Sự thật đằng sau câu chuyện "đồng tính là bệnh" gây xôn xao cộng đồng trẻ
GiadinhNet - Vừa qua, thạc sĩ Nguyễn Thanh Mỹ của công ty Ước mơ xanh trong lần tư vấn gần đây cho các học sinh trường THPT Trần Phú đã gây ra tranh cãi khi nói rằng "Đồng tính là một căn bệnh và có thể chữa được".
![]() |
|
Hàng ngàn bạn trẻ xuống đường kêu gọi bảo vệ quyền lợi cho cộng đồng LGBT |
Đoạn ghi âm ghi lại buổi tư vấn giáo dục của một nữ thạc sĩ với học sinh trường THPT Trần Phú (TP. HCM) đang khiến nhiều người bất bình vì phát ngôn gây sốc: "Trào lưu quan hệ đồng tính hiện nay đang phát triển rất mạnh. Đó là một căn bệnh". "Em hãy suy nghĩ! Em hãy xem việc bị hãm hiếp đó là một "tai nạn" ngoài ý muốn. Và cuộc đời thì ai cũng có tai nạn hết. Có những người gặp “tai nạn” rồi sau đó quên tai nạn đi và sống bình thường. Nhưng cũng có người bị "tai nạn" đó ám ảnh và dần giết chết cuộc đời của người đó luôn. Nên cô không muốn em giống như vậy", nữ thạc sĩ mở đầu bài tư vấn.
Trong suốt đoạn ghi âm, vị thạc sĩ vẫn liên tục chỉ trích, thậm chí đưa ra những lời lẽ kỳ thị người đồng tính. "Một tương lai của mình không thể nào tự hào và kiêu hãnh được trước mặt người thân, trước mặt ba mẹ, trước mặt bạn bè. Chúng ta chọn một con đường để đi… đi trong bóng tối", nữ thạc sĩ đưa ra lập luận sau khi "dẫn chứng" một anh chàng sinh viên bảo "Cô ơi, em không muốn như vậy!".
Nữ thạc sĩ lại khuyên sinh viên ấy rằng: "Thật ra đó là tâm bệnh chứ không phải là bệnh về mặt sinh lý đâu. Nên đã là tâm bệnh thì các em vẫn có thể chữa được nếu các em thật sự muốn thoát khỏi nơi đó". Kết luận buổi tư vấn, nữ thạc sĩ khẳng định: "Đồng tính là bệnh" và khuyên răn: "Để khắc phục tất cả những điều đó, cô mong rằng điều các em phải làm đó là học cách kiềm chế. Kiềm chế cảm xúc của mình và kiềm chế ham muốn nhất thời của tuổi mới lớn để tránh những hậu quả khôn lường…".
Sau khi đoạn ghi âm cùng câu nói gây sốc được phát tán, cộng đồng mạng đã "dậy sóng". Bạn Mai Anh bình luận: "Lý luận của vị thạc sĩ này mang đậm quan điểm cá nhân, không có một chút lập luận dẫn chứng nào. Đành rằng xã hội chưa có nhiều có cái nhìn mở đối với người đồng tính nhưng nếu xem nó là "bệnh" thì cô cần xem lại". "Tại sao kiến thức cơ bản đến thế mà một người mang học vị thạc sĩ lại mắc sai sót trầm trọng đến thế cơ chứ? Thử hỏi thông tin sai như vậy mà truyền đi đến bao nhiêu người sẽ tai hại đến nhường nào?", bạn Hoài Vũ, sinh viên ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM đặt nghi vấn.
Ngược lại với quan điểm của thạc sĩ Thanh Mỹ, thạc sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu đăng lên Facebook một bài thể hiện sự ủng hộ với người đồng tính và hôn nhân đồng tính. Suy nghĩ này nhận được nhiều chia sẻ và đồng ý của cư dân mạng. Anh cho rằng: "Có thể cô ấy không phải là thạc sĩ chuyên ngành khoa học xã hội & nhân văn nên chưa cập nhật kiến thức này. Cô ấy tuyên truyền không đúng, nhưng cộng đồng đừng quá phẫn nộ mà mất bình tĩnh nhé. Thực ra, suy nghĩ của cô cũng là suy nghĩ của rất nhiều phụ huynh bây giờ".
Và chuyên gia tâm lý này cũng phân tích: "Mấu chốt của sự kỳ thị chính là "nhận thức sai". Khi người ta nghĩ rằng đó là bệnh, là lệch lạc, làm xã hội suy đồi… thì người ta vẫn còn kỳ thị. Cho nên, mấu chốt để xóa sự kỳ thị chính là phổ biến kiến thức. Một khi hiểu đúng - người ta sẽ có thái độ đúng - từ đó có hành động đúng. Vì vậy, thay vì buồn phiền, hãy tuyên truyền những kiến thức đúng cho mọi người cùng hiểu nhé!". Rất nhiều người đã để avatar hình trái tim với bảy sắc cầu vồng có dấu công bằng chính giữa để hưởng ứng lời kêu gọi tuyên truyền kiến thức về người đồng tính mà anh đưa ra.
