Tâm sự của bố bé trai 2 tuổi bị nữ giúp việc tát, "ném" vào sát tường
Anh H chia sẻ, sau khi xảy ra sự việc nhiều người trong gia đình khuyên không nên làm lớn chuyện nhưng với cương vị của một người bố anh sẽ làm rõ mọi việc.

Liên quan đến vụ việc bé trai gần 2 tuổi bị nữ giúp việc bạo hành gây xôn xao mạng xã hội, chiều 3/3, trao đổi với PV, anh V.T.H (trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội - bố cháu bé bị bạo hành) cho biết, sự việc trên xảy ra ở gia đình anh vào chiều 1/3.
Theo anh H, vào khoảng hơn 16h ngày 1/3, khi anh đang đi làm, qua quan sát camera an ninh ở nhà phát hiện con bị nữ giúp việc đánh nên hai vợ chồng tức tốc về nhà.
Khi về đến nhà, nữ giúp việc lúc đầu không thừa nhận đã đánh con trai anh mà sau khi nói đến camera an ninh người này mới nhận và xin lỗi gia đình. Ngay sau đó, giúp việc đã bỏ trốn khỏi gia đình anh.
Anh cho hay, nữ giúp việc trên gia đình anh đã thuê 2 năm nay và qua một người giới thiệu còn con trai anh năm nay gần 2 tuổi. Trước khi bị nữ giúp việc bạo hành 2 ngày, cháu bé bị ốm.

Đến sáng 3/3, vợ chồng anh đưa con đi bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ vì cháu ốm mấy ngày nhưng không khỏi.
Anh H chia sẻ, sau khi bị nữ giúp việc đánh, con anh đêm hay ngủ mơ, giật mình nhưng may mắn trên cơ thể không để lại thương tích.
Trước đây nữ giúp việc từng nhiều lần đánh con anh vào mông, tay, chân nhưng hai vợ chồng không nói gì vì cách đánh này có thể để cho trẻ bớt quấy, khóc.
Tuy nhiên lần tát, đánh vào mặt, mông và xách bé ném vào sát tường của nữ giúp việc xảy ra vào chiều 1/3, là không thể chấp nhận được. Hành động này rất nguy hiểm đến tính mạng, sức khoẻ cháu bé.
Sau khi sự việc xảy ra, nhiều người trong gia đình anh khuyên không nên làm lớn chuyện nhưng với cương vị của một người bố, anh H quyết tâm làm rõ mọi chuyện và hành vi của nữ giúp việc đúng, sai đến đâu sẽ chịu sự trừng phạt của pháp luật.
Trước đó, vào ngày 2/3, trên trang facebook cá nhân có tên V.T.H (đang trú tại Hà Nội) đăng tải nội dung về việc tìm kiếm một người phụ nữ giúp việc.
Kèm theo nội dung trên là đoạn video dài hơn 5 phút ghi lại cảnh một bé trai khóc, bị nữ giúp việc bạo hành dã man.
Trong đoạn video được anh H. đăng tải, hai bé trai khoảng 2 tuổi mặc đồ đôi giống nhau ngồi trong phòng ngủ.
Sau đó, một bé khóc thì người giúp việc đi vào ngồi giữa hai bé. Người này lớn tiếng quát cháu bé đang khóc, bắt im lặng nhưng không được nên tỏ ra tức giận và dùng tay đánh vào má, mông cháu.
Thậm chí khi không thể dỗ bé im lặng, người giúp việc đã xách bé bỏ ngồi sát vào tường rồi liên tục quát lớn.
Theo thông tin từ anh H., nữ giúp việc trên tên là Nguyễn Thị T. (SN 1961, trú Thanh Hoá).
Theo Tri thức trẻ
Chi tiết lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 sắp tới, người lao động được nghỉ dài 4 ngày
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Dưới đây là lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026, công chức, viên chức, người lao động tham khảo.
