Đây là nội dung cuộc hỏi đáp giữa bạn đọc và chuyên gia tư vấn tình dục trên tạp chí
Cosmopolitan.
Câu hỏi:
Gần đây tôi có dùng thuốc trị trầm cảm và ham muốn tình dục đã bị mất đi. Điều này đang ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình tôi. Xin hỏi, liệu tôi có thể làm gì để có ham muốn trở lại mà không phải ngừng dùng thuốc?
Trả lời:
Thật không may là nhiều loại thuốc trị trầm cảm phá hoại ham muốn tình dục. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi loại thuốc trị trầm cảm đều gây ra những tác dụng phụ. Lời khuyên tốt nhất cho bạn là hãy nói chuyện với bác sĩ về việc đổi thuốc hoặc điều chỉnh liều lượng. Mỗi người phản ứng khác nhau với những loại thuốc khác nhau. Có thể bạn phải thử nghiệm và “chịu trận” vài lần trước khi bạn và bác sĩ có thể tìm ra loại thuốc và liều lượng phù hợp. Nhưng phải đảm bảo rằng, bạn chỉ bắt đầu thử nghiệm khi có sự chấp thuận của bác sĩ.
Cũng có thể sự mất ham muốn của bạn là do một “thủ phạm” khác, chẳng hạn như căng thẳng, mệt mỏi hoặc stress. Cách đối phó là phải xác định khi nào ham muốn tình dục của bạn “lao dốc”? Nếu cảm giác ham muốn giảm đi không lâu sau khi bạn bắt đầu dùng thuốc trị trầm cảm, chúng có thể là thủ phạm. Nếu bạn cho rằng có lý do khác, hãy thử nói chuyện với bác sĩ về những điều bạn nghi ngờ. Và hãy nhớ, đôi khi tất cả những thứ cần để trở lại bình thường là thời gian.
Giữ “lửa” tình dục là điều quan trọng nhất để đảm bảo hạnh phúc lứa đôi. Một khi phát hiện ham muốn suy giảm, bạn cần tìm cho ra nguyên nhân để khắc phục trong thời gian sớm nhất.
Theo PNO