Sử dụng xe ôm công nghệ vận chuyển động vật hoang dã

| Pháp luật

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ một tiêu bản đồi mồi dạng nguyên con, một quạt xếp nghi làm từ đồi mồi, một trâm cài tóc nghi làm từ ngà voi.

Sử dụng xe ôm công nghệ vận chuyển động vật hoang dã - Ảnh 1.

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh:

Ngày 28/1, Công an quận Ba Đình, Hà Nội, đang tạm giữ hình sự Dương Thị Mai (sinh năm 1984, trú xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, qua công tác nắm tình hình, đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Ba Đình phát hiện hoạt động mua bán các loại sản phẩm trang sức được chế tác từ động vật hoang dã trên địa bàn. Sau khi thỏa thuận với người mua trên mạng xã hội, người bán sử dụng "shipper" công nghệ để giao hàng.

Ngày 11/1, lực lượng chức năng phát hiện một "shipper" đang giao hàng trên địa bàn phường Ngọc Khánh. Tang vật thu giữ gồm một tiêu bản đồi mồi dạng nguyên con, một quạt xếp nghi làm từ đồi mồi, một trâm cài tóc nghi làm từ ngà voi.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an quận Ba Đình đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại nơi ở và bắt giữ Dương Thị Mai. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ thêm một quạt xếp nghi làm từ đồi mồi, 8 trâm cài tóc nghi làm từ ngà voi.


Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.