Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tạm giam nghi phạm chủ mưu ném "bom xăng" vào nhà bố mẹ vợ cũ

Thứ sáu, 08:27 01/07/2022 | Pháp luật

Sau khi dọa giết cả nhà vợ cũ, đối tượng Nguyễn Phi Hùng (ở huyện Vân Canh, Bình Định) nghi đã thuê người ném "bom xăng" nhằm gây chết người.

Ngày 30/6, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vân Canh (Bình Định) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với 3 đối tượng tham gia vụ ném "bom xăng", gây cháy nổ tại nhà ông Bùi Quốc Thành tại địa bàn, để làm rõ hành vi đe dọa giết người.

Tạm giam nghi phạm chủ mưu ném "bom xăng" vào nhà bố mẹ vợ cũ - Ảnh 1.

Đối tượng chủ mưu Nguyễn Phi Hùng tại cơ quan công an (Ảnh: CTV).

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Nguyễn Văn Em (19 tuổi), Lê Văn Thảo (17 tuổi) và Nguyễn Phi Hùng (22 tuổi, cùng trú huyện Vân Canh).

Trước đó, theo lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp của Công an huyện Vân Canh, vào ngày 20/6, hành vi của 3 đối tượng này được xác định, có dấu hiệu phạm tội Giết người.

Cụ thể, Lê Văn Thảo là người thực hiện hành vi ném "bom xăng" vào nhà ông Bùi Quốc Thành. Còn Nguyễn Văn Em là người giúp sức chở Thảo đến nhà ông Thành. Chủ mưu vụ việc nghi là Nguyễn Phi Hùng - con rể cũ của ông Thành.

"Hiện tại, đối tượng Nguyễn Phi Hùng chưa khai nhận nên chưa có căn cứ về tội Giết người. Bước đầu, cơ quan chức năng khởi tố về hành vi đe dọa giết người. Sau đó, trong quá trình điều tra, sẽ xem xét, làm rõ các hành vi của các đối tượng. Nếu rõ hành vi giết người sẽ chuyển tội danh để xử lý theo pháp luật", vị đại diện VKSND lý giải.

Gia đình ông Bùi Quốc Thành cho biết cuối năm 2021, đối tượng Nguyễn Phi Hùng đã lên mạng xã hội Facebook liên tục chửi bới và dọa giết cả gia đình ông này. Lo sợ sự việc trên, gia đình ông Thành đã trình báo chính quyền và cơ quan năng.

Tạm giam nghi phạm chủ mưu ném "bom xăng" vào nhà bố mẹ vợ cũ - Ảnh 2.

Gia đình ông Thành bị ném "bom xăng" vào nhà lúc khoảng 23h tối 18/6 (Ảnh: Chụp màn hình trích xuất camera).

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 23h ngày 18/6, Lê Văn Thảo và Nguyễn Văn Em ném "bom xăng" vào nhà ông Bùi Quốc Thành. Rất may người nhà ông Thành đã kịp thời dập lửa nên không xảy ra cháy lớn.

Qua xác minh lấy lời khai, Thảo khai nhận được Nguyễn Phi Hùng thuê thực hiện hành vi để trừ tiền Thảo nợ Hùng 1 triệu đồng và xăm miễn phí cho Thảo. Những người làm chứng khai nhận phù hợp với nội dung vụ việc trên, riêng Nguyễn Phi Hùng quanh co, không thừa nhận hành vi của mình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức trách tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tội ác của gã chồng ngoại tình (P2): Cuộc gọi từ cô nhân tình khiến kẻ sát nhân lộ diện, danh tính khiến ai nấy đều kinh hãiTội ác của gã chồng ngoại tình (P2): Cuộc gọi từ cô nhân tình khiến kẻ sát nhân lộ diện, danh tính khiến ai nấy đều kinh hãi

GiadinhNet - Điểm bất thường khiến các nhà điều tra nghi ngờ là gã chồng không hề hỏi thăm tình trạng đứa con trong bụng vợ mình sau khi cô bị sát hại.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 4 phút trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 6 phút trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 7 phút trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 phút trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 6 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 7 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 7 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top