Kiến nghị xử lý xe chở rác ở Ninh Bình không chấp hành tín hiệu, đâm hỏng cần chắn tự động đường sắt
Thời sự - 5 giờ trướcGĐXH - Ngày 24/12, Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin, ngành đường sắt vừa có văn bản đề nghị công an địa phương xử lý một lái xe ô tô chở rác điều khiển xe vi phạm tại đường ngang qua đường sắt có cảnh báo tự động
Hà Nội: Thiếu niên 15 tuổi giấu dao và tuýp sắt trong bao vợt cầu lông để đi 'hỗn chiến'
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Quá trình làm nhiệm vụ trên địa bàn phường Hà Đông, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7, Phòng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội đã phát hiện, khống chế đối tượng mang theo nhiều hung khí đi đánh nhau.
Tổn hại tâm lý nơi làm việc đến từ đâu?
Xã hội - 11 giờ trướcTheo các chuyên gia, phần lớn các vấn đề về stress, kiệt sức, trầm cảm và hành vi tiêu cực nơi làm việc không xuất phát từ khả năng chịu đựng của người lao động mà từ chính cách công việc tổ chức và quản lý.
Kháng thể đơn dòng phòng RSV cho trẻ đã có tại VNVC toàn quốc, thuận tiện và kịp thời phòng bệnh cho trẻ nhỏ
Xã hội - 13 giờ trướcViệc triển khai kháng thể đơn dòng RSV tại hơn 250 trung tâm tiêm chủng VNVC giúp phụ huynh thuận tiện tiếp cận giải pháp phòng bệnh tiên tiến, an toàn, giá thấp, kịp thời bảo vệ trẻ nhỏ trong mùa cao điểm RSV.
Từ 1/1/2026, hàng triệu người làm hộ chiếu (passport) không còn được hưởng quyền lợi đặc biệt này
Đời sống - 13 giờ trướcGĐXH - Theo Thông tư 64/2025/TT-BTC, từ ngày 1/1/2026, người dân làm hộ chiếu (passport) sẽ không còn được hưởng mức giảm 50% lệ phí cấp hộ chiếu và các giấy tờ liên quan đến thủ tục xuất nhập cảnh.
Ngăn chặn nhóm học sinh hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn
Pháp luật - 13 giờ trướcGĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa kịp thời ngăn chặn hai nhóm học sinh sử dụng mạng xã hội để chửi bới, thách thức rồi hẹn gặp để đánh nhau.
Masan Consumer góp phần tiếp nối và nâng tầm di sản văn hóa ẩm thực Việt
Xã hội - 13 giờ trướcĐánh giá cao vai trò trung tâm của các thế hệ nghệ nhân trong việc tiếp nối và nâng tầm di sản văn hóa ẩm thực dân tộc, Masan Consumer đã tích cực đồng hành nhiều năm cùng Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam với nhiều hoạt động, trong đó có chương trình "Phong tặng Danh hiệu Văn hóa Ẩm thực Việt Nam".
Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Mùi năm 2026
Đời sống - 15 giờ trướcGĐXH - Tử vi tuổi Mùi năm Bính Ngọ 2026 được dự đoán là một năm cát lành nhiều hơn hung, vận trình khởi sắc rõ rệt sau giai đoạn nhiều thử thách.
Triệt phá hai đường dây pháo nổ lớn ngày cận Tết, thu giữ gần 7,3 tạ pháo
Pháp luật - 15 giờ trướcGĐXH - Cận Tết Nguyên đán, các đường dây pháo lậu âm thầm hoạt động, tìm mọi cách tuồn hàng cấm vào nội địa để bán kiếm lời. Từ tuyến biên giới đến quốc lộ, chợ dân sinh, lực lượng công an Nghệ An đang siết chặt kiểm soát, bóc gỡ từng mắt xích, chặn pháo nổ ngay từ gốc.
Từ 1/1/2026, hàng triệu người làm hộ chiếu (passport) không còn được hưởng quyền lợi đặc biệt này
Đời sốngGĐXH - Theo Thông tư 64/2025/TT-BTC, từ ngày 1/1/2026, người dân làm hộ chiếu (passport) sẽ không còn được hưởng mức giảm 50% lệ phí cấp hộ chiếu và các giấy tờ liên quan đến thủ tục xuất nhập cảnh.