Thanh niên 32 tuổi ở Vĩnh Phúc bị nhồi máu cơ tim vì làm điều này khi tập thể thao

| Y tế

GĐXH - Huấn luyện viên thể hình 32 tuổi nhập viện trong tình trạng đau tức ngực dữ dội, khó thở, vã mồ hôi… Ngay khi tiếp nhận người bệnh, các bác sĩ bệnh viện E nhận thấy ở người bệnh có những triệu chứng điển hình của nhồi máu cơ tim cấp.

Nhồi máu cơ tim vì tập luyện cường độ cao

Vừa qua, các bác sĩ Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E vừa can thiệp cấp cứu và thành công cứu sống một nam thanh niên nhập viện do nhồi máu cơ tim cấp. Điều đáng nói, nam thanh niên này chỉ mới 32 tuổi, hoàn toàn khỏe mạnh, thường xuyên luyện tập thể hình nhưng vẫn có nguy cơ bị nhồi máu cơ tim nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và có thể để lại những di chứng nặng nề.

Tập luyện thể thao cường độ cao, HLV thể hình 32 tuổi nhập viện vì nhồi máu cơ tim   - Ảnh 1.

Thanh niên nhập viện do nhồi máu cơ tim cấp. Ảnh BVCC

ThS.BS Đàm Hải Sơn – khoa Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực, Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E cho biết, người bệnh nam (32 tuổi, Vĩnh Phúc) nhập viện trong tình trạng đau tức ngực dữ dội, khó thở, vã mồ hôi…. Ngay khi tiếp nhận người bệnh, các bác sĩ nhận thấy ở người bệnh có những triệu chứng điển hình của nhồi máu cơ tim cấp, lập tức chỉ định thực hiện các xét nghiệm, chiếu chụp cần thiết. Thông qua kết quả xét nghiệm, hình ảnh siêu âm tim và kết quả chụp động mạch vành phát hiện huyết khối làm hẹp khít động mạch liên thất trước. Người bệnh được chẩn đoán nhồi máu cơ tim và có chỉ định can thiệp cấp cứu ngay lập tức.

Khai thác tiền sử bệnh án, người bệnh là huấn luyện viên thể hình, do đó rất quan tâm đến thể hình, thường xuyên tập luyện với cường độ cao. Hôm đó, sau khi kết thúc quá trình tập luyện tại phòng tập, người bệnh bắt đầu cảm thấy khó thở, tình trạng khó thở tăng dần, rồi chuyển sang tức ngực tăng và đau thắt ngực, đau theo cơn kéo dài từ 10 -15 phút. Người bệnh được đưa đến cấp cứu tại Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E.

Ngay lập tức, một ê kíp cấp cứu tim mạch được “báo động đỏ” dưới sự chỉ huy của BSCKII Lý Đức Ngọc – Phó Trưởng khoa Nội tim mạch người lớn, Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E nhanh chóng tiến hành can thiệp lấy huyết khối và đặt stent tái thông động mạch khẩn cấp cho người bệnh. Sau can thiệp, người bệnh ổn định, tiếp tục được theo dõi, điều trị tích cực tại khoa Nội tim mạch người lớn, Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E.

Tập luyện thể thao cường độ cao, HLV thể hình 32 tuổi nhập viện vì nhồi máu cơ tim   - Ảnh 2.

Việc tiếp cận và can thiệp càng sớm sẽ càng làm giảm tổn thương van tim, hạn chế những biến chứng nguy hiểm và thậm chí là tử vong cho người bệnh. Ảnh BVCC

ThS.BS Đàm Hải Sơn cho biết, nhồi máu cơ tim là bệnh lý có tỷ lệ tử vong cao, từ 90 – 95% người bệnh tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Ở mỗi giai đoạn nhồi máu cơ tim khác nhau, bệnh sẽ tiến triển theo các mức độ khác nhau và tùy từng trường hợp bác sĩ sẽ chỉ định phương pháp điều trị cho phù hợp. Do đó, việc tiếp cận và can thiệp càng sớm sẽ càng làm giảm tổn thương van tim, hạn chế những biến chứng nguy hiểm và thậm chí là tử vong cho người bệnh.

