Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tập đoàn Novaland tặng 02 xe cấp cứu trị giá 5 tỷ đồng hỗ trợ tuyến đầu chống dịch

Thứ tư, 16:20 12/08/2020 | Y tế

Thông qua UB MTTQ VN tại TP.HCM và Sở Y tế TP.HCM, Tập đoàn Novaland đã trao tặng 2 xe cấp cứu trị giá 5 tỷ đồng, chuyên dụng cho công tác phòng chống dịch đến Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM.

Kể từ tháng 7/2020 khi dịch Covid 19 tái bùng phát, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 866 ca dương tính, trong đó 17 ca tử vong trên nền bệnh lý nặng. Cuộc chiến với làn sóng Covid-19 thứ 2 đã bước sang giai đoạn đầy cam go và quyết liệt, đòi hỏi sự đồng lòng không chỉ từ đội ngũ y bác sĩ, quân nhân tuyến đầu, mà còn ở cả người dân và doanh nghiệp. Nhằm hưởng ứng phong trào "Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid 19" theo lời kêu gọi từ Chính Phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tập đoàn Novaland đã trao tặng 2 xe cứu thương và nhiều trang bị y tế cho Trung tâm Cấp cứu (TTCC) 115 TP.HCM.

Tập đoàn Novaland tặng 02 xe cấp cứu trị giá 5 tỷ đồng hỗ trợ tuyến đầu chống dịch  - Ảnh 1.

02 xe cấp cứu Novaland trao tặng cho TTCC 115 TP.HCM được sản xuất nguyên chiếc tại Thổ Nhĩ Kỳ, có tổng trị giá lên đến 5 tỷ đồng.

Là đơn vị tuyến đầu trong cuộc chiến chống dịch, TTCC 115 TP.HCM giữ vai trò quan trọng trong việc vận chuyển bệnh nhân liên quan Covid-19. Vì vậy, được trang bị thêm hai chiếc xe cứu thương với trang thiết bị hiện đại, công tác vận chuyển và cấp cứu bệnh nhân của trung tâm có thể đảm bảo tính kịp thời và hiệu quả trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

"Trong điều kiện còn nhiều hạn chế về phương tiện vận chuyển cấp cứu và tần suất hoạt động liên tục, việc Novaland tài trợ xe vận chuyển chuyên dụng lần này thật sự rất hữu ích trong việc hoạt động cấp cứu ngoại viện - 1 trong 3 nhóm hoạt động chính của ngành y tế TP.HCM cũng như tiếp sức thêm các nguồn lực dự phòng để sẵn sàng đối phó với mọi tình huống  xảy ra khi đại dịch Covid-19 tái bùng phát như hiện nay". Ông Nguyễn Hoài Nam – Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM chia sẻ.

Hai xe cứu thương Novaland trao tặng cho TTCC 115 TP.HCM được sản xuất nguyên chiếc tại Thổ Nhĩ Kỳ, có tổng trị giá lên đến 5 tỷ đồng. Xe được sản xuất dựa trên tiêu chuẩn y tế châu Âu, chuyên dụng cho công tác cấp cứu trong phòng và chống dịch Covid-19. Với hệ thống thông gió, lọc khí, khử trùng hiện đại, xe giúp giảm đến mức tối thiểu nguy cơ lây nhiễm virus cho nhân viên y tế và ra ngoài môi trường.

Tập đoàn Novaland tặng 02 xe cấp cứu trị giá 5 tỷ đồng hỗ trợ tuyến đầu chống dịch  - Ảnh 2.

02 xe cấp cứu được trang bị đầy đủ các thiết bị cấp cứu hiện đại, đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật về môi trường, chất lượng tiêu chuẩn châu Âu

Đồng thời, xe trang bị đầy đủ trang thiết bị y tế tối tân, gồm máy trợ thở di động, máy hút dịch, hệ thống oxy trung tâm gắn tường, máy sốc tim kết hợp monitor… Nhờ đó, các nhân viên y tế có thể thực hiện thao tác sơ cấp cứu kịp thời theo đúng quy chuẩn của Bộ Y tế về phòng chống, điều trị Covid-19, đảm bảo sức khỏe và sự an toàn cho bệnh nhân trong suốt quá trình di chuyển.

Tập đoàn Novaland tặng 02 xe cấp cứu trị giá 5 tỷ đồng hỗ trợ tuyến đầu chống dịch  - Ảnh 3.

Đại diện Tập đoàn Novaland trao tặng 02 xe cấp cứu cho đại diện Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM

"Khó khăn mà dịch bệnh gây ra đã không thể cản bước nhiều doanh nghiệp như Novaland thực hiện nghĩa cử cao đẹp, chung tay cùng thành phố đẩy lùi dịch bệnh. Với hai xe cứu thương và nhiều hỗ trợ về mặt hàng thiết yếu, vật tư, trang thiết bị y tế từ tập đoàn, cũng như sự đóng góp của nhiều mạnh thường quân khác, tôi kỳ vọng công tác phòng chống Covid 19 của cả nước nói chung và TP.HCM nói riêng đạt kết quả cao", bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.HCM, cảm kích trước chương trình ý nghĩa từ Novaland.

Cùng với hoạt động tặng xe cấp cứu, từ khi dịch bệnh bùng phát đến nay, Novaland đã trích 20 tỷ đồng từ ngân sách và sự hỗ trợ từ đối tác, cán bộ công nhân viên, thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa như trao tặng máy lọc máu, máy thở, phòng cách ly áp lực âm cho Bệnh viện Nhân dân 115; trao tặng 5.000 phần quà cho các hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng từ Covid-19 tại TP.HCM... Thời gian tới, tập đoàn sẽ tiếp tục triển khai nhiều dự án cộng đồng ý nghĩa về giáo dục, an sinh xã hội, sức khỏe…

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 14 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Top