Sự cố khi quan hệ quá mức vì dùng thuốc hỗ trợ cương dương
GĐXH - Một người đàn ông 67 tuổi, suy giảm khả năng tình dục, sau khi dùng thuốc hỗ trợ cương đã quan hệ quá mức khiến dương vật bị loét.
Ngày 25/2, bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Phó giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ, cho biết bệnh nhân này tự ra hiệu thuốc mua và sử dụng thuốc hỗ trợ cương không đúng cách. Dựa trên thông tin bệnh nhân miêu tả về sinh hoạt của mình, bác sĩ cho rằng khi dùng thuốc hỗ trợ cương dương, người này đã thực hiện hành vi tình dục quá lâu tới mức dịch bôi trơn không đủ, làm tổn thương cơ quan sinh dục và gây ra các vết loét.
Bác sĩ kê toa thuốc điều trị, song cho biết bệnh nhân lớn tuổi nên quá trình điều trị mất nhiều thời gian và khó khăn hơn.
Theo bác sĩ, khi tuổi cao, sức khỏe toàn thân suy giảm, khả năng duy trì chức năng cơ bản vốn khó khăn trong khi hoạt động tình dục là một công việc phải gắng sức. Người cao tuổi thường mắc các bệnh lý ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe như cao huyết áp, đái tháo đường, suy tim. Thuốc điều trị những bệnh này cũng ảnh hưởng đáng kể tới hoạt động tình dục.

Không nên tự ý dùng thuốc trị rối loạn cương dương
Theo thống kê của bệnh viện Bình Dân, mỗi ngày có khoảng hơn 200 lượt bệnh nhân đến khám và xin tư vấn tại khoa Nam học vì chứng rối loạn cương dương (RLCD).
Tuy nhiên, phần lớn trong số đó bệnh đã kéo dài, khoảng 50% số lượng bệnh nhân đến khám đã từng tự ý dùng qua thuốc trị rối loạn cương dương, đến khi không thấy hiệu quả họ mới đến bệnh viện.
Nhiều trường hợp đã phải nhập viện cấp cứu vì bị tụt huyết áp, suy hô hấp… do đang bị bệnh tim nhưng tự ý mua thuốc RLCD sử dụng. Bác sĩ cho biết, những người đang uống thuốc dãn mạch vành (nitrat) hoặc thuốc ức chế (alpha) điều trị bướu tiền liệt tuyến, thuốc điều trị cao huyết áp nếu tự ý sử dụng thuốc RLCD không theo toa của bác sĩ có thể dẫn đến hậu quả khôn lường thậm chí có thể tử vong.
Bác sĩ Vũ Dũng trả lời trên một trang báo cho biết người bệnh rối loạn cương dương cần có lối sống tích cực
Dù được điều trị, nhưng người bệnh không nên ỉ nại vào việc sử dụng các biện pháp can thiệp y học, mà cần có sự kết hợp thay đổi trong lối sống. Trong sinh hoạt hằng ngày cần thường xuyên tập thể dục; hạn chế sử dụng các chất kích thích (rượu, bia, thuốc lá…); tránh tình trạng căng thẳng…
Khi có những dấu hiệu bất thường, hãy đến các trung tâm nam khoa có uy tín để được thăm khám và điều trị càng sớm càng tốt. Không nên mang trong mình những suy nghĩ tiêu cực, tự ti và che giấu bệnh…
Điều nhất thiết không được làm, đó là nghe truyền tai nhau những cách được cho là “tăng sinh lực” cho phái mạnh mà sử dụng bừa. Cũng tuyệt đối không tự mua các loại thuốc, kể cả tây y, đông y hay thực phẩm chức năng được quảng cáo là “thần dược” cho chứng bệnh này.
Việc tự ý dùng thuốc có thể không mang lại hiệu quả gì nhưng lại tiềm ẩn những nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe lâu dài.
Cách khơi gợi ham muốn, thổi bùng ngọn lửa yêu tuổi xế chiều
Phòng the - 14 giờ trướcGĐXH - Tuổi tác có thực sự là rào cản của đời sống tình dục? Nhiều người cho rằng khi bước vào tuổi 60, 70 hay xa hơn, chuyện chăn gối nên “khép lại”. Tuy nhiên, các chuyên gia sức khỏe khẳng định điều ngược lại: tuổi già vẫn có thể là giai đoạn thăng hoa nếu bạn biết cách khơi gợi ham muốn và duy trì kết nối.
