Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sự thật về cậu bé có đôi chân bốc hoả và khả năng chữa bệnh siêu nhiên

Thứ hai, 11:16 02/09/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Thông tin về em Đặng Sử Bắc (SN 1996) ở làng Ốc, xã Thăng Long, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa có khả năng chữa bệnh nhờ vào đôi chân bị bốc hỏa như vết dầu loang, khiến làng quê yên bình xáo trộn.

Sự thật về cậu bé có đôi chân bốc hoả và khả năng chữa bệnh siêu nhiên 1

Đôi chân của Bắc phải ngâm nước cả ngày và luôn có người thân đấm bóp để giảm cơn đau. Ảnh: NH

 
Từ lúc sinh ra Bắc đã mang trong mình căn bệnh kỳ lạ: Đôi chân lúc nào cũng nóng ran như hòn than, có thời gian chân còn nứt thịt xé lòi cả xương. Dù gia đình đã đưa đi chữa trị tại rất nhiều bệnh viện, nhưng căn bệnh quái ác trên vẫn là điều bí ẩn, khiến những câu chuyện xoay quanh Bắc thêm huyền bí, ly kỳ…
 
Lớn lên bên chậu nước
 
Thông tin về em Đặng Sử Bắc (SN 1996) ở làng Ốc, xã Thăng Long, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa có khả năng chữa bệnh nhờ vào đôi chân bị bốc hỏa như vết dầu loang, khiến làng quê yên bình xáo trộn. Nhiều người dân từ các vùng, miền khác nghe lời đồn đã đổ về đây chữa bệnh, khiến chính quyền địa phương phải toát mồ hôi giải thích, ngăn chặn để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
 
Nói về căn bệnh kỳ lạ của con trai mình, ông Đặng Sử Linh (48 tuổi) bố của Bắc thở dài: “Vợ chồng tôi sinh được 3 đứa con, 2 đứa đầu khỏe mạnh bình thường và đã lập gia đình. Bắc là con út. Từ ngày sinh ra đến giờ chưa ngày nào Bắc được thảnh thơi vì cơn đau nhức do nhiệt độ trong người nóng ran ngày đêm hành hạ. Suốt thời gian qua, gia đình đã chạy chữa khắp nơi nhưng chưa ai chữa được”.
 
Theo ông Linh, mùa hè cũng như mùa đông, quanh năm lúc nào cũng có chậu nước bên cạnh, cứ thấy hiện tượng nóng, 2 chân sưng chuyển sang màu đỏ là ngay lập tức Bắc phải nhúng chân vào chậu nước. Nhiều lúc, vừa nhúng chân vào hơi bốc lên như than hồng gặp nước.
 
Nhớ lại những ngày đầu tiên con bị bệnh, ông Linh chậm rãi kể: Lúc mới sinh ra Bắc cũng bình thường. Đến ngày thứ 13, bỗng nhiên con gào khóc từng cơn. Lúc đó, thấy người con nóng, gia đình cứ tưởng cháu bị sốt thông thường... Ngày tháng cứ thế trôi qua, tuổi thơ của Bắc gắn liền với những cơn khóc triền miên. Năm Bắc 3 tuổi, căn bệnh quái ác có những biểu hiện rõ rệt, lúc cháu khóc quan sát kĩ thấy 2 chân sưng to bắt đầu chuyển sang màu đỏ, lấy khăn ướt thấm vào cháu có cảm giác dễ chịu.
 
Gia đình ông Linh dù kinh tế khó khăn nhưng đã cố vay mượn đưa con đi khám chữa, nhưng các chuyên gia, kể cả chuyên gia của Pháp cũng chưa phát hiện ra bệnh. “Các bác sĩ cho cháu uống thuốc giảm đau nhưng không được. Gia đình tôi rất bi quan. Sau đó, chúng tôi ngược xuôi khắp nơi, nghe ở đâu có thầy lang giỏi là chúng tôi mang con đến nhưng đều ra về trong thất vọng. Để chống chọi những cơn nóng bốc hỏa ở chân, không còn cách nào khác gia đình phải ngâm cháu vào chậu nước đá. Mùa hè thì dễ mua đá, khó khăn nhất là vào mùa đông, chúng tôi phải ra tận thành phố mới có đá về để con ngâm mình.
 
