Hà Nội
23°C / 22-25°C

Suy thoái kinh tế khiến cả một thế hệ không dám yêu hay tiến đến hôn nhân

Thứ ba, 11:07 14/03/2023 | Tiêu điểm

Điều kiện kinh tế khó khăn và sự cạnh tranh khốc liệt trong thị trường việc làm đã khiến Gen Z không muốn lập gia đình, sinh con hay thậm chí nuôi thú cưng.

Ngân hàng Goldman Sachs, Mỹ, đã thực hiện cuộc khảo sát toàn cầu với hơn 2470 thực tập sinh trong kỳ nghỉ hè. 

Theo đó, khoảng 86% thực tập sinh Gen Z có cái nhìn bi quan về nền kinh tế, và nhiều thực tập sinh khác phải làm việc vất vả để đảm bảo cho tương lai của họ trước suy thoái kinh tế trong tương lai. Vào năm 2021, 88% thực tập sinh cho biết họ dự định sẽ hẹn hò hoặc kết hôn trong 10 năm tới. Nhưng tới năm 2022, con số này giảm xuống chỉ còn 45%.

Trong khi đó, vào năm 2021, 60% thực tập sinh mong muốn nuôi thú cưng và 57% trong số đó muốn sinh con trong 10 năm tới. Nhưng tới năm 2022, chỉ còn 31% thực tập sinh muốn nuôi thú cưng và 25% muốn sinh con.

Christine Cruzvergara, giám đốc chiến lược giáo dục của Handshake, một nền tảng tìm kiếm việc làm dành cho sinh viên đại học, cho biết đây là một xu hướng đối với sinh viên Gen Z ngày nay. Theo Cruzvergara, khi sinh viên tiếp xúc với những tin tức xấu về nền kinh tế, họ không muốn nghĩ đến việc kết hôn, ổn định cuộc sống, mua nhà, bởi tất cả những điều đó đều yêu cầu sự ổn định tài chính.

Ngoài ra, trước những tin tức về lạm phát và hàng loạt công ty cắt giảm nhân sự, 74% sinh viên sắp tốt nghiệp nói rằng họ chỉ muốn tìm được một công việc mang lại cho họ sự ổn định với mức lương cao, theo báo cáo của Handshake về sinh viên tốt nghiệp năm 2023.

Xoá bỏ ứng dụng hẹn hò

Giờ đây, Gen Z không đòi hỏi một mối tình lãng mạn, hoặc nếu họ sẵn lòng bước vào một mối quan hệ, họ muốn mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên. Cassidy Case, một sinh viên 20 tuổi tại Đại học Bang Arizona, đã thử hẹn hò qua mạng và nhận ra cô không thích cách hẹn hò này, cô nói: “Sẽ tốt hơn rất nhiều nếu gặp ai đó một cách tự nhiên và trực tiếp”. 

Oliver Sims, sinh viên năm cuối 21 tuổi tại Đại học Arkansas, cho biết chi phí hẹn hò tăng cao do lạm phát cũng có thể là nguyên nhân các cặp đôi chia tay.  Thật vậy, 19% các bạn trẻ Gen Z, từ 18 đến 25 tuổi, nói rằng họ rơi vào cảnh nợ nần do cần tiền cho các buổi hẹn hò, theo một cuộc khảo sát của Lendingtree vào tháng 9. Với một số bạn trẻ thì hẹn hò cũng có thể rất tốn kém, vì vậy họ chấp nhận “hy sinh” chuyện yêu đương để tập trung cho công việc trước.

Suy thoái kinh tế khiến cả một thế hệ không dám yêu hay tiến đến hôn nhân - Ảnh 1.

Cassidy Case, 20 tuổi, là sinh viên năm cuối ngành marketing tại Đại học bang Arizona.

Tìm những mục tiêu khác ngoài sự nghiệp, tự do khám phá niềm vui

Bên cạnh các bạn trẻ lo ngại về biến động thị trường thì vẫn có một số bạn khá tự tin. Sarah Wang, 21 tuổi và là sinh viên năm cuối tại đại học UCLA, khá lạc quan về kế hoạch sau khi tốt nghiệp của mình. Nếu không tìm được công việc thỏa mãn đam mê của mình, cô ấy có thể tự tạo cho mình một công việc nhằm đáp ứng một nền kinh tế năng động trong thời đại mới.

