Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sự thật phía sau quốc nạn hiếp dâm khiến cả thế giới căm phẫn ở Ấn Độ:

Chủ nhật, 08:46 03/11/2013 | Bốn phương

GiadinhNet - Trước hàng loạt vụ hiếp dâm tàn bạo gây chấn động dư luận, Chính phủ và người dân Ấn Độ đã có những hành động mạnh mẽ nhằm ngăn chặn tội ác này, để tên tuổi của đất nước không còn bị gắn liền với vấn nạn đáng hổ thẹn này nữa.

Hy vọng rằng, với những giải pháp tổng thể từ luật pháp, dư luận xã hội, đến các sản phẩm thương mại, nạn hiếp dâm ở Ấn Độ sẽ sớm chấm dứt, để những người phụ nữ nơi đây không còn phải rùng mình ớn lạnh trước tội ác của những tên yêu râu xanh mỗi khi ra đường.
 
Sự thật phía sau quốc nạn hiếp dâm khiến cả thế giới căm phẫn ở Ấn Độ: 1

Người dân Ấn Độ biểu tình phản đối nạn hiếp dâm phụ nữ.

 
Nỗ lực hiện thực hóa những hình phạt nặng nề

Những tưởng án tử hình dành cho 4 tên yêu râu xanh trong vụ cưỡng hiếp nữ sinh y khoa tại Thủ đô New Delhi là hồi chuông cảnh tỉnh nghiêm khắc dành cho những kẻ thủ ác, nhưng chỉ ít ngày sau kết quả phiên tòa này, bọn chúng lại gây ra một vụ chấn động khác: Cưỡng hiếp một nữ cảnh sát. Theo đó, một nữ cảnh sát trẻ tuổi đang cùng gia đình đưa thi thể người thân về quê an táng trên một hành trình dài giữa hai bang. Đêm khuya, đường vắng, họ đã bị một nhóm gồm 5 người chặn lại, dùng rìu đe dọa và cưỡng đoạt tài sản. Bực bội vì số tiền cướp được không đáng là bao, những tên vô lại này đã tóm lấy cô gái, lôi ra khoảng trống gần đó cưỡng hiếp cho… bõ tức, ngay trước mặt những người thân của cô. Bất chấp nạn nhân tự xưng mình là cảnh sát và bỏ ngoài tai mọi lời cầu khẩn van xin của gia đình cô gái, bọn chúng vẫn thay nhau dày vò cô đến chán chê rồi mới bỏ đi.

Sự việc như giọt nước làm tràn ly, ngay sau đó Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjeengay đã quyết định ký ban hành sắc lệnh về tội ác chống lại phụ nữ. Sắc lệnh có hiệu lực ngay lập tức này sẽ cho phép tử hình tội phạm hiếp dâm tại tất cả các bang. Trước đó, mức án cao nhất này chỉ được một số ít các bang áp dụng, nhưng phần lớn cũng chỉ trên hình thức, còn trong thực tế rất hiếm trường hợp phải chịu án tử hình vì tội hiếp dâm. Nay, với đạo luật vừa ban hành, những tên tội phạm này hoàn toàn có thể bị tuyên án tử hình. Hiện phiên tòa đang được chuẩn bị và người ta mong đợi một phán quyết nghiêm khắc, hòng làm răn đe những âm mưu đen tối khác còn chưa kịp thực hiện.

Nếu may mắn thoát khỏi án tử hình, những tên yêu râu xanh tại Ấn Độ cũng chưa thể thở phào vì một hình phạt mới không kém phần "tàn khốc" đang được xem xét thông qua. Tiến sĩ luật Gopal Subramanium - thành viên Ủy ban đặc biệt về hiếp dâm (được thành lập sau cái chết của nữ sinh y khoa ở New Delhi) cho biết, nhóm của ông đang đề xuất hình phạt… thiến những tên yêu râu xanh, ngay cả khi chúng phạm tội lần đầu. Để thực hiện hình phạt này, một loại thuốc đã được nghiên cứu thành công có thể biến bất cứ người đàn ông nào thành… thái giám chỉ sau vài mũi tiêm. Nhiều người tin tưởng rằng, nếu đề xuất của Uỷ ban này được chấp thuận, nó sẽ là hình phạt "kinh khủng hơn cả cái chết" dành cho những tên cuồng dâm và tác dụng răn đe của nó cũng không hề thua kém án tử hình.

