Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sử dụng công nghệ AI để đón tiếp người nghèo đến nhận gạo từ thiện tại Hà Nội

GiadinhNet - Một chiếc máy nhận diện khuôn mặt, tên tuổi, địa chỉ lưu vào bộ nhớ cho phép người nghèo, người khó khăn đến nhận 3kg gạo miễn phí được đặt tại cổng trường ĐH Kinh tế Quốc dân.

Sử dụng công nghệ AI để đón tiếp người nghèo đến nhận gạo từ thiện tại Hà Nội - Ảnh 1.

Hệ thống thông minh cho phép người khó khăn đến nhận 3kg gạo/tuần miễn phí do trường ĐH Kinh tế Quốc dân phối hợp với chính quyền phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng - Hà Nội) triển khai.

VIDEO: Sử dụng công nghệ AI để đón tiếp người nghèo đến nhận gạo từ thiện

Hệ thống thông minh bao gồm 1 máy tính, màn hình, hệ thống camera và ổ lưu trữ dữ liệu. Theo đó, người khó khăn đến nhận gạo chỉ cần đứng trước camera nói rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại, chiếc máy sẽ báo đủ điều kiện để nhận 3kg gạo nghĩa tình. 

Đặc biệt, hệ thống thông minh này sẽ nhận diện ra những trường hợp đến nhận lần thứ 2/tuần, đối với những người này người chỉ huy sẽ mời bà con ra về và nhận vào tuần tới.

Sử dụng công nghệ AI để đón tiếp người nghèo đến nhận gạo từ thiện tại Hà Nội - Ảnh 4.

Từ ngày 16/4 tại cổng trường ĐH Kinh tế Quốc dân đã triển khai chương trình phát gạo từ thiện miễn phí cho người dân gặp khó khăn trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát.

Sử dụng công nghệ AI để đón tiếp người nghèo đến nhận gạo từ thiện tại Hà Nội - Ảnh 5.

Tất cả người dân có mặt đều phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, sát khuẩn và giãn cách xã hội đúng 2m.

Sử dụng công nghệ AI để đón tiếp người nghèo đến nhận gạo từ thiện tại Hà Nội - Ảnh 6.

Những tấm phiếu nhận gạo nghĩa tình được phát đến tay người dân.

Sử dụng công nghệ AI để đón tiếp người nghèo đến nhận gạo từ thiện tại Hà Nội - Ảnh 7.

Hệ thống thông minh sẽ tự động nhận diện khuôn mặt, lưu giọng nói, thông tin, địa chỉ của người đến nhận.

Sử dụng công nghệ AI để đón tiếp người nghèo đến nhận gạo từ thiện tại Hà Nội - Ảnh 8.

Hệ thống cho phép người dân đến nhận gạo 1 lần/tuần, nếu trường hợp đến lần thứ 2 khi chưa quá 1 tuần hệ thống sẽ báo màn hình màu đỏ đồng nghĩa với việc không được phép nhận gạo.

Sử dụng công nghệ AI để đón tiếp người nghèo đến nhận gạo từ thiện tại Hà Nội - Ảnh 9.

Rất nhiều người nghèo, người gặp khó khăn tỏ ra thích thú với hệ thống nhận diện thông minh này.

Sử dụng công nghệ AI để đón tiếp người nghèo đến nhận gạo từ thiện tại Hà Nội - Ảnh 10.

Khi tiếp cận với hệ thống thông minh, người dân bỏ khẩu trang, cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại to và rõ ràng.

Sử dụng công nghệ AI để đón tiếp người nghèo đến nhận gạo từ thiện tại Hà Nội - Ảnh 11.

Hệ thống camera, máy tính, màn hình và phần mềm được viết bởi trường ĐH Kinh tế Quốc dân.

Sử dụng công nghệ AI để đón tiếp người nghèo đến nhận gạo từ thiện tại Hà Nội - Ảnh 12.

Ngoài chiếc máy, một kỹ thuật viên chốt trực hướng dẫn bà con di chuyển đúng vị trí, cung cấp thông tin đầy đủ.

Sử dụng công nghệ AI để đón tiếp người nghèo đến nhận gạo từ thiện tại Hà Nội - Ảnh 13.

Những túi gạo có trọng lượng 3kg được đóng gói sẵn.

Sử dụng công nghệ AI để đón tiếp người nghèo đến nhận gạo từ thiện tại Hà Nội - Ảnh 14.

Hàng chục người là dân phòng, công an, y tế... túc trực tại địa điểm này để phục vụ bà con.

Sử dụng công nghệ AI để đón tiếp người nghèo đến nhận gạo từ thiện tại Hà Nội - Ảnh 15.

Một tài xế xe ôm vui mừng nhận túi gạo miễn phí, anh nói: "Vô cùng cảm kích trước những tấm lòng hảo tâm khi dịch bệnh bùng phát đã khiến nhiều người như chúng tôi có cơm ăn".

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 1 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 2 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 4 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 4 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top