Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sử dụng Internet thiếu hiểu biết có thể gây hậu quả nghiêm trọng

Thứ tư, 11:35 13/03/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Bạn Nguyễn Văn Hải sinh viên năm thứ 3 một trường đại học tại Hà Nội hỏi: Em lập ra một diễn đàn làm sân chơi, học tập, giải trí cho các bạn HS-SV. Lúc trước em có nhận được mail từ một website học trực tuyến, bên ấy nói rằng website của em đã vi phạm bản quyền vì có chứa các video của họ. Các video bài giảng này không phải của ban quản trị diễn đàn post mà là của các thành viên chia sẻ lên. Các video đó khoảng 700.000VNĐ cho 1 môn học. Việc các thành viên đăng tải em không quản lý hết được. Vậy các bài viết của thành viên đăng tải thì em có chịu trách nhiệm không?

Bạn phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin trên trang mạng mà bạn quản lý. Bạn là người quản trị, lại có hoạt động kinh doanh là thu phí quảng cáo, do vậy web của bạn không phải là web nghiên cứu khoa học, học tập thuần túy. Trường hợp của bạn không nằm trong các trường hợp mà pháp luật quy định sử dụng tác phẩm không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao (Điều 25 Luật SHTT bổ sung sửa đổi 2009).

Mọi cá nhân, tổ chức khi tiến hành hoạt động đăng tải, tổ chức đăng tải thông tin, dữ liệu lên Internet đều phải chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về nội dung thông tin mà chủ thể đó đăng lên. Đương nhiên, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm quản lý về tất cả các nội dung thông tin trên diễn đàn, vì bạn là người tổ chức đăng tải thông tin.

Hai bên sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới nếu thông tin có dấu hiệu vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan hoặc vi phạm quy định pháp luật khác.

Việc có hay không nội quy diễn đàn về việc loại trừ trách nhiệm của người quản lý diễn đàn về những thông tin vi phạm pháp luật, những người này vẫn phải chịu trách nhiệm nếu để các thông tin đó tiếp tục tồn tại trên trang mạng mà mình quản lý sau khi có văn bản thông báo về sự vi phạm của chủ sở hữu hoặc tác giả tác phẩm đó. Tại Mỹ có thành lập một cơ quan là nơi để các nhà quản trị mạng đăng ký thông tin để loại trừ trách nhiệm về thông tin không do mình đăng tải trên web của mình. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn chưa có hệ thống đăng ký này.

Các dữ liệu về bài giảng thuộc quyền sở hữu của Tổ chức ghi âm, ghi hình và việc sao chép, sử dụng phải được sự cho phép của Tổ chức đó, theo quy định tại Điều 30 Luật Sở hữu trí tuệ.

Điều 30. Quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình

1. Nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình có độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện các quyền sau đây: a) Sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp bản ghi âm, ghi hình của mình;b) Phân phối đến công chúng bản gốc và bản sao bản ghi âm, ghi hình của mình thông qua hình thức bán, cho thuê hoặc phân phối bằng bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào mà công chúng có thể tiếp cận được.

Sự việc của bạn khá phổ biến tại Việt Nam hiện nay, đôi khi sự hiểu biết không đầy đủ, không kịp thời sẽ dẫn đến xảy ra những hậu quả đáng tiếc mà chúng ta hoàn toàn có thể giải quyết được từ trước.

Luật sư Nguyễn Phú Thắng
(Đoàn Luật sư Hà Nội)
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 11 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 12 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 17 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top