Táo tợn cướp xe taxi Mai Linh

| Pháp luật

Vẫy xe taxi chờ từ trung tâm về thị trấn Đông Anh, khi tới đường gần vào thôn, nhóm khách xịt hơi cay, khống chế tài xế và cướp ôtô.

Ngày 27/1, Công an Hà Nội cho biết vừa làm rõ nhóm cướp chiếc taxi tại địa bàn xóm 1, Hải Bối, huyện Đông Anh. Hai trong số 3 thanh niên tham gia cướp xe bị bắt gồm Nguyễn Đình Thành (19 tuổi), Nguyễn Văn Nguyên (20 tuổi) đều trú ở thôn Thượng, Dương Hà, huyện Gia Lâm.

Nguyên và Thành khai nhận, chiều ngày 21/1, nhóm này vào thành phố chơi. Chúng bàn nhau cướp tài sản của taxi. Cả bọn phân công, một tên đứng ra thuê xe, rồi đón đồng bọn, điều xe chạy đến đoạn vắng để ra tay cướp.

Khoảng 20h30 cùng ngày, lang thang ở ngã bà Trần Hưng Đạo - Lê Duẩn, Thành vẫy chiếc taxi Mai Linh do anh Nguyễn Công Khanh (23 tuổi, ở Việt Long, Sóc Sơn) điều khiển. Thành yêu cầu anh Khanh chạy đến phố Lý Thường Kiệt đón Nguyên và một thanh niên tên Long.

Đón được người, theo yêu cầu tiếp của khách, anh Khanh chở họ về Đông Anh. Khi đến đường đê thuộc xóm 1, huyện Hải Bối, Long và Thành bất ngờ xịt hơi cay vào mặt tài xế. Sau đó, 3 tên ập vào đánh nạn nhân. Cả bọn cướp chiếc taxi bỏ trốn.

Cơ quan điều tra đang truy bắt tên Long.
Theo Hoàng Việt
Ngôi sao
thanhloan
Ý kiến của bạn
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.