Một Facebooker nổi tiếng thuộc giới tính thứ ba viết: "Từ bao giờ, yêu thương lại là một loại bệnh, trong khi thù ghét lại là chuyện bình thường và thậm chí đáng để tự hào, lớn lối? Muốn Việt Nam trở thành đất nước văn minh, chúng ta cần thêm nhiều những con người văn minh và hiểu biết. Đừng bao giờ để sự sợ hãi ngăn bạn làm những điều đúng để giúp đỡ cộng đồng xung quanh bạn". Tuy thế, cũng có một luồng ý kiến bênh vực quan điểm của nữ thạc sĩ Thanh Mỹ như nickname David Lữ. Anh giải thích về khái niệm đồng tính: "Đơn giản: Thích thử đột phá và tìm cái cảm giác lạ. Cũng giống như ăn một món hoài cũng ngán nên muốn ăn món mới". Nhưng ngay sau đó, ý kiến này đã không nhận được sự đồng thuận của cư dân mạng.
Bên cạnh đó, một bộ phận không ủng hộ đồng tính và hôn nhân đồng tính thì nhẹ nhàng: "Có rất nhiều người ban đầu đồng tính, nhưng sau một thời gian lại mang giới tính khác. Cái sai của cô này chỉ là ở chỗ mang quan điểm thiếu cơ sở khoa học của mình đi áp đặt lên giới trẻ", bạn Thúy An viết. Một bạn có nickname Cảm Thông cũng thận trọng nói: "Thực ra không ai khuyến khích đồng tính, nó không phải là căn bệnh nhưng cũng không phải là xu hướng tốt để mọi người cổ xúy. Nữ thạc sĩ suy cho cùng là muốn các em có cái nhìn về cuộc sống một cách toàn diện, sống đúng quy luật dù bằng cách này hay cách khác các em hãy cố gắng không trở nên đặc biệt theo cách ấy".
Trước thế kỷ 20, đồng tính được xem là một căn bệnh nhưng đến năm 1973, Hiệp hội Tâm thần học Mỹ không còn xem đồng tính luyến ái là một bệnh tâm thần nữa. Năm 1990, WHO (Tổ chức Sức khỏe Thế giới) đã loại đồng tính luyến ái ra khỏi danh sách các căn bệnh của loài người. Theo tổ chức này, đồng tính không phải là một căn bệnh mà là một xu hướng tính dục mang tính tự nhiên (cùng với song tính luyến ái và dị tính luyến ái). Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng, đồng tính luyến ái là một ví dụ của một biến thể tự nhiên và bình thường ở tình dục loài người và không phải là nguồn gốc của những xúc động tâm lý tiêu cực.
Bên cạnh quan điểm lệch lạc khi cho rằng "đồng tính là bệnh" thì xã hội Việt Nam hiện nay vẫn còn những các nghĩ sai về người đồng tính (và cả người song tính, chuyển giới). Ngoài ra, nhiều nhà tư vấn vẫn thường dùng các từ "rối loạn", "bất thường" để nói về những đối tượng này. Vào đầu tháng 6, trả lời thư của độc giả, một trang web tư vấn đã hướng dẫn phụ huynh cách "phòng tránh" các "rối loạn giới tính" theo biểu hiện của trẻ nhỏ như thích chơi búp bê, hay hôn bạn cùng giới… Tư vấn của trang web đã quy chụp "đồng tính là bệnh" cũng đã phải nhận nhiều phản ứng gay gắt từ cộng đồng.
Từ giữa thế kỷ 20, đồng tính dần dần không còn bị xem là một căn bệnh và phạm pháp ở hầu hết các nước phát triển. Tính đến năm 2012, đã có 11 quốc gia chấp nhận hôn nhân đồng tính, 21 quốc gia khác chấp nhận đồng tính chung sống dưới hình thức kết hợp dân sự, cùng với đó là một số tiểu bang ở Mỹ, Úc và Mexico.
|
Thạc sĩ Thanh Mỹ nói gì?