[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Mùa lạnh có làm đàn ông ‘yếu’ đi?
Phòng the - 21 giờ trướcThời tiết lạnh dễ ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng không phải ai cũng biết trời lạnh còn ảnh hưởng đến ham muốn tình dục. Sau nhiều nghiên cứu, y khoa đã đưa ra kết luận rằng thời tiết ảnh hưởng đến nhu cầu tình dục ví dụ như suy giảm tình dục trong mùa đông.
Người đàn ông giỏi 'chuyện ấy' thường có 4 tính cách này
Phòng the - 1 ngày trướcGĐXH - Nhiều người cho rằng chất lượng đời sống gối chăn phụ thuộc vào sức khỏe, kinh nghiệm hay sự hòa hợp tự nhiên giữa hai người. Tuy nhiên, một nghiên cứu khoa học lại chỉ ra yếu tố quan trọng không kém: tính cách của người đàn ông.
Chuyên gia chỉ ra 3 nguyên nhân khiến nhiều phụ nữ chưa từng 'lên đỉnh': Không phải ai cũng biết
Phòng the - 2 ngày trướcGĐXH - Cực khoái thường được xem là “đích đến” của sự gần gũi trong đời sống lứa đôi. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không ít phụ nữ chưa từng trải nghiệm cảm giác này. Theo các chuyên gia, đây không phải điều hiếm gặp và có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, từ tâm lý đến sự thiếu hiểu biết về cơ thể.
3 cách hâm nóng 'chuyện ấy' cho cặp đôi
Phòng the - 3 ngày trướcSau một năm nhiều áp lực có thể khiến chuyện chăn gối của nhiều cặp đôi 'nguội lạnh'. Tìm hiểu 3 'tuyệt chiêu' kết hợp tâm lý và dinh dưỡng giúp hâm nóng 'chuyện ấy'.
5 loại 'gia vị yêu' tự nhiên giúp hâm nóng tình cảm lứa đôi dịp đầu năm
Phòng the - 4 ngày trướcDưới đây là những nhóm thực phẩm tự nhiên đóng vai trò như các 'gia vị yêu' giúp cải thiện tâm trạng và hỗ trợ sức khỏe sinh lý bền vững để tình cảm vợ chồng thăng hoa, viên mãn.
5 lý do bất ngờ từ quả lựu giúp 'chuyện ấy' thăng hoa
Phòng the - 5 ngày trướcKhông chỉ là một loại trái cây giải nhiệt, nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng quả lựu chứa các hợp chất đặc biệt có khả năng cải thiện lưu thông máu và hỗ trợ chức năng sinh lý cho cả nam và nữ.
Làm 'chuyện ấy' trước khi đi ngủ có giúp ngủ ngon hơn? Chuyên gia giấc ngủ lý giải
Phòng the - 6 ngày trướcMột khoảng thời gian thân mật trước giờ ngủ có phải là “liều hỗ trợ tự nhiên” giúp bạn có một giấc ngủ trọn vẹn hơn?
KHÔNG NGỜ kìm nén để kéo dài thời gian làm 'chuyện ấy' lại hại nam giới đến vậy! Bác sĩ: 5 điều này phải bỏ!
Phòng the - 1 tuần trướcNhững nam giới đang kìm nén việc xuất tinh để kéo dài "chuyện ấy" đang tự hại mình mà chẳng hay.
Ăn hàu có thật sự làm nam giới MẠNH hơn trong 'chuyện ấy'? Bác sĩ tiết lộ đâu mới là 'viagra thiên nhiên'
Phòng the - 1 tuần trướcRất nhiều người sẽ phải ngạc nhiên khi nghe tên 5 thực phẩm tốt cho "chuyện ấy", được bác sĩ ví như "viagra thiên nhiên" dưới đây đấy nhé!
Chuyên gia chỉ ra 3 nguyên nhân khiến nhiều phụ nữ chưa từng 'lên đỉnh': Không phải ai cũng biết
Phòng theGĐXH - Cực khoái thường được xem là “đích đến” của sự gần gũi trong đời sống lứa đôi. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không ít phụ nữ chưa từng trải nghiệm cảm giác này. Theo các chuyên gia, đây không phải điều hiếm gặp và có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, từ tâm lý đến sự thiếu hiểu biết về cơ thể.