Các bác sỹ đã khuyến cáo, việc ngâm mình trong chậu nước đá dễ dẫn tới nhiều biến chứng nguy hiểm nên gia đình đã hạn chế bớt bằng cách chỉ ngâm đôi chân. Suốt 17 năm qua, con tôi phải chấp nhận sống chung với căn bệnh kỳ lạ này”, ông Linh kể lại.
 
Sự thật về cậu bé có đôi chân bốc hoả và khả năng chữa bệnh siêu nhiên 2

Đôi chân bị sưng đỏ của Bắc.

Lời đồn và sự ảo tưởng?
 
Kể về khả năng chữa bệnh của con trai mình, ông Linh cẩn trọng cho biết: Từ năm 2006, căn bệnh quái ác của Bắc chuyển sang giai đoạn cực kì nguy hiểm. Hai ống chân mặc dù chẳng có gì tác động vào nhưng cứ nứt xé thịt ra, thậm chí lộ cả xương ngón chân. “Chúng tôi vội vàng đưa cháu lên BVĐK huyện Nông Cống, lúc đó do quá đau, con tôi ngất lịm, phải thở bằng máy tạo ôxy. Qua một thời gian ngắn, vết nứt tạm thời dừng lại nhưng hiện tượng “bỏng trong” trên hai ống chân vẫn tiếp diễn”, ông Linh kể.
 
Cũng trong thời gian nằm điều trị tại bệnh viện, ngày 21/5/2006, trong phòng có bệnh nhân tên là Sáu (hiện đã mất), người xã Vạn Hòa, huyện Nông Cống, bị bệnh khớp, suy tim. Thấy ông Sáu đau, Bắc đến bên dùng tay ấn mạnh vào những chỗ đau. Ngày 1/6/2006, ông Sáu mang rượu, trầu cau tới gia đình cảm ơn cháu vì đã chữa khỏi bệnh cho ông. “Từ đó thông tin con tôi chữa được bệnh cứ thế loang ra, có ngày hàng trăm người kéo đến nhờ chữa bệnh”, ông Linh kể.
 
Theo TSKH Vũ Thế Khanh, Tổng Giám đốc Liên hiệp Khoa học công nghệ Tin học ứng dụng (UIA): Việc em Bắc có khả năng chữa bệnh như lời đồn đoán hay không đến nay vẫn chưa có cơ sở khẳng định.
 
Trên thực tế, có rất nhiều trường hợp được cho là có khả năng đặc biệt, chúng tôi đã tìm đến nghiên cứu và xác minh. Nhưng đa phần họ chỉ là những người bình thường, nhưng bị ảo tưởng mình có năng lực siêu nhiên. Chính những dư luận đồn thổi không dựa trên căn cứ khoa học, đã khiến nhiều người ảo tưởng về khả năng “không có thật” của mình.
Theo lời kể của gia đình, Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người đã về thăm Bắc vào tháng 7 vừa qua. Sau đó, Bắc được cán bộ của Trung tâm đưa ra Hà Nội để tổ chức hội thảo về hiện tượng 2 chân bị nóng và khả năng chữa bệnh. Theo quan sát của PV, tại nhà ông Linh, mới đầu buổi sáng đã có khoảng hơn 10 người đang chờ tới lượt chữa bệnh. Ông Trịnh Huy Son (55 tuổi), thôn Ngư Thôn, xã Thăng Long cho biết: Tôi bị bệnh thoái hóa khớp gối, đã đi chữa suốt thời gian dài nhưng vẫn không khỏi. Lên cháu Bắc xoa bóp, bấm huyệt mới 3 ngày thấy thuyên giảm dần... Ngồi bên cạnh chị Nguyễn Thị Hằng (SN 1989), xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương cho biết thêm: “Cả gia đình tôi may được Bắc ra tay cứu giúp. Tôi bị bệnh thần kinh, chữa trị được 20 ngày, hiện đã giảm triệu chứng. Chồng tôi bị viêm xoang cấp độ 1 đã được Bắc chữa khỏi. Mừng nhất là con trai tôi mới 5 tuổi, nhưng chân, tay cháu bị run, sau thời gian chữa, hiện đã cầm mọi thứ bình thường…”.
 
