Sự phi lý

| Xã hội

GiadinhNet - Thắt chặt chi tiêu dành tiền đi chợ hay cắt giảm những thứ phải mua hằng ngày là hai phương án người nội trợ phải đặt ra trong thời điểm nhiều khó khăn do dịch bệnh gây ra.

Dịch COVID-19 đã khiến nhiều người lao động bỗng dưng mất việc, nghỉ không lương, giảm thu nhập. Chính phủ cũng có những chính sách kịp thời để hỗ trợ cho doanh nghiệp và người lao động nhưng hằng ngày họ vẫn đang đối mặt với việc giảm chất lượng sống.

Trong khi giá một số sản phẩm, dịch vụ thiết yếu đầu vào như điện, xăng dầu... đã giảm nhưng số tiền phải chi trả dù đã "thắt lưng buộc bụng" vẫn cao. Để hỗ trợ khách hàng, ngành điện đã giảm giá 10% cho những hộ sử dụng dưới 300kwh/tháng. 10% không nhiều, tối đa khoảng 62.000 đồng/tháng/hộ và tối thiểu chỉ hơn 8.000 đồng. Trong bối cảnh thất nghiệp, giảm thu nhập như hiện nay thì sự chia sẻ này rất đáng quý.

Nhưng giá điện tới tháng 5 mới bắt đầu giảm thì gần 3 tháng từ sau Tết Nguyên đán đến nay, hóa đơn điện của hầu hết các gia đình đều tăng. Thời điểm giãn cách xã hội, con không đi học, cha mẹ ít đi làm nên tiền điện, nước, gas... bỗng nhiên tăng vọt. Nên điện dù giảm giá nhưng số tiền hàng tháng phải trả vẫn cao hơn mức bình thường.

Xăng cũng giảm giá mạnh, nhưng người tiêu dùng không vui nổi. Bởi xăng giảm đúng thời điểm giãn cách xã hội, người dân ít ra đường. Đổ một bình xăng cả tháng đi không hết. Lần giảm giá xăng này, thị trường không còn tuân thủ quy luật thông thường là giá nhiều mặt hàng tiêu dùng tăng giảm theo xăng. Dù xăng đã giảm tới 5.000 đồng/lít nhưng giá hàng hóa vẫn đứng yên, thậm chí tăng cao hơn.

Thịt lợn là món ăn thiết yếu trong mâm cơm của mỗi gia đình vẫn không ngừng tăng với mức giá dao động từ 160.000 - 180.000 đồng/kg. Giá lợn hơi tiệm cận mức 100.000 đồng/kg. Dù trước đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu (đầu tháng 4), kéo giá lợn hơi xuống 70.000 đồng/kg, mức giá đã được tính toán, vẫn lời lớn cho người chăn nuôi.

Thế nhưng phớt lờ chỉ đạo, bất chấp giá xăng giảm trên thị trường, giá thịt lợn vẫn tăng phi mã. Nên giá xăng dầu dù giảm mạnh nhưng người tiêu dùng chỉ biết thở dài.

Chính phủ đã phải thực hiện gói hỗ trợ trị giá 62.000 tỉ đồng để hỗ trợ hơn 20 triệu người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Trong bối cảnh đó, giá cả nhiều mặt hàng lại bất chấp tất cả để tăng giá trục lợi là điều không thể chấp nhận được.

Mới đây, trong một cuộc họp Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo kiên quyết kéo mặt bằng giá xuống đúng giá trị thực để giảm khó cho dân và kiểm soát lạm phát. Đây chính là giải pháp hỗ trợ được nhiều người và hiệu quả nhất trong bối cảnh khó khăn hiện nay.

Thực hiện được chỉ đạo của Thủ tướng mới nhanh chóng kìm chế được lạm phát, nâng cao mức sống của nhân dân. Hơn thế nữa, không chỉ thời điểm khó khăn hiện tại mà cả sau này các cơ quan chức năng liên quan cũng không nên để giá thị trường không tuân thủ theo quy luật tồn tại. Đó là sự phi lý khó chấp nhận.

Mai Hạnh


Ý kiến của bạn
Tags:
Người dân tại 12 dự án Mường Thanh sẽ được giải quyết quyền lợi ra sao theo kế hoạch mới của Hà Nội?

Người dân tại 12 dự án Mường Thanh sẽ được giải quyết quyền lợi ra sao theo kế hoạch mới của Hà Nội?

Thời sự -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa chính thức ban hành kế hoạch tổng thể xử lý vi phạm, khắc phục hậu quả và bảo đảm an sinh xã hội đối với 12 dự án, công trình thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Mường Thanh. Kế hoạch này vạch ra lộ trình chi tiết từ nay đến năm 2028 nhằm giải quyết dứt điểm các vướng mắc pháp lý, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người dân.

Hà Nội: Mắc kẹt trong thang máy ở tầng 7 giữa đêm, một người được cứu thoát trong gang tấc

Hà Nội: Mắc kẹt trong thang máy ở tầng 7 giữa đêm, một người được cứu thoát trong gang tấc

Đời sống -

GĐXH - Nhận được tin báo có người dân bị mắc kẹt bên trong thang máy của một hộ gia đình tại phường Tây Hồ (Hà Nội), lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) đã nhanh chóng xuất xe, triển khai thiết bị chuyên dụng để phá cửa, đưa nạn nhân ra ngoài an toàn.

Siết chất lượng đào tạo bác sĩ

Siết chất lượng đào tạo bác sĩ

Giáo dục -

TP - Từ năm 2027, việc cấp giấy phép hành nghề đối với bác sĩ sẽ chuyển từ cơ chế dựa vào văn bằng, hồ sơ sang đánh giá năng lực. Đây không chỉ là thay đổi về cách cấp phép hành nghề mà còn tạo sức ép đối với các trường y khi đào tạo bác sĩ.

Tin sáng 12/9: Hà Nội dự kiến chi 4 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi; rà soát từng học sinh còn thiếu sách giáo khoa để kịp thời cung ứng

Tin sáng 12/9: Hà Nội dự kiến chi 4 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi; rà soát từng học sinh còn thiếu sách giáo khoa để kịp thời cung ứng

Xã hội -

GĐXH - UBND TP Hà Nội dự thảo đưa ra cơ chế khuyến khích đối với các xã, phường có đóng góp vào việc duy trì mức sinh thay thế; NXB Giáo dục Việt Nam vừa đề nghị rà soát số liệu chi tiết từng tên sách, từng tập phải gửi về NXB trước 11h ngày 12/9 để kịp thời cung ứng trước ngày 15/9.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.