Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tăng cường đầu tư trang thiết bị kỹ thuật, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Thời gian qua, phát huy nội lực và chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện tuyến Trung ương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình với quy mô trên 700 giường bệnh đã ứng dụng, triển khai nhiều kỹ thuật mới, hiện đại, mang lại hiệu quả cao trong điều trị, hạn chế việc chuyển bệnh nhân lên tuyến trên, giảm chi phí cho người bệnh trong quá trình điều trị.

Bệnh nhân được bác sỹ theo dõi, chăm sóc tận tình tại Khoa Hồi sức tích cực

Chúng tôi có mặt tại Khoa Điều trị tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình khi các bác sỹ, điều dưỡng đang chăm sóc cho bệnh nhân Bùi Văn Vương, 12 tuổi được chẩn đoán là viêm não đến từ xóm Lương Thành, xã Lạc Lương, huyện Yên  Thủy. Em là bệnh nhân nhỏ tuổi nhất đang điều trị tại Khoa. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt, co giật và hôn mê. Để giành giật sự sống cho bệnh nhân, các bác sỹ đã phải đặt ống nội khí quản thở máy, chọc dịch não tủy để xét nghiệm. Bác sỹ Quách Thị Dung, người điều trị trực tiếp cho bệnh nhân Vương, cho biết: “Đây là trường hợp bệnh cá biệt và phức tạp của Khoa, vì mở khí quản chủ yếu cho bệnh nhân lớn tuổi. Còn trường hợp bệnh nhân Vương thì đây là trường hợp đầu tiên. Việc điều trị cho bệnh nhân rất khó khăn vì bệnh nhân còn kèm theo viêm phổi. Bệnh nhân thường xuyên phải dùng máy thở, máy truyền dịch, bơm tiêm điện… Nếu không có các trang thiết bị máy móc này hỗ trợ trong quá trình điều trị thì nguy cơ tử vong là rất cao”.

Là một trong những Khoa có tỷ lệ bệnh nhân quá tải của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, tại đơn nguyên điều trị lọc máu thuộc Khoa Hồi sức tích cực hiện nay có 85 bệnh nhân chạy thận nhân tạo. Với tổng số 12 máy lọc Khoa đã phải chia làm 4 ca, từ tháng 3/2010 đến nay, bệnh nhân không phải lên bệnh viện tuyến trên điều trị, giúp cho gia đình giảm đáng kể chi  phí  trong điều trị. Bệnh nhân Nguyễn Thị  Bản,  67 tuổi đến từ phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình, chia sẻ: “Trong 3 năm điều trị tại Khoa, tôi đã được các bác sỹ, điều dưỡng tận tình chăm sóc, điều trị. Bên cạnh việc phải lọc máu tôi còn bị suy tim từ 10 năm nay và được các bác sỹ điều trị đồng thời 2 căn bệnh cùng một lúc. Chính sự tận tâm của người thầy thuốc cộng với các  trang thiết bị hiện đại của bệnh viện đã giúp tôi duy trì sự sống đến ngày hôm nay”. Điều đáng nói là tại Khoa hiện nay đang áp dụng kỹ thuật lọc máu mới HDF online siêu lọc thẩm tách trong điều trị suy thận, sử dụng dao siêu âm trong phẫu thuật, phẫu thuật nối cầu động tĩnh mạch cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo, áp dụng kỹ thuật này các chất độc được đào thải tốt hơn, hiện đã có vài chục ca được áp dụng biện pháp này và cho kết quả rất tốt.

Năm 2013, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã tiến hành trung phẫu, đại phẫu phức tạp cho hàng ngàn bệnh nhân bằng phương pháp kỹ thuật cao trong cấp cứu nội, ngoại, chấn thương, sản phụ - nhi khoa. Nhiều kỹ thuật mới được áp dụng trong phẫu thuật sọ não, cột sống; mổ nội soi; xét nghiệm được huyết đồ, tuỷ đồ, xét nghiệm chẩn đoán ung thư sớm, chiết tách các thành phần máu… góp phần giảm số lượng người bệnh chuyển tuyến Trung ương và giảm chi phí cho người bệnh. Có thể nói, việc tập trung triển khai kỹ thuật mới, kỹ thuật cao ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã và đang mang lại những lợi ích thiết thực cho người bệnh, nhất là đối với bệnh nhân nghèo ít có cơ hội được tiếp cận với các loại dịch vụ y tế kỹ thuật cao...

Tự tin  làm chủ  được nhiều  kỹ  thuật mới, chú trọng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao y đức, thực hiện tốt quy tắc ứng xử … là cơ hội mới cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình phấn đấu vươn lên nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, từng bước tạo dựng niềm tin đối với đồng bào các dân tộc trong tỉnh.

Theo Minh Thủy

Trung tâm Truyền thông GDSK Hòa Bình

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Y tế - 1 giờ trước

Ngày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

Y tế - 1 ngày trước

Tuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử

Y tế - 1 tuần trước

Nữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Top