Tạm giữ hình sự người đàn ông chở vợ đi ngược chiều, tông CSGT rồi bỏ chạy

| Pháp luật

Đi xe máy chạy ngược chiều, chở theo vợ ngồi sau, khi lực lượng CSGT ra tín hiệu dừng xe, Thịnh không chấp hành mà tông vào CSGT để bỏ chạy

Ngày 15-3, Công an TP Hải Phòng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Xuân Thịnh (SN 1981, trú phường Lưu Kiếm, TP Thủy Nguyên, Hải Phòng) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 14-3, Tổ công tác thuộc Trạm CSGT Lưu Kiếm (Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng) thực hiện tuần tra, kiểm soát trên địa bàn TP Thủy Nguyên.

Trong quá trình làm việc, Tổ công tác phát hiện Phạm Xuân Thịnh điều khiển xe máy mang BKS 15G1-883.67 đi ngược chiều, chở theo vợ ngồi sau, từ chợ Tổng (phường Lưu Kiếm) đi Quốc lộ 10 thuộc địa bàn TP Thủy Nguyên. Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, Phạm Xuân Thịnh đã không chấp hành tín hiệu của Tổ công tác, không dừng xe mà điều khiển xe máy tông vào 1 CSGT trong Tổ công tác để bỏ chạy.

Căn cứ hành vi vi phạm và chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Xuân Thịnh về hành vi chống người thi hành công vụ để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Ý kiến của bạn
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.