Những nguy cơ khi tập luyện quá sức 

ThS.BS Đàm Hải Sơn cảnh báo, tập luyện thể dục thể thao rất có lợi cho sức khỏe nhưng tập luyện quá sức có thể khiến cơ thể đối mặt với những nguy cơ nguy hiểm. Do vậy, những người thường xuyên luyện tập, nhất là các hoạt động thể lực gắng sức cần thường xuyên thăm khám nhằm tầm soát các nguy cơ về tim mạch. Như trường hợp người bệnh này, nếu có ý định luyện tập trở lại cần tham khảo ý kiến của bác sĩ và cần tránh những bài tập cường độ cao, gắng sức… có lối sống lành mạnh nhằm phòng ngừa tái phát nhồi máu cơ tim cấp. Bởi đối với những người bệnh đã có tiền sử nhồi máu cơ tim trước đó hoàn toàn có thể tái phát với một số biến chứng nguy hiểm như: đau tim, rối loạn nhịp, suy tim cấp, thuyên tắc mạch phổi, đột quỵ, hở van tim cấp, đột tử…

Nhồi máu cơ tim là một trong những bệnh lý tim mạch nguy hiểm đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bệnh. Bệnh thường gặp ở các đối tượng người lớn tuổi, có nhiều bệnh lý nền tuy nhiên ngày càng gia tăng ở những người trẻ, cho thấy tất cả các lứa tuổi đều có thể gặp các biến chứng nguy hiểm của tim mạch. Khi thấy các dấu hiệu như đau tức ngực, khó thở, chóng mặt, buồn nôn… cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa tim mạch để được bác sĩ thăm khám, chẩn đoán và có biện pháp can thiệp kịp thời nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng cho người bệnh.

Với mục tiêu đem đến dịch vụ tốt nhất cho người bệnh, Trung tâm tim mạch, bệnh viện E với đội ngũ bác sĩ được đào tạo chuyên môn sâu, nhiều kinh nghiệm cùng hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại, ứng dụng nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong khám và điều trị bệnh lý tim mạch… Hiện nay, Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E là một trong số những cơ sở can thiệp tim mạch lớn trong cả nước, với hơn 24.000 ca ở cả người lớn và trẻ em. Số lượng ca can thiệp tăng dần đều theo các năm. Các bác sĩ thực hiện các kỹ thuật như thông tim, chụp vành, đặt stent, bít lỗ thông liên thất, thông liên nhĩ, thay van động mạch chủ qua da, can thiệp Hybrid động mạch chủ ngực bụng, can thiệp tắc mạn tính động mạch vành, thay van động mạch phổi qua da, cấy máy tạo nhịp, điều trị rối loạn nhịp bằng sóng radio, can thiệp chi dưới bằng laser và sóng cao tần…

Ý kiến của bạn
Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Y tế -

GĐXH - Tại Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 27/8/2026 của UBND TP Hà Nội về thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2035, Thành phố đặt ra một định hướng dài hạn, trong đó sức khỏe người học được quản lý theo hướng toàn diện, chủ động và liên tục, với sự tham gia của nhà trường, gia đình, ngành y tế và chính quyền các cấp.

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

Y tế -

GĐXH - Ngày 28/8, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2026, đánh dấu thời điểm 407 sinh viên chính thức hoàn thành chặng đường học tập, rèn luyện và thực hành nghề nghiệp để bước vào hành trình mới.

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E vừa điều trị thành công cho cụ ông 93 tuổi nhập viện trong tình trạng bí tiểu cấp. Người bệnh mắc khối u tuyến tiền liệt kích thước "khủng" lớn gấp 5 lần bình thường, kèm theo bệnh lý thoát vị bẹn bên trái và nhiều bệnh nền phức tạp.

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Y tế -

GĐXH - Năm học 2026-2027, Hà Nội đặt mục tiêu nâng cao chất lượng y tế trường học, chủ động quản lý sức khỏe, dinh dưỡng và phòng chống dịch bệnh cho học sinh. Thành phố phấn đấu 100% học sinh được kiểm tra hoặc khám sức khỏe đầu năm, theo dõi chiều cao, cân nặng 5 lần/năm; đồng thời siết chặt an toàn thực phẩm và đẩy mạnh số hóa quản lý bữa ăn bán trú.

750 tân sinh viên Đại học Y Dược được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy

750 tân sinh viên Đại học Y Dược được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy

Y tế -

GĐXH - Ngày 27/8, khoảng 750 tân sinh viên Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tham gia chương trình tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, hồi sức tim phổi và phòng cháy chữa cháy, thoát nạn. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi tập huấn dành cho khoảng 3.000 tân sinh viên tại 5 trường thành viên ĐHQGHN.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.