Suýt mất chân do nhiễm khuẩn từ hồ tắm nước nóng

| Bốn phương

Taylor Bryant cho biết cả gia đình đều tắm nước nóng mỗi tối ở khách sạn trong ba ngày nghỉ. Sau đó cô cảm thấy mệt và bị chuột rút chân, xuất hiện nốt phát ban lan rộng, phồng rộp. Taylor đến bệnh viện địa phương cấp cứu vào đầu tháng 7.

Các bác sĩ kê cho cô thuốc kháng sinh uống trong 10 ngày, các triệu chứng không thuyên giảm mà còn chuyển biến xấu, Taylor phải dùng xe lăn. Cô đến bệnh viện lần hai và được chẩn đoán bị viêm nang lông, khả năng phải cưa chân.

Taylor chia sẻ: "Tôi vô cùng hoảng sợ và không thể tưởng tượng nổi tương lai mình sẽ như thế nào nếu bị mất chân".

May mắn là sau khi dùng kháng sinh nhóm IV suốt 20 giờ đều đặn mỗi ngày trong bốn ngày liên tiếp, tình trạng nhiễm trùng bắt đầu giảm dần. Hiện tại chân cô vẫn phải theo dõi sát.

Suýt mất chân do nhiễm khuẩn từ hồ tắm nước nóng  - Ảnh 1.

Taylor và hai con trong bể tắm nước nóng trước khi bị nhiễm khuẩn.

Theo các chuyên gia Đại học Da liễu Quốc gia Mỹ, viêm nang lông do tắm bể nước nóng là một tình trạng nhiễm trùng da do trực khuẩn (một nhóm các vi khuẩn) mủ xanh gây nên. Các triệu chứng bệnh gồm nổi mụn, nốt đỏ, ban đỏ, chảy máu ở các tổn thương da, cảm giác ngứa, đau rát có thể xuất hiện vài giờ sau khi tiếp xúc với nước nhiễm khuẩn. Trực khuẩn này thường được tìm thấy ở những môi trường ẩm ướt, ấm như bể nước nóng, xoáy nước hay đường trượt nước.

Theo Phúc Lương/VnExpress

Ý kiến của bạn
Tags:
Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Chuyện đó đây -

Dù số lượng thí sinh đang giảm dần, kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (được gọi là cao khảo) vẫn được xem là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới, có thể tác động đến lựa chọn trường học, nghề nghiệp và cả tương lai của hàng triệu người trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.