Tân Á khoa ĐH Khoa học Tự nhiên: Trĩu nặng nỗi niềm trước ngày nhập trường
GiadinhNet - Rời giường bệnh Nguyễn Thị Bích Diệp vội vàng tới phòng thi với căn bệnh Lupus ban đỏ hệ thống, bằng nghị lực, ý chí phi thường, vượt lên số phận bất hạnh, Diệp trở thành Á khoa Đại học Quốc Gia Hà Nội – ĐH KHTN. Phía trước cả 1 chặng đường dài gập gềnh song song với việc học tập là bệnh tật khiến niềm vui ngày nhập trường thêm trĩu nặng.
Tiếp nối bảng vàng thành tích học tập tại vùng quê nghèo chiêm trũng xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn với thành tích xuất sắc trong 12 năm liên tục, Nguyễn Thị Bích Diệp đăng kí dự thi 2 trường đại học. Và em đã đạt được những thành tích mà không phải ai cũng làm được: đạt 27 điểm khối A vào Đại học Ngoại thương và 28 điểm (Á khoa) vào ĐH KHTN Đại học Quốc gia Hà Nội. Tuy nhiên, đằng sau những thành tích tự hào ấy trong suốt hơn 1 năm qua, căn bệnh Lupus ban đỏ hệ thống đã khiến em và gia đình phải gồng mình gắng gượng vượt qua, nhiều lúc sức khỏe giảm sút trầm trọng tưởng chừng không thể tiếp tục theo học. Nhưng với ý chí kiên cường, vượt lên chính mình, bỏ lại bệnh tật sau lưng, Diệp đã làm được điều kì diệu mà đối với 1 học sinh bình thường đã khó.
Chị Ngô Thị Hường, anh Nguyễn Tất Cường cùng cô con gái Nguyễn Thị Bích Diệp ngổn ngang nỗi lo.
Ảnh N.Hưng
Gặp
Diệp tại gia đình khi em vừa mới đi chữa bệnh từ Hà Nội về. Mặc dù biết kết quả
thi tốt nhưng trên khuôn mặt nữ sinh đượm buồn, phải mất khá lâu nghỉ ngơi em
mới trải lòng mình: "Em rất mừng vì kết quả thi vừa rồi, suốt 12 năm đèn sách,
ước mơ của em giờ đây đã trở thành hiện thực. Sắp phải xa gia đình bước vào một cuộc sống mới với bao khó khăn, những vất vả đó em có thể vượt qua. Điều làm em
sợ nhất là bệnh tình của em, hiện đã biến chứng sang viêm cầu thận nhẹ, nếu
chữa trị không đúng pháp đồ thì sẽ có thêm nhiều biến chứng nguy hiểm khác". Năm 2012 Diệp thấy trong người lúc nào cũng mệt
mỏi, nhiều lúc không thể cầm nổi bút viết, giảm cân nhanh chóng, lúc đầu cứ
tưởng là do áp lực của việc học hành, cố gắng cân đối lại thời khóa biểu, lịch
học cho phù hợp, nhưng sức khỏe vẫn không cải thiện được là bao. Giữa năm đó bố
mẹ đưa Diệp đi viện khám, phát hiện em bị bệnh, tinh thần Diệp sa sút hẳn. "Gia
đình, bạn bè, thầy cô luôn bên em đó là nguồn động viên, khích lệ để em có thể
vượt qua được bệnh tật, hoàn thành các kỳ thi. Em sẽ cố gắng chiến thắng bệnh
tật để trở thành giảng viên đại học", Diệp quyết tâm cho biết thêm.
Bệnh tật không ngăn được con đường học tập của Diệp. Ảnh N.Hưng
Chị
Ngô Thị Hường, thôn Đại Đồng 3, xã Đồng Thắng, mẹ của Diệp buồn rầu tâm sự: "Từ
nhỏ nó là đứa khỏe mạnh, hiếu động, gia đình rất kỳ vọng vào con đường học tập
của cháu, suốt 12 năm cháu đều là học sinh giỏi, đã có nhiều giải thi học sinh giỏi trong tỉnh. Sau khi biết bệnh tình của cháu, gia đình rất hoang mang. Hiện tại
hàng tháng đều phải ra Bệnh viện Bạch Mai khám, chữa theo định kỳ, 1 đợt điều
trị kéo dài khoảng 2 tuần. Theo các bác sỹ đây là căn bệnh hiểm nghèo, có những
biến chứng rất nguy hiểm, cần phải kiêng khem cẩn thận. Trước kia hai mẹ con đi,
nhưng thời gian gần đây do quá tốn kém nên hàng tháng mình cháu đi chữa
bệnh. Trước kỳ thi đại học 3 ngày, cháu
vẫn còn nằm trên giường bệnh. Nhiều đêm khuy bệnh tật trong người nhưng con vẫn
miệt mài bên bàn học, lòng tôi ngổn ngang, ước gì tôi có thể gánh được bệnh cho
con… Tương lai tươi sáng đang chờ nó ở phía trước, sao ông trời lại bắt nó mang
bệnh tật như thế này?"
Bao
nhiêu năm vất vả trồng cây đến ngày hái quả, nhưng niềm vui không trọn vẹn ấy
đang đè nặng lên vai những bậc sinh thành. Khát khao vươn xa chiếm lĩnh tri
thức của cô con gái rượu đang đến rất gần. ‘‘Hết bố bệnh, giờ lại đến con. Năm
2005, sau khi làm nhà xong tôi bị bệnh sán lá gan, điều trị lâu dài. Vợ ở nhà
làm ruộng, tôi làm hợp đồng giúp việc ủy ban xã. Từ ngày con bị bệnh đến
giờ điều trị đã hết hơn 100 triệu đồng, vừa rồi phải bán cả miếng đất ông bà để
lại lấy tiền cho con chữa bệnh. Theo bác sỹ cho biết đây là bệnh nan y phải
điều trị lâu dài, gia đình sẽ cố gắng để chữa bệnh và cho cháu theo học, nhưng
phía trước là cả 1 chặng đường dài, không biết liệu chúng tôi có đủ sức lo cho
cháu thực hiện được ước mơ của nó không’’, anh Nguyễn Tất Cường (40 tuổi, bố
của Diệp) trầm ngâm cho biết.
Ngày mai phải xa quê hương, nơi gắn bó biết bao kỉ niệm vui buồn khiến lòng nữ sinh trĩu nặng.
Ảnh N.Hưng
Trao
đổi với PV, thầy Thi Văn Chung, giáo viên chủ nhiệm lớp 12C2, trường PTTH Triệu
Sơn 2 nhận xét: "Trong suốt 3 năm Diệp đều là học sinh giỏi toàn diện, là Bí thư chi đoàn lớp năng nổ, nhiệt tình, được
huyện đoàn tặng bằng khen. Mặc dù năm lớp 12 em
bị bệnh nhưng đã vươn lên đạt kết quả cao. Đó là niềm tự hào của Trường PTTH
Triệu Sơn II".
Ngọc Hưng

