Sự thật dòng suối nhuốm màu đỏ như "máu" ở Điện Biên

| Xã hội

Sau khi nước dòng suối Hồng Khếnh, đoạn qua Đội 18, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên bất ngờ xuất hiện màu đỏ như máu, các cơ quan chức năng đã vào cuộc để làm rõ.

Chiều 20/8, sau gần một ngày điều tra, ông Phạm Văn Bách, Phó Chủ tịch UBND huyện Điện Biên cho biết, nguyên nhân khiến dòng suối Hồng Khếnh đổi màu đỏ bất thường bước đầu được xác định là do những người lao công đã vứt rác và chất thải xuống suối.

 

Người dân phát hiện dòng suối có màu đỏ như máu vào chiều 19/8.

 

Ông Bách cho biết thêm, qua trực tiếp kiểm tra tại khu vực nói trên, các cơ quan chức năng đã vớt được nhiều túi nilon nghi chứa hóa chất "lạ" ở phía đầu nguồn con suối. Cách đó khoảng 50 mét là một nhà máy giấy cũ, thời gian gần đây, do xây mới nên nhà máy này đã thuê lao công đến dọn dẹp.

“Trong quá trình vệ sinh, những người này đã vứt rác xuống suối thay vì bỏ đúng nơi quy định. Bước đầu họ cũng đã thừa nhận nhận việc xả rác xuống đầu nguồn con suối”, ông Bách cho biết.

Ông Bùi Châu Tuấn, Giám đốc Sở TN-MT Điện Biên cũng thông tin, cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu khu vực nước bị nhuốm đỏ ở con suối nơi người dân báo tin.

 

Sau khi kiểm tra làm rõ, dòng suối đã dần trở lại màu bình thường.

 

Theo ông Tuấn, nước chuyển màu đỏ do hai túi bột màu (để nhuộm giấy) bị vứt bỏ ở khu vực suối thôi ra. Khi vớt lên, nước đỏ được cuốn đi nên hiện tại, dòng nước đã trong trở lại.

"Cảnh sát môi trường đã lấy mẫu nước phân tích. Kết quả cho thấy không gây hại tới sức khoẻ hoặc môi trường" - ông Tuấn cho hay.

Ngoài ra, ông Bách cũng nói thêm, vụ việc bắt đầu xuất hiện từ khoảng 14h chiều 19/8, ngoài việc nước suối chuyển sang màu đỏ và có hiện tượng cá chết, lờ đờ thì nước không có mùi. Trong đêm qua, trên địa bàn đã xảy ra một trận mưa nên sau đó nước đã chuyển màu trong trở lại bình thường.

Trước đó, khoảng 16h chiều 19/8, những người dân xã Thanh Hưng bất ngờ phát hiện nước trong dòng suối chảy qua địa bàn chuyển thành màu đỏ như máu. Sự việc đã khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng vì dòng suối này đổ ra sông Nậm Rốm.

Ngay sau khi sự việc xảy ra cơ quan chức năng tỉnh Điện Biên đã có mặt để điều tra, xác minh nguyên nhân sự việc trên.

Theo Nhị Tiến - Kiên Trung (VietNamNet)

Ý kiến của bạn
Tags:
Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Hà Nội: Sau gần 10 năm 'đắp chiếu', nút giao Phạm Tu - đường 70 tăng tốc chạy đua về đích

Hà Nội: Sau gần 10 năm 'đắp chiếu', nút giao Phạm Tu - đường 70 tăng tốc chạy đua về đích

Đời sống -

GĐXH - Sau gần một thập kỷ đình trệ, dự án nút giao Phạm Tu - đường 70 (TP Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm. Với nhịp độ khẩn trương ngày đêm, công trình kỳ vọng sẽ hoàn thành trước ngày 31/12/2026, qua đó xóa bỏ "điểm đen" ùn tắc giao thông bức bối ở cửa ngõ phía Nam Thủ đô.

Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam kiện toàn bộ máy, ra mắt ban Văn hóa – Xã hội và Cộng đồng

Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam kiện toàn bộ máy, ra mắt ban Văn hóa – Xã hội và Cộng đồng

Thời sự -

Sáng ngày 10/8, Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ ra mắt Ban Văn hóa - Xã hội và cộng đồng, đồng thời công bố các Quyết định về công tác tổ chức, nhân sự và khen thưởng các cá nhân có đóng góp cho Hiệp hội.

Đề xuất thí điểm sử dụng xe 3 bánh chạy điện để thu gom, vận chuyển rác, hàng hóa và PCCC

Đề xuất thí điểm sử dụng xe 3 bánh chạy điện để thu gom, vận chuyển rác, hàng hóa và PCCC

Thời sự -

GĐXH - Bộ Công an vừa trình Chính phủ Đề án "Sản xuất, lắp ráp và thí điểm đăng ký lưu hành, sử dụng xe ba bánh chạy điện" nhằm giải quyết những bất cập trong hạ tầng đô thị, cơ giới hóa công tác thu gom rác thải, chuyển phát hàng hóa và tăng cường khả năng ứng phó sự cố tại các khu dân cư.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.