thanh Hóa đã có 14 bệnh viện được thụ hưởng từ Dự án, ông Nguyễn Ngọc Hân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn cho biết: “Trước đây, rác thải y tế là vấn đề khó khăn, nhức nhối của bệnh viện, trong khi đó kinh phí lại không có. Từ khi bệnh viện được thụ hưởng từ Dự án môi trường nước, rác thải y tế được xử lý triệt để, chỉ số khí thải ra môi trường đều đạt tiêu chuẩn an toàn. Ngoài ra hệ thống còn thu gom, xử lý chất thải y tế từ các bệnh viện khác trong cụm như: Bệnh viện đa khoa huyện Thọ Xuân, Đông Sơn, Thiệu Hóa… Để hệ thống hoạt động hiệu quả, chúng tôi có đội ngũ vận hành, bảo dưỡng định kỳ đúng theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Sự phù hợp của công nghệ với thực trạng và nhu cầu của bệnh viện đảm bảo tính hiệu quả và bền vững”.

Ngọc Hưng

Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.