Nữ sinh này tập trung nhiều hơn vào việc tìm kiếm các cơ hội việc làm có thể giúp cô ấy được đi đây đi đó: “Tôi coi công việc là cơ hội để đi du lịch và sống ở những nơi khác nhau trên khắp đất nước”. Mục tiêu ngắn hạn của nữ sinh này không phải kết hôn, ổn định cuộc sống, con cái hay thú cưng. Thay vào đó, cô tập trung vào việc thiết lập các mối quan hệ và sở thích cá nhân. 

Nữ sinh mới ra trường Jade Walters là sinh viên tốt nghiệp Đại học Howard, người trong những tháng cuối năm học đã khởi động dự án giúp các Gen Z khởi nghiệp. Hiện cô đang làm việc toàn thời gian cho một công ty ở Chicago và dành thời gian rảnh để xây dựng mô hình kinh doanh của riêng mình.

Suy thoái kinh tế khiến cả một thế hệ không dám yêu hay tiến đến hôn nhân - Ảnh 2.

Jade Walters, 23 tuổi, làm việc cho một công ty ở Chicago

Cô ấy cho biết: "Mục tiêu năm trước khác với hoàn cảnh hiện tại của tôi. Tôi có thể lên kế hoạch, nhưng những kế hoạch lại không theo những gì tôi mong muốn, vì vậy tôi chỉ tập trung vào hiện tại".

Walters cho biết thêm, với thị trường việc làm nhiều biến động, những bạn trẻ nên tập trung vào mục tiêu ngắn hạn, “tận hưởng cuộc sống ở độ tuổi 20” và thực hiện hành trình khám phá bản thân.

Sống cho hiện tại

Tác động do đại dịch đã ảnh hưởng sâu sắc đến nếp sống và tư duy mỗi người. Họ hiểu được sự bất ổn của thế giới và dù bạn có xuất sắc đến đâu thì không gì có thể đảm bảo bạn giữ được công việc của mình.

Case cho biết: “Bị cuốn vào nền kinh tế thị trường hỗn loạn, nhiều người vừa lo lắng cho cuộc sống của họ trong tương lai nhưng đồng thời lại muốn tận hưởng hiện tại. Tôi đã chứng kiến những lần sinh ly tử biệt trong đại dịch Covid và rồi ngộ ra một điều rằng cuộc đời là vô thường. Vì vậy, trong chuyến hành trình của cuộc đời mình, hãy quý trọng và tận dụng những giây phút hiện tại”.

Suy thoái kinh tế khiến cả một thế hệ không dám yêu hay tiến đến hôn nhân - Ảnh 3.

Một số lời khuyên cho Gen Z trước khi bước vào ngưỡng cửa cuộc đời

Không ngừng học hỏi: Cần phải liên tục học hỏi, làm mới bản thân để tránh bị đào thải. Hãy tìm kiếm các cơ hội nâng cao khả năng làm việc và kỹ năng chuyên môn. 

Phát triển kỹ năng mềm: Chỉ 15% thành công trong công việc đến từ trình độ chuyên môn, còn lại là kỹ năng mềm. Chúng bao gồm các kỹ năng như: giao tiếp, chăm sóc khách hàng, quản lý thời gian, tư duy phân tích, làm việc nhóm và làm việc độc lập…

Luôn giữ thái độ tích cực: Ngoài trình độ, thì thái độ cũng là một yếu tố khá quan trọng. Thái độ làm việc quyết định đến năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc mà người đó tạo ra. Thái độ tích cực giúp công việc suôn sẻ hơn, dĩ nhiên kết quả đạt được đều thỏa mãn mọi người nên thăng tiến là chuyện một sớm một chiều. Có thể nói đây là một yếu tố quan trọng làm nên thành công.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện dấu vết “bạn đồng hành vô hình” quanh sao Betelgeuse

Phát hiện dấu vết “bạn đồng hành vô hình” quanh sao Betelgeuse

Tiêu điểm - 9 giờ trước

Các nhà thiên văn phát hiện dấu vết khí bất thường quanh sao Betelgeuse, được cho là bằng chứng mới về một ngôi sao đồng hành ẩn giấu.

