Tạt axit trúng 7 người, người đàn ông đối diện hình phạt nào?

| Pháp luật

Luật sư nhận định hành vi tạt axit có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích. Tổng mức độ thương tật của nạn nhân là căn cứ áp dụng tình tiết định khung đối với người phạm tội.

Tối 19/3, ông Trương Đức Quang (57 tuổi, ở TP Hạ Long, Quảng Ninh) mâu thuẫn với bà Nguyễn Thị Tuyên (58 tuổi) và 5 người trong gia đình bà Tuyên. Sau đó, ông Quang vào nhà lấy 2 ca axit tạt vào những người đứng ven đường.


Vụ việc khiến 7 người bị bỏng, trong đó ông T.Đ.Q. (62 tuổi) và bé Đ.A.M. (3 tuổi) đang phải cấp cứu tại Hà Nội. Với hành vi này, người đàn ông 57 tuổi có thể đối diện hình phạt nào?

Tạt axit trúng 7 người, người đàn ông đối diện hình phạt nào? - Ảnh 1.

Ngôi nhà của ông Quang, nơi được xác định có xảy ra sự tranh chấp. Ảnh: Quốc Nam.

Theo dõi sự việc, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng luật sư Chính pháp) nhìn nhận hành vi của ông Quang đã gây thương tích cho nhiều người và có dấu hiệu tội phạm hình sự. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng sẽ làm rõ khả năng nhận thức, điều khiển hành vi cũng như ý thức của người đàn ông này khi thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội.

Trường hợp kết quả điều tra cho thấy người đàn ông này biết rõ chất lỏng là axit, biết rõ đặc tính của axit là có thể gây ra những tổn thương cho cơ thể con người nhưng vẫn cố ý thực hiện, mong muốn hoặc bỏ mặc hậu quả có thể xảy ra là làm người khác bị bỏng axit thì hành vi này có dấu hiệu của tội Cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015.

Trường hợp này, do hành vi gây ra hậu quả khiến 7 người bị thương, nhiều người bị thương tích nghiêm trọng, cơ quan công an có thể khởi tố vụ án hình sự mà không cần đề nghị của người bị hại, căn cứ Điều 155 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.

"Khi sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự 2015, nhiều ý kiến cho rằng hành vi sử dụng axit để tạt vào người khác có thể xử lý về tội Giết người. Tuy nhiên, cơ sở lý luận cũng như thực tiễn để xử lý về tội Giết người rất khó bởi tính chất nguy hiểm của axit chỉ có thể gây ra thương tích cho nạn nhân. Trường hợp sử dụng bằng những cách thức nguy hiểm như dìm người trong axit hoặc có những phương thức, thủ đoạn có thể dẫn đến chết người thì mới xử lý về tội Giết người", ông Cường phân tích.

Đồng quan điểm, tiến sĩ Nguyễn Hồng Thái (Giám đốc Công ty Luật HILAP) cho rằng hành vi của ông Quang có dấu hiệu của tội Cố ý gây thương tích.

Phân tích về các yếu tố cấu thành tội danh này, ông Thái cho biết người thực hiện hành vi sẽ bị xác định phạm tội nếu hành vi này là trái pháp luật, gây nguy hiểm cho xã hội, tác động đến thân thể của người khác; để lại thương tích, gây suy giảm sức khỏe cho nạn nhân.

Do đây là tội có cấu thành tội phạm vật chất nên hậu quả là dấu hiệu chính để định tội. Cụ thể, người vi phạm có thể bị xử lý hình sự nếu gây thương tật ít nhất 11% cho từ một người trở lên hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp phạm tội nguy hiểm quy định tại Bộ luật Hình sự 2015.

Trường hợp này, ông Thái cho rằng tổng tỷ lệ thương tật của 7 nạn nhân sẽ là yếu tố quyết định đến việc áp dụng tình tiết định khung đối với người phạm tội. Nếu tổng tỷ lệ thương tật của nạn nhân trong khoảng 11-30%, mức phạt áp dụng là 2-6 năm tù; trường hợp ở mức 31-60% thì hình phạt sẽ là 5-10 năm tù còn nếu thương tật từ 61 % trở lên, mức án tối đa sẽ là 14 năm tù.

Tổng tỷ lệ thương tật sẽ quyết định tình tiết định khung, còn tỷ lệ thương tích của mỗi nạn nhân khác nhau sẽ là căn cứ để tính thiệt hại, làm cơ sở để buộc người phạm tội phải bồi thường cho nạn nhân theo quy định tại Bộ luật Dân sự 2015.

Lại thêm một vụ cha dượng hiếp dâm con riêng của vợ nhiều năm liên tục từ lúc cháu bé mới 12 tuổiLại thêm một vụ cha dượng hiếp dâm con riêng của vợ nhiều năm liên tục từ lúc cháu bé mới 12 tuổi

GiadinhNet - Mạnh thừa nhận từ năm 2019 đến khi bị bắt đã thực hiện hàng chục lần giao cấu với đứa con gái riêng của vợ.

Hoàng Linh

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Hai giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn

Hà Nội: Hai giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh mạng chủ trì, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) vừa triệt phá một đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả quy mô đặc biệt lớn trên không gian mạng. Lực lượng chức năng đã tiến hành khởi tố 10 bị can, thu giữ hàng trăm con dấu, phôi giả và nhiều thiết bị máy móc chuyên dụng.

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng sức hút từ các bộ phim ngắn do trí tuệ nhân tạo (AI) sáng tạo với kịch bản giật gân, các đối tượng tội phạm mạng đang giăng ra một "ma trận" lừa đảo mới là "vừa xem phim vừa kiếm tiền". Nhiều người dùng đã bị dẫn dụ vào các bẫy nhiệm vụ trực tuyến, ép xem quảng cáo, cài mã độc chiếm quyền điều khiển điện thoại và bị chiếm đoạt tài sản.

Hà Nội: Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' chui

Hà Nội: Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' chui

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Hà Nội) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 55 triệu đồng đối với Công ty Giải trí truyền thông Son do có hành vi tổ chức cuộc thi sắc đẹp mang tên "Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026" khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.