Thái Nguyên: Lời khai của kẻ xông vào ngân hàng cướp gần 700 triệu đồng

| Pháp luật

GiadinhNet - Do thua bài bạc, Đức Anh đã lên kế hoạch rồi xông vào một chi nhánh ngân hàng tại TP. Sông Công (Thái Nguyên) cướp đi gần 700 triệu đồng.

Vì sao các vụ cướp ngân hàng liên tục xảy ra và ngày càng manh động, táo tợn, liều lĩnh?Vì sao các vụ cướp ngân hàng liên tục xảy ra và ngày càng manh động, táo tợn, liều lĩnh?

GiadinhNet - Nghi phạm cầm một vật giống súng quân dụng uy hiếp nhân viên ngân hàng rồi cướp khoảng 700 triệu đồng.

Sáng 15/11, Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt giữ thành công đối tượng Phạm Đức Anh (SN 1989, trú tại xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên; tạm trú phường Hồng Tiến, TP. Phổ Yên), nghi phạm cướp ngân hàng tại TP. Sông Công.

Trước đó, khoảng 14h ngày 14/11, Anh bịt mặt rồi xông vào một chi nhánh ngân hàng tại địa phận phường Phố Cò (TP. Sông Công) uy hiếp nhân viên và cướp đi gần 700 triệu đồng.

Thái Nguyên: Lời khai của kẻ xông vào ngân hàng cướp gần 700 triệu đồng - Ảnh 2.

Phạm Đức Anh bị công an bắt giữ sau vài giờ gây án

Bước đầu tại cơ quan công an, Đức Anh khai, do cắm xe ô tô của gia đình lấy tiền đánh tài xỉu trên mạng, sau đó bị thua nên nảy sinh ý định cướp ngân hàng để có chi phí chuộc xe.

Tiến hành khám xét chỗ ở của đối tượng, công an thu giữ số tiền gần 394 triệu đồng. Còn 290 triệu đồng Anh khai nhận đã mang đi trả nợ. Được biết đối tượng đã có vợ con.

Vụ án đang được Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục đấu tranh, làm rõ.


C.Lê - Q.Tuyên
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.