Thái Bình: Bắt đối tượng dâm ô cháu bé dưới 16 tuổi

| Pháp luật

GĐXH - Công an huyện Đông Hưng (Thái Bình) vừa khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Tuấn (SN 1970, ở Đông Hưng, Thái Bình) về tội "Dâm ô với người dưới 16 tuổi".

Trước đó, công an nhận được đơn trình báo của ông T.C.H về việc nghi ngờ con gái mình bị một người đàn ông lớn tuổi dâm ô 3 lần.
Theo đơn trình báo, do ông và vợ đã ly hôn, cả 2 đều thường xuyên đi làm ăn xa nên con gái chung của 2 người là cháu D (SN 2013) về ở cùng ông bà ngoại ở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 

 Đối tượng Tuấn ( ảnh tư liệu)

Tại đây, đối tượng Đoàn Văn Tuấn khi thấy người lớn đi vắng đã nhảy qua tường bao sang nhà và 3 lần có hành vi dâm ô với cháu D, lúc đó cháu chỉ mới 7 tuổi. 
 Ngày 29/2/2020, khi bị ông bà ngoại D phát hiện, Đoàn Văn Tuấn đã tự viết bản kiểm điểm tường trình lại sự việc, thừa nhận với vợ ông H là đã 3 lần có hành vi dâm ô với cháu D.
 Gần đây, khi đi làm ăn xa về, ông H đón con gái về nhà chơi với ông bà nội thì thấy cháu có biểu hiện không bình thường, đêm ngủ hay hoảng loạn, tâm lý và tinh thần không ổn định, đi vệ sinh thì kêu đau vùng kín. 
Ông H gặng hỏi cháu thì mới biết việc làm đồi bại của Đoàn Văn Tuấn. Vì thế ông H đã làm đơn tố cáo Đoàn Văn Tuấn với cơ quan công an. 
Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của ông H, Công an huyện Đông Hưng đã tiến hành xác minh, đưa bị hại đi giám định sức khỏe. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội đúng như nội dung đơn tố cáo của gia đình bị hại.
T. Sơn
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.