Tạm giữ nghi can bắn chết người rồi cướp xe máy

| Pháp luật

Mâu thuẫn với nhóm thanh niên, Thuận cầm súng bắn về phía đối phương khiến một người thiệt mạng. Sau đó, nghi can cướp xe máy của nạn nhân để chạy trốn.

Ngày 20/6, Công an tỉnh Kiên Giang tạm giữ Trần Thanh Thuận (32 tuổi), Võ Minh Thành (23 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) và Phan Thành Thuận (22 tuổi, ngụ TP Hà Tiên) để điều tra hành vi Giết người và Cướp tài sản.


Các nghi can khai rằng khoảng 0h30 ngày 19/6, khi họ chạy xe máy đến Trung tâm Y tế Hà Tiên thì Đỗ Đặng Bằng (19 tuổi, người địa phương) và 2 thanh niên khác nhìn khiêu khích, chửi tục. Thành dừng xe, lấy mũ bảo hiểm đánh đối phương, còn Thuận rút súng bắn một phát chỉ thiên.

Tạm giữ nghi can bắn chết người rồi cướp xe máy - Ảnh 1.

Từ trái qua: Trần Thanh Thuận, Võ Minh Thành và Phan Thành Thuận. Ảnh: Văn Vũ.

Khi nhóm của Thuận chạy xe về hướng cầu Tô Châu thì nhóm của Bằng đuổi theo. Sau đó, 2 bên dừng xe để cãi nhau. Lúc này, Thuận dùng súng bắn Bằng thiệt mạng.

Sau khi gây án, Thuận cướp xe máy của nạn nhân để tẩu thoát. Sáng 20/6, trinh sát bắt được Phan Thành Thuận tại Hà Tiên.

Tạm giữ nghi can bắn chết người rồi cướp xe máy - Ảnh 2.

Khẩu súng của Trần Thanh Thuận. Ảnh: Văn Vũ.

Ngày 20/6, lực lượng phá án bắt được Trần Thanh Thuận và Thành tại một nhà trọ ở ấp 1, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, Long An. Công an thu giữ của 2 nghi can này một khẩu súng ngắn và 2 viên đạn.

Cơ quan điều tra đang làm rõ nguồn gốc súng đạn mà Trần Thanh Thuận sử dụng.

Cạy cốp xe lấy cắp 110 triệu đồngCạy cốp xe lấy cắp 110 triệu đồng

Sau 3 giờ khoanh vùng và điều tra, cơ quan chức năng nhanh chóng xác định đối tượng cạy cốp môtô lấy hơn 110 triệu đồng.

Việt Tường - Văn Vũ

Ý kiến của bạn
Tags:
Chi sai chế độ theo Nghị định 178: Sai sót trong thực hiện chính sách xử lý thế nào?

Chi sai chế độ theo Nghị định 178: Sai sót trong thực hiện chính sách xử lý thế nào?

Pháp luật -

GĐXH - Bộ Nội vụ vừa yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổng rà soát việc giải quyết chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP, sau khi Kiểm toán Nhà nước chỉ ra một số sai sót trong quá trình thực hiện. Theo chuyên gia pháp lý, việc rà soát là cần thiết nhưng cần phân định rõ từng trường hợp, bởi không phải cứ có khoản chi sai, sai quy trình là mặc nhiên bị xử lý hình sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.