Phát hiện viên sapphire nặng 3.563 carat trị giá tới 10.507 tỷ đồng gây chấn động thế giới

Phát hiện viên sapphire nặng 3.563 carat trị giá tới 10.507 tỷ đồng gây chấn động thế giới

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Một viên sapphire sao tím đặc biệt quý hiếm nặng 3.563 carat vừa được công bố tại thủ đô Colombo (Sri Lanka), với giá trị ước tính từ 300 đến 400 triệu USD.

Sự thật những lời của nhà tiên tri Nostradamus dự đoán năm Bính Ngọ 2026

Sự thật những lời của nhà tiên tri Nostradamus dự đoán năm Bính Ngọ 2026

Tiêu điểm - 2 ngày trước

GĐXH - Nhà tiên tri người Pháp Nostradamus đã đưa ra các dự báo về tình hình thế giới trong năm Bính Ngọ 2026.

Tảng băng trôi lớn nhất thế giới sắp biến mất vĩnh viễn

Tảng băng trôi lớn nhất thế giới sắp biến mất vĩnh viễn

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Những hình ảnh cuối cùng của tảng băng trôi A23a đang được cả thế giới dõi theo.

Năm Bính Ngọ 2026 sẽ trải qua những gì: Dự báo của nhà tiên tri mù Baba Vanga

Năm Bính Ngọ 2026 sẽ trải qua những gì: Dự báo của nhà tiên tri mù Baba Vanga

Tiêu điểm - 3 ngày trước

GĐXH - Những dự báo của nhà tiên tri mù Baba Vanga luôn thu hút sự chú ý toàn cầu, đặc biệt là tuyên bố rằng nhân loại sẽ tiếp xúc với một nền văn minh mới vào tháng 11/2026.

Phát hiện mới về nơi "sinh vật ngoài hành tinh" có thể từng bơi lội

Phát hiện mới về nơi "sinh vật ngoài hành tinh" có thể từng bơi lội

Tiêu điểm - 3 ngày trước

"Bí mật màu xanh" về một trong những nơi được tin tưởng là có sự sống ngoài hành tinh nhất vừa được tiết lộ.

Lạc đà hoang dã đã tiến hóa để uống nước muối mặn hơn nước biển, thách thức mọi giới hạn sinh học

Lạc đà hoang dã đã tiến hóa để uống nước muối mặn hơn nước biển, thách thức mọi giới hạn sinh học

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Giữa sa mạc khô cằn, nơi sự mất nước là án tử, loài lạc đà hai bướu hoang dã tồn tại nhờ khả năng uống nước mặn mà khoa học chưa thể giải mã.

Dự báo 2026: Việt Nam cùng 2 nước dẫn đầu, sự trỗi dậy của Việt Nam "không có gì đáng ngạc nhiên"

Dự báo 2026: Việt Nam cùng 2 nước dẫn đầu, sự trỗi dậy của Việt Nam "không có gì đáng ngạc nhiên"

Tiêu điểm - 4 ngày trước

Tạp chí Monocle về chính trị, đối ngoại của Anh nhận định sự trỗi dậy liên tục của Hà Nội không có gì đáng ngạc nhiên.

Đất nước duy nhất trên thế giới bỏ Tết Nguyên đán như thế nào?

Đất nước duy nhất trên thế giới bỏ Tết Nguyên đán như thế nào?

Tiêu điểm - 5 ngày trước

GĐXH - Ít ai biết rằng, trong suốt nhiều thế kỷ, đất nước Nhật Bản vẫn từng đón Tết giống Trung Quốc, Hàn Quốc hay Việt Nam.

Tết Bính Ngọ ở Hồng Kông còn có thể thế này?

Tết Bính Ngọ ở Hồng Kông còn có thể thế này?

Tiêu điểm - 5 ngày trước

Hong Kong (Trung Quốc) bước vào năm Bính Ngọ với chuỗi hoạt động Tết Nguyên đán quy mô lớn, được đánh giá là một trong những mùa lễ hội sôi động và hoành tráng hàng đầu thế giới.

Top