Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tạm dừng hoạt động tham quan tại Vườn quốc gia Xuân Thủy

Thứ ba, 17:17 23/05/2023 | Giáo dục

GĐXH - Lãnh đạo xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định cho biết: "Sau sự việc phụ huynh và học sinh tử vong khi trải nghiệm bắt ngao, UBND huyện đã quyết định tạm dừng các hoạt động tham quan, trải nghiệm tại Vườn quốc gia Xuân Thủy".

Trên Báo Dân trí, ông Nguyễn Xuân Mạnh, Chủ tịch UBND xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định cho biết: "Sau sự việc phụ huynh và học sinh tử vong khi trải nghiệm bắt ngao, UBND huyện đã quyết định tạm dừng các hoạt động tham quan, trải nghiệm tại Vườn quốc gia Xuân Thủy từ 17h ngày 20/5".

Theo vị lãnh đạo này, đa phần các đoàn khách đến tham quan, trải nghiệm đều liên hệ với chủ tàu, thuyền cung cấp dịch vụ tham quan, trải nghiệm. Có ít đoàn liên hệ đến Ban quản lý Vườn quốc gia Xuân Thủy. Các tàu, thuyền này được phép hoạt động và khách du lịch thường tìm kiếm thông tin trên mạng, liên hệ và ký hợp đồng với họ.

Vị này cho biết thêm, sự việc khiến một phụ huynh và một học sinh đuối nước ở Vườn quốc gia Xuân Thủy là sự việc đáng tiếc do thủy triều dâng thay đổi dòng chảy và nhiều yếu tố khác.

Sở GD&ĐT Hà Nội nói gì sau vụ học sinh tử vong khi trải nghiệm bắt ngaoSở GD&ĐT Hà Nội nói gì sau vụ học sinh tử vong khi trải nghiệm bắt ngao

GĐXH - Liên quan đến vụ học sinh Hà Nội tử vong khi trải nghiệm bắt ngao ở vườn quốc gia Xuân Thủy (Nam Định), Sở GD&ĐT Hà Nội đã có những chỉ đạo sau khi sự việc đau lòng xảy ra.

Tạm dừng hoạt động tham quan tại Vườn quốc gia Xuân Thủy - Ảnh 2.

Vườn quốc gia Xuân Thủy - nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Ảnh: TL

Cũng theo ông Nguyễn Xuân Mạnh, hôm xảy ra sự việc, có 3 tàu chở khách ra bãi muộn. Sau đó, 2 tàu vào bờ trước. Tàu chở đoàn học sinh và phụ huynh Hà Nội ở lại, trải nghiệm khoảng 30 phút thì xảy ra sự việc đáng tiếc trên.

Trên VietnamNet, lãnh đạo Vườn quốc gia Xuân Thủy cũng thông tin liên quan đến sự việc này. Theo ông Vũ Quốc Đạt, Phó Giám đốc Vườn quốc gia Xuân Thủy, khu vực xảy ra sự cố chưa đủ điều kiện để khai thác du lịch vì đây là bãi tự phát. Thời gian gần đây, khi lượng khách về vườn quốc gia đông hơn nên một số chủ tư nhân đã đưa tàu vào hoạt động, đưa, đón du khách đến tham quan.

Vị Phó giám đốc cho biết, khu vực xảy ra sự cố thuộc địa bàn Vườn quốc gia Xuân Thủy cùng một số đơn vị khác (Bộ đội biên phòng và UBND xã Giao Thiện) phối hợp quản lý.

"Khu vực này có dòng chảy phức tạp. Do đó, để đảm bảo an toàn cho du khách, vườn quốc gia đã cắm biển cảnh báo cấm không cho khách lội xuống bãi cát.

Tuy nhiên, trải qua thời gian bị sóng đánh, nước cuốn, biển cảnh báo đã bị đổ. Hiện chúng tôi đã dựng lại và phối hợp cùng các cơ quan không cho hoạt động tại khu vực này nữa", ông Đạt chia sẻ thông tin.

Vị này cho biết thêm, vào những dịp lễ, Tết và các đợt kiểm tra, lực lượng chức năng đều nhắc nhở các chủ tàu không cho du khách lội xuống khu vực bãi cát để đảm bảo an toàn. Nói về chiếc tàu chở 52 phụ huynh, học sinh đi bắt ngao, ông Đạt khẳng định tàu được kiểm định hàng năm, đủ điều kiện hoạt động.

Tàu thuộc sự quản lý của một doanh nghiệp nhỏ, hiện đã chuyển giao cho đơn vị tư nhân khác quản lý tuy nhiên thủ tục sang tên vẫn chưa hoàn tất. Vườn quốc gia chưa có chức năng quản lý các hộ kinh doanh tư nhân này.

Như Gia đình & Xã hội đưa tin, ngày 20/5, đoàn khách gồm phụ huynh và học sinh lớp 6 của một trường tư thục (địa chỉ ở Tây Mỗ, Hà Nội) về tham quan, trải nghiệm tại Vườn quốc gia Xuân Thủy.