Trong khi đó, đảng cánh tả Shiv Sena thì lại chọn cách đấu tranh mạnh mẽ hơn nhiều. Nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của người sáng lập Đảng Bal Thackeray, họ đã phân phát một số lượng đáng kể vũ khí cho phụ nữ ở thành phố Mumbai để họ có thể tự bảo vệ mình khi bị tấn công. Dù biện pháp khá cực đoan này đã bị yêu cầu chấm dứt, vũ khí phân phát ra đã bị thu hồi, nhưng nó đã mở màn cho làn sóng tự vũ trang của chị em Ấn Độ. Nhiều phụ nữ nước này giờ đây ra đường thường mang theo vũ khí để tự vệ khi có bất trắc xảy ra và ngành công nghiệp các sản phẩm phòng chống hiếp dâm cũng bất ngờ vì thế mà được hưởng lợi.
 
Vũ khí khủng khiếp khiến yêu râu xanh hết dám lộng hành

Trước hàng loạt các vụ hiếp dâm xảy ra liên tiếp, nhiều công ty tại Ấn Độ đã nhanh nhạy tung ra thị trường những sản phẩm có thể giúp chị em phòng chống lại tội ác này. Hai sinh viên trường đại học SRM (bang Chennai - Ấn Độ) là Rimpi Tripathy và Manisha Mohan mới đây đã thiết kế ra một chiếc áo lót đặc biệt, gọi là "áo lót chống sàm sỡ". Nhìn bề ngoài, nó không khác gì những chiếc áo lót thông thường khác, nhưng bên trong lại chứa một nguồn điện cực mạnh lên tới 3.800KV. Một bộ cảm ứng áp suất được giấu bên trong áo và nếu áo lót không được cởi nhẹ nhàng, đúng cách, bộ cảm ứng này sẽ hoạt động, phóng luồng điện này về phía trước. Đòn tự vệ này không phải diễn ra một lần, mà tới… 82 lần liên tiếp khiến cho những tên yêu râu xanh dù đông đảo và to khỏe đến đâu cũng sẽ bị gục ngã trước những cú sốc điện này.
 
Sự thật phía sau quốc nạn hiếp dâm khiến cả thế giới căm phẫn ở Ấn Độ: 2

"Áo lót chống sàm sỡ".


Không chỉ vậy, một bộ định vị toàn cầu GPS nhỏ xíu cũng được lắp đặt bên trong. Khi bộ cảm biến áp suất hoạt động, bộ định vị này cũng sẽ lập tức gửi tin nhắn khẩn cấp tới đường dây nóng của cảnh sát và số điện thoại của người thân nạn nhân để họ nhanh chóng đến giải cứu. Người mặc chiếc áo này sẽ không phải lo ngại về dòng điện kia, vì chiếc áo lót này được may một lớp vải cách điện bảo vệ cho họ. Hiện hai sinh viên trẻ này đang cân nhắc việc sẽ bán bản quyền cho đối tác hay sẽ tự lập công ty sản xuất áo lót chống sàm sỡ. Rất nhiều công ty sẵn sàng trả đến hàng triệu USD cho ý tưởng này bởi họ tin chắc, đây sẽ là "hàng hot" trong bối cảnh bùng phát hiếp dâm ở Ấn Độ.
 
Sự thật phía sau quốc nạn hiếp dâm khiến cả thế giới căm phẫn ở Ấn Độ: 3

Bao cao su chống hiếp dâm.


Các công ty nước ngoài cũng không muốn làm kẻ ngoài cuộc trong cuộc chiến chống hiếp dâm ở Ấn Độ. Một công ty Hoa Kỳ đã mang đến Ấn Độ những chiếc bao cao su chống hiếp dâm Rape-aXe. Sản phẩm này được nữ tiến sĩ Sonnet Ehlers phát minh và thương mại hóa từ năm 2010, với mục đích bảo vệ phụ nữ ở Nam Phi trong thời gian nước này tổ chức Worl Cup. Rape-aXe có kích thước tương đương với dương vật của đa số nam giới, mặt bên ngoài trơn láng nhưng bên trong lại chứa những lưỡi móc câu sắc như dao cạo. Nó được đưa vào bên trong bộ phận sinh dục của nữ giới, khi cô gái bị tấn công những lưỡi móc câu này sẽ móc vào dương vật của thủ phạm khiến hắn vô cùng đau đớn. Chỉ có đến bệnh viện nhờ bác sĩ can thiệp mới có thể gỡ bỏ được những móc câu này.
 