Trên khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi sau một đêm mất ngủ, Đặng Sử Bắc nhăn nhó chia sẻ: Căn bệnh quái ác khiến em không được cắp sách tới trường như các bạn cùng trang lứa. Tuổi thơ của em chỉ quanh quẩn xung quanh nhà, gắn liền với chiếc chậu nước. Hiện tượng nóng đó xảy ra quanh năm, những cơn đau liên tục hành hạ em, gia đình phải thường xuyên bên cạnh đấm, bóp. Hằng đêm mãi tận 3-4 giờ sáng em mới ngủ được. “Việc đi lại của em rất khó khăn, phải dựa tường hoặc có người dìu nhưng cũng chỉ đi được vài bước là chân nhức không đi nổi... Em không biết diễn tả cụ thể như thế nào nhưng khi em chạm tay vào người bệnh cảm giác trong người nóng lên, như có luồng sinh khí vừa thoát ra”, Bắc nói.
 
Nói về đôi chân nóng như hòn than và khả năng chữa bệnh của Bắc, ông Lê Viết Thân, Chủ tịch UBND xã Thăng Long cho biết: Việc đôi chân em Bắc nóng, phải ngâm nước từ nhỏ, hiện chưa xác định được bệnh gì là có thật. Còn việc Bắc chữa được bệnh chỉ là tin đồn nhảm. “Trước kia, khi tin em chữa được bệnh người dân các nơi kéo về rất đông, chính quyền đã đến gia đình tuyên truyền, vận động, tình hình tạm thời lắng xuống. Thời gian gần đây dư luận lại đồn thổi bùng lên. Chúng tôi đang tiếp tục tuyên truyền cho gia đình và người dân nếu có bệnh phải đến các cơ sở y tế để được khám và điều trị, không nên chữa theo tin đồn nhảm”, ông Thân cho hay.
 
Ông Trần Anh Nam, Phó phòng Y tế huyện Nông Cống cho biết:  Sau khi có thông tin về việc rất nhiều người tụ tập tại nhà Bắc để được chữa bệnh, chúng tôi đã về làm việc với gia đình nhiều lần, đều lập biên bản yêu cầu gia đình chấm dứt hành nghề trái phép. Tuy nhiên, đến nay tình hình vẫn còn lộn xộn, việc chữa bệnh của Bắc vẫn chưa chấm dứt hẳn. Chúng tôi đã báo cáo với Sở Y tế, ngày 30/7/2013, Sở đã thành lập đoàn thanh tra liên ngành gồm: Thanh tra, Phòng Nghiệp vụ y, Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân, PA83 Công an tỉnh. Đoàn đã vận động, giải thích và lập biên bản yêu cầu chấm dứt việc khám, chữa bệnh trái phép.
 
“Việc Bắc chữa khỏi bệnh chỉ là tin đồn thổi. Ngày trước tôi nghe nói có một ông giáo sư đã khám, kết luận Bắc không có tuyến mồ hôi, việc tỏa nhiệt kém nên phải ngâm người, chân vào nước mới chịu được”, ông Nam cho biết thêm.
 
Ngọc Hưng
baoin
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Camera AI và Cảnh sát trực ban giám sát chặt từ vi phạm giao thông đến trật tự đô thị

Hà Nội: Camera AI và Cảnh sát trực ban giám sát chặt từ vi phạm giao thông đến trật tự đô thị

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Không chỉ dừng lại ở việc xử lý vi phạm giao thông, hệ thống camera AI của Hà Nội đang mở rộng "vùng phủ sóng" sang cả trật tự đô thị và vệ sinh môi trường. Với sự kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo và hàng trăm cán bộ chiến sĩ túc trực 24/7 bên màn hình giám sát, mọi hành vi từ vượt đèn đỏ cho đến lấn chiếm vỉa hè, xả rác bừa bãi đều bị phát hiện và xử lý kịp thời.

