Tạm giam kẻ tấn công tài xế xe ôm, cướp tài sản

| Pháp luật

GĐXH - Thiếu tiền tiêu xài, Huy đã dùng dao tấn công tài xế xe ôm trên đê vắng, rồi cướp tài sản.

Hà Nội: Điều tra vụ bé gái 4 tuổi rơi tầng 12 chung cư xuống đất tử vongHà Nội: Điều tra vụ bé gái 4 tuổi rơi tầng 12 chung cư xuống đất tử vong

GĐXH - Trong lúc đi ra ngoài ban công, bé gái 4 tuổi bị rơi từ tầng 12 xuống đất dẫn tới tử vong thương tâm.

Ngày 26/5, Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đang tạm giữ hình sự đối tượng Hứa Văn Huy (SN 1992, trú tại xã Tân Dương, huyện Định Hóa, Thái Nguyên) để tiếp tục điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Trước đó, vào tối 24/5, ông N.T.K (SN 1966, trú tại xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) tới Công an huyện Hiệp Hòa trình báo sự việc: Chiều cùng ngày, 1 nam thanh niên lạ mặt thuê ông chở từ xã Hoàn Sơn đến khu vực đê Sông Cầu (thuộc địa phận thôn Xuân Thành, xã Châu Minh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang). Lợi dụng khu vực đê vắng vẻ, đối tượng sử dụng dao nhọn tấn công ông K. Hậu quả, tài xế xe ôm bị thương ở tay trái, ngã xuống sông Cầu. Sau đó, đối tượng cướp xe của ông K. rồi tháo chạy.

Tạm giam kẻ tấn công tài xế xe ôm, cướp tài sản - Ảnh 2.

Đối tượng Hứa Văn Huy

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã nhanh chóng làm rõ, bắt giữ được đối tượng tấn công ông K. cướp tài sản là Hứa Văn Huy, khi hắn đăng lẩn trốn tại phòng trọ ở xã Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh.

Tại cơ quan điều tra, Huy khai nhận do nợ nần cờ bạc, đối tượng đã thực hiện hành vi tấn công ông K. rồi cướp tài sản. Chiếc xe cướp được, Huy cầm cố tại một quán cầm đồ ở TP Bắc Ninh được 4,5 triệu đồng.

Khám nhà 2 nghi can chở hàng cấm tông thiếu tá CSGT tử vong


C.Lê - T.Quang
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.