Sự thật phía sau quốc nạn hiếp dâm khiến cả thế giới căm phẫn ở Ấn Độ: 4

Bít tất chống hiếp dâm.


Trong thời gian diễn ra World Cup 2010, hơn 30.000 chiếc bao cao su "khủng khiếp" này đã được lưu hành, và sự có mặt của nó đã khiến tỷ lệ hiếp dâm trong thời gian giải đấu này diễn ra thấp hơn dự đoán của nhà cầm quyền Nam Phi rất nhiều. Rõ ràng, những tên tội phạm đã phải kiêng dè món bảo bối hữu hiệu này bởi chúng không biết chắc con mồi có mang nó trong mình hay không, nên cách tốt nhất là chớ có dại mà đụng vào họ. Một phụ nữ Nam Phi từng khoe rằng, khi đã bị một tên lưu manh khống chế hoàn toàn, cô đã de dọa hắn rằng, mình đang đeo Rape-aXe. Thậm chí, cô gái can đảm này còn lớn tiếng thách thức rằng nếu không tin thì cứ "làm". Sau một thoáng chần chừ, thái độ tự tin của nạn nhân đã khiến tên dâm tặc phải từ bỏ ý định xâm hại cô. Thực tế là lúc đó, cô không hề sử dụng chiếc bao cao su này.

Nhận thấy Rape-aXe chỉ có thể đáp ứng nhu cầu cho một bộ phận phụ nữ khá giả, một công ty Trung Quốc đã giới thiệu những chiếc bít tất chống hiếp dâm có tính phổ thông hơn. Những sợi gai thép nhỏ dày đặc bên ngoài chiếc bít tất này sẽ làm tổn thương kẻ nào dám tiếp xúc với nó. Đây có lẽ là sản phẩm ăn khách nhất hiện nay vì giá rẻ và tính dễ sử dụng. Tuy nhiên, nếu những kẻ tấn công quyết gây án đến cùng, chúng có thể khống chế nạn nhân và tự tay tháo bỏ đôi bít tất này đi cũng không mấy khó khăn.

Ngoài ra, còn hàng loạt các sản phẩm chống hiếp dâm khác cũng đang được quảng cáo tại Ấn Độ, loại nào nghe cũng rất "khủng" như: Quần lót trinh tiết đến từ Hàn Quốc, nhẫn có gai đến từ Hà Lan, giày gót kêu cứu từ Anh… Hy vọng rằng, với những giải pháp tổng thể từ luật pháp, dư luận xã hội, đến các sản phẩm thương mại, nạn hiếp dâm ở Ấn Độ sẽ sớm chấm dứt, để những người phụ nữ nơi đây không còn phải rùng mình ớn lạnh trước tội ác của những tên yêu râu xanh mỗi khi ra đường.
 
Trần Thanh (tổng hợp)
tuancuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 32 phút trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Chuyện đó đây - 8 giờ trước

Năm 1966, một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại Aberfan, một ngôi làng nhỏ ở Xứ Wales, và làm rung chuyển cả nước Anh.

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Bốn phương - 12 giờ trước

GĐXH - Trên chuyến bay khởi hành từ thủ đô Warsaw đến Krakow, cơ trưởng Hanc đã ngỏ lời cầu hôn người yêu là tiếp viên hàng không và nhận được sự đồng ý của ‘nửa kia’.

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Chuyện đó đây - 13 giờ trước

Theo ước tính của các nhà khảo cổ, giá trị của kho báu lên tới hơn 12.000 tỷ đồng.

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Nhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ở Philippines vào tháng 3, 4 và 5 là giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm nhất, do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino nên thời tiết năm nay càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Không chỉ cổ kính, ngôi làng nhỏ còn được "giấu mình" bằng những bức tường rào bằng đá, hàng cây sồi lâu năm để tránh xa tiếng ồn ào và ánh mắt dòm ngó của những người đi bên ngoài.

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ít nhất 6 tỷ phú ở Trung Quốc được tạo ra bởi sự bùng nổ của trà sữa trân châu trong những năm qua.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Top