Sung sướng khi ruồng bỏ được tôi, sau ba năm cả nhà chồng phải năn nỉ xin tôi tha thứ

| Tâm sự

GiadinhNet - Tôi từng ê chề khi bị cả nhà chồng xúc phạm, ruồng bỏ nhưng đến giờ họ lại cầu xin tôi quay lại.

Cách đây 5 năm, gia đình nhà chồng tôi được một số tiền lớn do đền bù đất, cả nhà vui mừng khi có được một số tiền rất lớn. Mọi chuyện rắc rối lại nảy sinh từ đó. Gia đình bố mẹ chồng tôi đông con nên anh em trở thành bất hòa, bố mẹ còn sống mà ai cũng đòi mình được phần hơn.

Lúc đó, tôi thật dại dột khi cùng chồng đòi quyền lợi, mà tôi đòi hỏi cũng không sai. Khi lấy nhau vợ chồng tôi ở cùng bố mẹ chồng nên chúng tôi có nhiều đóng góp trong xây dựng nhà cửa, mua thêm đất cát của hàng xóm… Thế mà họ đổ oan cho tôi là hám tiền, tranh đất, chiếm tiền bên nhà chồng.

Từ đó bất kỳ cái gì của tôi cũng trở thành xấu xí, làm gì cũng không vừa lòng, họ còn bịa cả chuyện tôi làm bố mẹ chồng bị ngã mà lạnh lùng coi như không… Bố mẹ chồng tôi ban đầu bênh tôi, nhưng sau khi bị anh chị kích bác, đặt điều tôi ngoại tình nên cũng ghét tôi.

Giữa lúc gia đình rối ren, kẻ thứ ba xuất hiện, đó là người yêu cũ của chồng tôi, trước đây bố mẹ chồng tôi quý cô con dâu "hụt" đó lắm. Giờ cô ta xuất hiện là một Việt kiều sành điệu, giàu có nên cả nhà chồng tôi cứ xúm lại mừng rỡ, cô ta cứ "mẹ - con" ngọt xớt với mẹ chồng tôi.

Chúng tôi đang là vợ chồng hợp pháp, vậy mà họ cứ gán ghép cô ta với chồng tôi. Tôi biết thừa là họ làm thế để mong tôi sớm rời khỏi nhà này, họ dễ bề chia chác tiền nong. Chồng tôi thì nhu nhược, dại dột nghe theo họ bỏ tôi để cưới cô người yêu cũ.

Sung sướng khi ruồng bỏ được tôi, sau ba năm cả nhà chồng phải năn nỉ xin tôi tha thứ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi quyết ly hôn, ra đi cùng con với hai bàn tay trắng. Ngày ly hôn, cũng là ngày gia đình chồng họp mặt chia tiền, họ thấy tôi dọn đi mừng lắm, ai cũng hớn hở. Làm mẹ đơn thân biết bao vất vả, nhưng tự do, thoải mái. Tôi bắt đầu cuộc sống mới với những dự định mà tôi hằng ấp ủ.

Tôi bắt đầu khởi nghiệp bằng một cửa hàng nhỏ chuyên về làm đẹp. Tôi vốn chăm chỉ, khéo tay và có óc thẩm mỹ nên từ bạn bè, đồng nghiệp đến khách mới đều hài lòng và tấp nập lui tới. Có thêm vốn, uy tín, tôi mở thêm 3 cơ sở mới khang trang, hiện đại. Đầu tư sang nhập khẩu, phân phối các sản phẩm làm đẹp…

Công việc làm ăn của tôi thuận lợi, chỉ hơn 3 năm tôi đã mua được nhà, có cả ô tô, con được đi học trường quốc tế… Sau ly hôn, tôi như "lột xác" trở thành người trẻ đẹp, quý phái, khác xa với hình ảnh cô con dâu nhếch nhác làm quần quật vẫn bị nhà chồng ruồng bỏ.

Còn nhà chồng tôi, có một số tiền lớn mà không biết làm gì nên mấy anh chị em mải mê ăn chơi, mua sắm. Người thì cờ bạc, người vướng lô đề, đầu tư "ảo" nên lâm vào cảnh nợ nần. Chồng tôi cũng bị cô vợ Việt kiều lừa đảo đầu tư vào dự án "ma", cũng bị mất trắng tiền, cô ta dứt tình ly hôn, ôm tiền cao chạy xa bay.

Hôm rồi đưa con về thăm ông bà nội bị ốm, thây tôi và cháu, ông bà bật khóc hối hận đã để xảy ra tình cảnh gia đình tôi tan nát. Anh chị chồng tôi thấy tôi làm ăn phát đạt nên cuống quýt xin tôi tha thứ, bỏ qua chuyện quá khứ. Chồng tôi cũng hối hận, không dám nói câu gì, anh ta giờ trông già, hốc hác đi nhiều.

Tôi thương bố mẹ chồng tôi, họ cũng là nạn nhân của màn kịch dối trá với tôi, giờ họ già rồi còn chịu cảnh khổ cực. Nhà chồng cũ giờ mong muốn tôi tái hôn và hứa đối xử tốt với mẹ con tôi. Nghĩ đến cảnh làm dâu năm xưa, tôi lại thấy sợ và không muốn lặp lại cảnh đó.

Tôi hài lòng với cuộc sống của tôi hiện tại đầy đủ, thoải mái. Tôi phải làm gì bây giờ, tha thứ cho chồng hay khước từ tái hôn?

(Hoaianh...@gmail.com)

Tôi yêu chàng 'phi công' đồng nghiệp, muốn về với chồng con nhưng không nỡ chia tay vì đã quá yêuTôi yêu chàng "phi công" đồng nghiệp, muốn về với chồng con nhưng không nỡ chia tay vì đã quá yêu

GiadinhNet - Tôi yêu chàng "phi công" đồng nghiệp cùng công ty, lén lút mối tình công sở đến nay cũng đã cả năm trời.

Thanh Trúc
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.