Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tết này, học sinh “phát cuồng” vì nhận phiếu “bài tập” đầy yêu thương từ nhà trường

Thứ tư, 10:02 10/02/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Dịp Tết, nhiều nơi cấm giao bài tập về nhà cho học sinh. Thay vào đó, học sinh được nghỉ ngơi, hoặc thực hiện “phiếu giao bài” bao gồm học phòng chống COVID-19 làm những việc ý nghĩa bên gia đình.

Tính tới thời điểm chiều 9/2, theo ghi nhận, trên phạm vi cả nước đã chính thức cho học sinh các cấp nghỉ Tết Tân Sửu 2021. Nhằm đảm bảo an toàn, nhiều địa phương chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho học sinh trước, trong và sau nghỉ Tết.

Đặc biệt, để học sinh đón Tết năm mới trong tâm trạng vui tươi, thoải mái và là dịp sum họp gia đình, tìm hiểu phong tục Tết truyền thống… nhiều địa phương đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn không được giao bài tập cho học sinh. Tiêu biểu như vừa qua, Sở GD&ĐT Bình Phước đã có văn bản yêu cầu các phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường tiểu học, THCS, các đơn vị trực thuộc tuyệt đối không giao bài tập về nhà cho học sinh trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Học sinh được nghỉ ngơi thoải mái, cùng gia đình đón Tết cổ truyền đầm ấm, vui tươi và vui chơi giải trí lành mạnh, an toàn.

Tại Quảng Ninh, để tạo cho học sinh tâm lý thoải mái, Sở GD&ĐT yêu cầu các các phòng GD&ĐT tiếp tục chỉ đạo tới các cơ sở giáo dục tuyệt đối không giao bài tập cho học sinh trong thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán để học sinh được nghỉ ngơi thoải mái, cùng gia đình đón Tết cổ truyền đầm ấm, vui tươi và vui chơi giải trí lành mạnh, an toàn. Sở cũng chỉ đạo tăng cường giáo dục học sinh về ý nghĩa của ngày Tết cổ truyền của dân tộc, từ đó thấy được trách nhiệm của bản thân đối với gia đình, xã hội.

Tết này, học sinh “phát cuồng” vì nhận phiếu “bài tập” đầy yêu thương từ nhà trường - Ảnh 1.

Dịp Tết là cơ hội để học sinh nghỉ ngơi, tìm hiểu văn hóa Tết cổ truyền. Ảnh minh họa: TL

Còn tại Quảng Bình, UBND tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu ngành GD&ĐT chỉ đạo các trường học, các giáo viên không tạo áp lực cho học sinh trong thời gian nghỉ tết như việc ra bài tập về nhà và một số hoạt động khác liên quan nằm tạo điều kiện cho phụ huynh học sinh, sinh viên sum họp gia đình đón Tết cổ truyền của dân tộc đầm ấm, vui tươi.

Sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có công văn số 226/SGDĐT-GDMNTH gửi các Phòng GD&ĐT trên địa bàn, yêu cầu các Phòng chỉ đạo các trường thuộc thẩm quyền quản lý bắt đầu từ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trở đi, giáo viên không giao bài tập cho học sinh trong thời gian nghỉ Tết.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trong những năm qua, phụ huynh phàn nàn về số lượng bài tập thầy cô yêu cầu học sinh phải hoàn thành trong thời gian nghỉ Tết quá nhiều. Vì vậy, việc không giao bài tập nhằm giúp học sinh không phải suy nghĩ với số bài tập trong thời gian nghỉ Tết. Theo đó, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán là khoảng thời gian để học sinh có cơ hội trải nghiệm, tìm hiểu các phong tục đẹp, truyền thống trong ngày Tết, hãy để các em có khoảng thời gian nghỉ Tết được sum họp bên gia đình, vui chơi, nghỉ ngơi thoải mái, đảm bảo an toàn sức khỏe.

Tết này, học sinh “phát cuồng” vì nhận phiếu “bài tập” đầy yêu thương từ nhà trường - Ảnh 2.

"Bài tập Tết" mang nhiều thông điệp yêu thương và ý nghĩa của một trường THCS tại Hà Nội.

Đối với nhiều địa phương khác, mặc dù ngành giáo dục không chỉ đạo việc cấm giao bài tập cho học sinh trong thời gian nghỉ Tết, song nhiều nhà trường cũng đã thực hiện không giao bài tập cho học sinh như mọi năm. Đáng chú ý, một số trường học sáng tạo ra "phiếu giao bài tập Tết" dài cả trang giấy, nhưng khi đọc nội dung lại khiến học sinh "phát cuồng" vì những thông điệp, công việc thực hiện hết sức đáng yêu, vui tươi.

Theo đó, nhà trường đã yêu cầu học sinh thực hiện "bài tập" bằng cách giữ sức khỏe, nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng chống COVID-19. Trong các ngày nghỉ Tết, giúp đỡ gia đình các công việc phù hợp với lứa tuổi, tăng cường các hoạt động vui tươi, lành mạnh trong suốt những ngày nghỉ...

Đã 5 năm qua, trường THPT Nguyễn Du (TP.HCM) thầy cô không giao bài tập, giáo khoa để học sinh về thực hiện trong các ngày Tết và nhận được sự hưởng ứng của phụ huynh, học sinh. Thầy Huỳnh Thanh Phú - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Quan điểm của nhà trường đó là ai cũng muốn có một mùa xuân an vui, Tết ý nghĩa. Vậy nên, cha mẹ, ông bà và thầy cô chính là người giúp các con có một cái Tết trọn vẹn yêu thương. Tết là dịp giáo dục học sinh về truyền thống Tết cổ truyền của dân tộc".

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Xã hội - 1 giờ trước

Khán đài tổ chức lễ khai mạc du lịch biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) tại quảng trường biển đã được hoàn thiện. Lực lượng chức năng đang tiến hành lắp đặt trận địa pháo hoa chuẩn bị cho đêm khai hội.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trao thưởng tiền tỷ cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt sản phẩm Max 3D+.

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Trúng tuyển vào các trường đại học top đầu là mong muốn của đa số các thí sinh trong mỗi kì thi THPT Quốc gia, đặc biệt là những thí sinh có tiêu chí này, cơ hội trúng tuyển đầu vào các trường top đầu càng cao.

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 2 giờ trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 4 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 5 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Top