Thạc sĩ Thanh Mỹ chia sẻ rằng trong chuyện này bà đã "có một chút sơ suất khi nói". Bản thân thạc sĩ chỉ muốn "nói cho các em đừng có tiếp xúc vào chuyện tình yêu quá sớm trong đó có cả tình yêu đồng giới lẫn tình yêu nam nữ và sa vào con đường tình dục sớm ảnh hưởng và tổn hại đến sức khỏe của các em… "Mình không có ý đồ gì liên quan đến vấn đề đồng giới cả. Nhưng trong quá trình nói chuyện, có câu coi đó là bệnh nên các bạn dựa vào câu đó bắt bẻ mình", thạc sĩ Thanh Mỹ phân tích. Thạc sĩ Thanh Mỹ cũng nói bà muốn giữ im lặng vì "bất cứ một lời nói nào trong lúc này đều không có ý nghĩa gì cả… "Thực sự cây ngay không sợ chết đứng, mình làm điều tốt cho cộng đồng và xã hội thì kết quả sẽ trả lời. Mình coi đó là tai nạn nghề nghiệp và mình biết rõ ràng mình đang làm gì. Tại vì mình không có ý đồ gì với họ, không có ý đối đầu gì, chẳng qua họ hiểu lầm thôi", thạc sĩ trên khẳng định. |
Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Y tế Việt Nam và khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới
Thời sự - 4 giờ trướcĐể thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, hiện thực hóa các mục tiêu mà Đại hội đề ra, ngành Y tế sẽ tập trung thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để nâng cao hiệu quả và chất lượng chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân...
Thông điệp chúc Tết Bính Ngọ 2026 của Chủ tịch nước Lương Cường
Thời sự - 4 giờ trướcThưa đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài!
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thăm, động viên y bác sĩ trực Tết, chúc mừng công dân nhí chào đời đêm Giao thừa
Thời sự - 5 giờ trướcĐêm Giao thừa Tết Bính Ngọ năm 2026, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã đến thăm, chúc Tết các y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương và tặng quà, chúc mừng sản phụ sinh 'mẹ tròn con vuông', chúc sức khoẻ công dân nhí.
Tin không khí lạnh mới nhất và dự báo thời tiết cả nước đêm Giao thừa
Đời sống - 8 giờ trướcCơ quan khí tượng phát đi bản tin mới nhất về đợt không khí lạnh gây rét 3 ngày đầu năm Bính Ngọ tại miền Bắc và nhận định thời tiết cả nước từ nay đến Giao thừa.
Hà Nội thông thoáng, yên bình ngày 29 Tết
Đời sống - 10 giờ trướcNgày 29 Tết, nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội trở nên thông thoáng, không còn cảnh xe cộ dồn ứ, nhịp sống chậm lại trước thời khắc đón năm mới.
Thủ tướng Chính phủ thăm, chúc Tết, động viên y bác sĩ và bệnh nhân tại 2 bệnh viện tuyến đầu
Thời sự - 13 giờ trướcSáng 16/2 (29 Tết), tại Hà Nội, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, y bác sĩ, bệnh nhân và kiểm tra công tác phục vụ người bệnh trong dịp Tết tại 2 bệnh viện tuyến đầu là Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Top ngày sinh 'vượng khí bùng nổ' năm 2026: Vận đỏ trải dài 9 năm
Đời sống - 13 giờ trướcGĐXH - Năm 2026 mở ra chu kỳ mới kéo dài 9 năm, và một số ngày sinh được cho là sẽ hưởng trọn năng lượng khởi đầu đầy thịnh vượng.
Thái Nguyên: Xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn và trộm cắp phương tiện vi phạm
Pháp luật - 15 giờ trướcGĐXH - Ngày 16/2, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, mới đây lực lượng CSGT đã xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn, lén lút trộm lại phương tiện bị tạm giữ.
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 49 trường hợp vượt đèn đỏ từ 14/2 - 15/2
Pháp luật - 15 giờ trướcGĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 14/2 - 15/2), hệ thống Camera AI đã ghi nhận lưu lượng phương tiện trên cao tốc đạt ngưỡng kỷ lục, đồng thời trích xuất danh sách hàng chục trường hợp vi phạm giao thông tại nội đô.
10 điều tối kỵ khi gặp mặt đầu năm: Một hành động sai đủ khiến bạn bị đánh giá thấp
Đời sống - 17 giờ trướcGĐXH - Gặp mặt đầu năm là dịp gắn kết tình cảm, nhưng chỉ một hành vi thiếu tinh tế cũng có thể khiến mối quan hệ sứt mẻ.
Người sinh 3 tháng Âm lịch này nhân duyên đại vượng: Ngày càng giàu nhờ nhiều mối quan hệ
Đời sốngGĐXH - Theo tử vi, người sinh vào một số tháng Âm lịch nhất định thường có nhân duyên tốt đẹp, biết gây dựng mối quan hệ bền chặt, nhờ đó mà con đường làm ăn hanh thông, tài lộc ngày càng dồi dào.
