Sự thật thông tin 1 người 2 lần trúng độc đắc của Vietlott

| Sản phẩm - Dịch vụ

GĐXH - Vietlott đã chính thức lên tiếng về thông tin 1 người 2 lần trúng độc đắc của Vietlott xôn xao dư luận những ngày gần đây.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh ghi lại cảnh 2 thanh niên lên nhận giải độc đắc của Vietlott nhưng có ngoại hình giống hệt nhau.

Sự thật thông tin 1 người 2 lần trúng độc đắc của Vietlott - Ảnh 1.

Sự thật thông tin 1 người 2 lần trúng độc đắc của Vietlott - Ảnh 2.

Hình ảnh lan truyền trên MXH

Cụ thể, một số tài khoản, hội nhóm, fanpage nghi ngờ hai người may mắn trúng Jackpot Mega 6/45 trị giá 43,3 tỷ đồng trong kỳ quay 942 và Jackpot Mega 6/45 trị giá 72,3 trong kỳ quay 966 là một.

Nhiều cư dân mạng cho rằng, Vietlott từ xưa đến nay đã nhập nhèm, không có tính minh bạch nên cho người trúng thưởng đeo mặt nạ như vậy để đánh lừa dư luận.

Liên quan tới vụ việc trên, chiều 30/12, Vietlott chính thức lên tiếng và cho biết "đã ghi nhận hàng loạt trang mạng xã hội đưa thông tin tiêu cực, không chính xác" làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh doanh nghiệp.

"Vietlott là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, do Bộ Tài chính quản lý. Các hoạt động của Vietlott đều tuân thủ các quy định của pháp luật, theo các chuẩn mực của Hiệp hội Xổ số thế giới, bảo đảm tính trung thực, khách quan và minh bạch", thông tin trích trên trang của Vietlott.

Ngoài ra Vietlott cũng khẳng định các buổi lễ trao thưởng Jackpot đều diễn ra minh bạch, công khai, có đầy đủ các thông tin trên website, fanpage và phương tiện thông tin đại chúng.

Hồ sơ trả thưởng, thông tin người trúng thưởng cũng được lưu trữ theo quy định của pháp luật để phục vụ các cơ quan thanh tra kiểm tra khi có yêu cầu.

Doanh nghiệp xổ số đồng thời nhấn mạnh sẽ thu thập bằng chứng và kiến nghị đến các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền để làm rõ trách nhiệm của các trang tin, trang mạng xã hội gây ảnh hưởng đến hoạt động.

Chống đẩy có tăng chiều cao không

K.N (th)
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tự ý san lấp mặt bằng, chuyển mục đích sử dụng đất có xin cấp sổ đỏ được không?

Tự ý san lấp mặt bằng, chuyển mục đích sử dụng đất có xin cấp sổ đỏ được không?

Sản phẩm - Dịch vụ -

GĐXH - Tự ý san lấp mặt bằng, chuyển mục đích sử dụng đất hay xây dựng công trình khi chưa được cơ quan nhà nước cho phép là tình trạng khá phổ biến tại nhiều địa phương. Khi người dân tự ý thay đổi hiện trạng đất, cơ quan chức năng có quyền xử phạt hành chính hay không?

EVNHANOI thông tin về việc cung cấp điện phục vụ các hoạt động kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/2026

EVNHANOI thông tin về việc cung cấp điện phục vụ các hoạt động kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/2026

Sản phẩm - Dịch vụ -

GĐXH - Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã xây dựng và triển khai phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định trên toàn địa bàn Thủ đô, phục vụ các hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.