Trong khi các học sinh đang trải nghiệm, nước dâng lên. Do là bãi cát non nên khi nước dâng lên, thay đổi dòng chảy, nhiều học sinh bị sụt và bị nước cuốn đi. Những người trên tàu đã ném áo phao xuống để phụ huynh cứu các học sinh.

Lúc này, ông V.K, phụ huynh của lớp, là trưởng đoàn đã tiếp tục bơi ra để cứu một học sinh nam nhưng không cứu được, cả hai bị nước cuốn đi.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Biên phòng tỉnh Nam Định cùng ngư dân địa phương đã tổ chức tìm kiếm các nạn nhân. Khoảng 3h sáng ngày 21/5 lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể học sinh xấu số. Đến 13h30, thi thể ông K được tìm thấy cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 2km.

Cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể hai nạn nhân cho gia đình mai táng.

Theo L.Vũ (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Giáo dục - 13 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội có văn bản chấp nhận tờ trình của Sở GD&ĐT Hà Nội về phương án thi vào lớp 10 năm học 2024-2025. Học sinh Hà Nội sẽ thi 3 môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ.

Học sinh thi chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn chỉ phải thi 1 môn duy nhất

Học sinh thi chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn chỉ phải thi 1 môn duy nhất

Giáo dục - 23 giờ trước

Trường THPT Chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn vừa thông báo tuyển sinh lớp 10 năm 2024 với phương thức thi tuyển không giống bất kỳ trường chuyên nào trên toàn quốc.

Tin vui cho hàng triệu phụ huynh, Hà Nội sắp giảm một nửa học phí cho học sinh học trường công lập

Tin vui cho hàng triệu phụ huynh, Hà Nội sắp giảm một nửa học phí cho học sinh học trường công lập

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố, từ năm học 2023-2024.

Làm những công việc sau đây, sinh viên ngành ngôn ngữ có thể kiếm vài chục triệu đồng/tháng

Làm những công việc sau đây, sinh viên ngành ngôn ngữ có thể kiếm vài chục triệu đồng/tháng

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Trong thời buổi Việt Nam đẩy mạnh mở cửa hội nhập với thế giới, người sử dụng ngôn ngữ Hàn một cách thông thạo đang ngày càng có nhiều cơ hội việc làm có mức thu nhập cao.

Nữ sinh GenZ xinh đẹp, xuất sắc và ước mơ làm cầu nối hai nước Việt - Nhật

Nữ sinh GenZ xinh đẹp, xuất sắc và ước mơ làm cầu nối hai nước Việt - Nhật

Giáo dục - 1 ngày trước

Nguyễn Minh Anh có bảng thành tích đáng ngưỡng mộ với điểm gần tuyệt đối trong kỳ thi năng lực tiếng Nhật N1, 8.0 IELTS, đứng đầu nhiều cuộc thi và giành học bổng Chính phủ Nhật Bản toàn phần.

Hà Nội đề xuất giảm một nửa học phí công lập từ năm học 2023-2024

Hà Nội đề xuất giảm một nửa học phí công lập từ năm học 2023-2024

Giáo dục - 2 ngày trước

Hà Nội đề xuất áp dụng mức thu học phí mới từ 24.000-217.000 đồng/tháng, tương tự ba năm trước, giảm tới một nửa so với mức HĐND TP Hà Nội đã thông qua ngày 4/7/2023.

Hai hiệu trưởng đại học trẻ nhất Việt Nam khi được bổ nhiệm là ai?

Hai hiệu trưởng đại học trẻ nhất Việt Nam khi được bổ nhiệm là ai?

Giáo dục - 2 ngày trước

Hiệu trưởng đại học trẻ nhất ở Việt Nam được biết đến là TS Đàm Quang Minh, giữ chức vụ này khi mới 35 tuổi. Còn nữ Hiệu trưởng đại học trẻ nhất được bổ nhiệm vào năm 37 tuổi.

Học sinh lớp 10, 11 có được tham gia thi đánh giá năng lực giành suất vào ĐH sớm?

Học sinh lớp 10, 11 có được tham gia thi đánh giá năng lực giành suất vào ĐH sớm?

Giáo dục - 2 ngày trước

Nhiều học sinh lớp 10, 11 băn khoăn có được tham gia kỳ thi đánh giá năng lực năm 2024 để thử sức hoặc bảo lưu kết quả dùng xét tuyển cho năm sau.

Bộ GD&ĐT đề xuất tiếp tục tuyển giáo viên trình độ cao đẳng từ nay đến 2028

Bộ GD&ĐT đề xuất tiếp tục tuyển giáo viên trình độ cao đẳng từ nay đến 2028

Giáo dục - 3 ngày trước

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất tuyển dụng người có trình độ cao đẳng để dạy một số môn học đang thiếu giáo viên.

Thần đồng vật lý Trung Quốc khiến Đại học Harvard phá bỏ thông lệ 300 năm

Thần đồng vật lý Trung Quốc khiến Đại học Harvard phá bỏ thông lệ 300 năm

Giáo dục - 3 ngày trước

Thần đồng vật lý Trung Quốc Doãn Hy với thành tích đặc biệt xuất sắc khiến Đại học Harvard của Mỹ phải phá bỏ thông lệ tồn tại suốt 300 năm để giữ chân.

Top