Tin sáng 5/7: Dùng máy bay không người lái cứu 2 cháu bé mắc kẹt giữa dòng lũ; cảnh giác chiêu trò lừa đảo lợi dụng việc sáp nhập các đơn vị hành chính
Xã hội - 37 phút trướcGĐXH - Người đàn ông ở Gia Lai xác nhận dùng máy bay không người lái giải cứu 2 cháu nhỏ mắc kẹt giữa dòng nước lũ; lợi dụng chủ trương sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính, nhiều đối tượng xấu đã dựng lên nhiều kịch bản lừa đảo.

Bộ máy chính quyền 2 cấp ở Thái Nguyên bắt đầu vận hành trơn tru, hiệu quả
Thời sự - 12 giờ trướcGĐXH - Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các xã sau hợp nhất tại tỉnh Thái Nguyên đã bước đầu vận hành thông suốt, đảm bảo phục vụ người dân chu đáo, hiệu quả.

Những con giáp là thiên tài kinh doanh bẩm sinh, "rót tiền" vào đâu thắng lớn ở đó
Đời sống - 15 giờ trướcGĐXH - Những con giáp này sinh ra đã có thiên phú trong lĩnh vực kiếm tiền, một khi đã lấn sân kinh doanh là sẽ càng ngày càng làm ăn phát đạt.

Truy tìm người phụ nữ tông bé trai rồi bỏ trốn ở Đắk Lắk
Pháp luật - 16 giờ trướcCông an xã Hòa Phú (Đắk Lắk) đang truy tìm người phụ nữ nghi lái xe máy tông bé 5 tuổi rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Những điều cần làm ngay sau khi biết điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 ở Hà Nội
Giáo dục - 16 giờ trướcDự kiến Hà Nội sẽ công bố điểm thi lớp 10 vào ngày 4/7. Cùng thời điểm, Sở GD-ĐT Hà Nội cũng sẽ công bố điểm chuẩn vào các trường.

Mã vùng điện thoại cố định 34 tỉnh, thành từ ngày 1/7/2025
Đời sống - 16 giờ trướcGĐXH - Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành văn bản số 2784/BKHCN-CVT hướng dẫn thực hiện quy hoạch mã vùng điện thoại cố định mặt đất 34 tỉnh, thành kể từ ngày 1/7/2025.

Sổ đỏ được cấp tại xã, phường từ 1/7/2025: Người dân được lợi gì và cần biết ngay điều gì?
Thời sự - 17 giờ trướcGĐXH - Từ 1/7/2025, 14 thủ tục đất đai, trong đó có đăng ký, cấp sổ đỏ lần đầu, đính chính, thu hồi và cấp lại sổ... sẽ được giải quyết tại xã, phường. Đây được xem là bước "đột phá" mới giúp rút ngắn thời gian, bãi bỏ thủ tục phiền hà và đảm bảo giá trị pháp lý cho giấy tờ cũ.

Tử vi tháng 6 âm lịch 2025 dự báo thay đổi về sự nghiệp, tài lộc của con giáp tuổi Dần
Đời sống - 17 giờ trướcGĐXH – Bước sang tháng 6 âm lịch 2025, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo tử vi tháng về sự nghiệp, tài lộc của tuổi Dần có những thay đổi bất ngờ.

Điểm chuẩn vào lớp 10 tại Hà Nội 5 năm qua biến động thế nào?
Giáo dục - 17 giờ trướcMức điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập trong 5 năm qua (2020 - 2024) không có quá nhiều biến động, tăng giảm chỉ trong khoảng 0,5 - 1 điểm.

Hà Tĩnh ngăn chặn vụ mạo danh con trai lừa đảo 180 triệu đồng
Pháp luật - 18 giờ trướcGĐXH - Đối tượng sử dụng hình ảnh, thông tin cá nhân của con trai chị A. để tạo lập tài khoản Facebook giả, nhắn tin yêu cầu chuyển tiền.

Dự án đường sắt tốc độ cao qua bao nhiêu xã, phường của Thanh Hóa?
Xã hộiGĐXH - Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam qua địa phận 18 xã, phường với chiều dài khoảng 95,33km tại tỉnh Thanh Hóa.