Liên tiếp bắt giữ 2 vụ khai thác thủy sản bằng công cụ kích điện trên sông Văn Úc

Liên tiếp bắt giữ 2 vụ khai thác thủy sản bằng công cụ kích điện trên sông Văn Úc

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Đội Cảnh sát Đường thủy số 2 phối hợp với Công an xã An Hưng (Hải Phòng) tuần tra, bắt giữ hai trường hợp đánh bắt cá bằng kích điện trái phép trên sông Văn Úc.

Vụ xe khách rượt đuổi xe tải ở Đồng Tháp: Khởi tố, bắt tạm giam cả 2 tài xế

Vụ xe khách rượt đuổi xe tải ở Đồng Tháp: Khởi tố, bắt tạm giam cả 2 tài xế

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Liên quan vụ xe khách rượt đuổi xe tải khiến hành khách hoảng loạn trên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương, Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố bị can 2 tài xế về hành vi gây rối trật tự công cộng.

'Siêu anh hùng' đi xe phân khối lớn che biển số, không đội mũ bảo hiểm bị xử phạt nặng

'Siêu anh hùng' đi xe phân khối lớn che biển số, không đội mũ bảo hiểm bị xử phạt nặng

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Nam thanh niên hóa trang thành nhân vật trong phim siêu anh hùng, điều khiển xe mô tô phân khối lớn nhưng "quên" đội mũ bảo hiểm, cố tình che biển số xe. Người này sau đó đã bị lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt hành chính.

Bán xe ảo, kêu gọi từ thiện giả: Chiêu lừa tinh vi trên mạng xã hội

Bán xe ảo, kêu gọi từ thiện giả: Chiêu lừa tinh vi trên mạng xã hội

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Từ chiêu trò bán ô tô cũ giá rẻ đến kêu gọi ủng hộ lũ lụt giả mạo trên mạng xã hội, các đối tượng đã lừa đảo hàng trăm nạn nhân, chiếm đoạt gần 1,5 tỷ đồng. Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố 2 vụ án, làm rõ 3 bị can liên quan.

Hà Nội: Danh sách 29 trường hợp vượt đèn đỏ bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 12/1

Hà Nội: Danh sách 29 trường hợp vượt đèn đỏ bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 12/1

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Trong 24 giờ qua (từ trưa 11/1 đến trưa 12/1/2026), hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai tiếp tục ghi nhận hàng chục trường hợp vi phạm.

Bị khởi tố, bắt tạm giam vì không trả lại gần 500 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm

Bị khởi tố, bắt tạm giam vì không trả lại gần 500 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Chiếm giữ trái phép gần 500 triệu đồng do người khác chuyển nhầm, Nguyễn Thế Lữ (SN 1992, thường trú tại phường Quảng Trị) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Chiếm giữ trái phép tài sản”.

Hà Nội: Truy nã đối tượng tổ chức trốn đi nước ngoài lao động trái phép Trịnh Thị Quỳnh

Hà Nội: Truy nã đối tượng tổ chức trốn đi nước ngoài lao động trái phép Trịnh Thị Quỳnh

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trịnh Thị Quỳnh (SN 1999; trú tại: xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) bị Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội truy nã về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Thanh niên đột nhập nhà cụ bà 87 tuổi trong đêm để cưỡng đoạt tài sản

Thanh niên đột nhập nhà cụ bà 87 tuổi trong đêm để cưỡng đoạt tài sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bảo đột nhập vào nhà bà Lai giữa đêm, dùng vũ lực khống chế và cường đoạt số tiền hơn 1,5 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Triệt phá đường dây làm giả con dấu, hồ sơ xin việc tại Ninh Bình

Triệt phá đường dây làm giả con dấu, hồ sơ xin việc tại Ninh Bình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình kiểm tra, phát hiện, tạm giữ 3 đối tượng về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Top