Thai phụ lao xuống hồ cứu con và cháu, cả 3 người tử vong

| Xã hội

Thấy con và cháu nhỏ rơi xuống lòng hồ Plei Krông, chị H.T.N. (Kon Tum) đang mang bầu 6 tháng đã lao xuống cứu. Hậu quả, cả 3 người cùng tử vong.

Sáng 11/8, ông Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch UBND xã Hơ Moong (huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 người tử vong, 1 cháu còn mất tích.

Thai phụ lao xuống hồ cứu con và cháu, cả 3 người tử vong - Ảnh 1.

Rất đông người dân sử dụng lưới kéo để tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, chiều 10/8, cháu T.H.H.P. (SN 2017, thôn Đăk Wơk Yôp) và T.H.M.V. (SN 2014, thôn Tân Sang), cùng xã Hơ Moong (huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) xuống lòng hồ thủy điện Plei Krông để chơi. Không may, 2 cháu bị trượt chân rơi xuống nước.

Lúc này, chị H.T.N. (SN 1992, mang thai tháng thứ 6) đang làm việc gần đó nghe tiếng kêu cứu đã lao xuống hồ nước cứu con (T.H.H.P.) và cháu. Tuy nhiên, chị N. cùng 2 cháu nhỏ cùng bị đuối nước.

Nhận được thông tin, chính quyền UBND xã Hơ Moong đã chỉ đạo lực lượng cán bộ, công an, xã đội cùng bà con nhân dân thôn Tân Sang, thôn Đăk Wơk Yôp tìm kiếm nạn nhân.

Thai phụ lao xuống hồ cứu con và cháu, cả 3 người tử vong - Ảnh 2.

Lực lượng tìm kiếm vẫn tiếp tục tìm cháu T.H.M.V. Ảnh: CTV

Sau đó, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể chị H.T.N. và cháu T.H.H.P. Còn cháu T.H.M.V. (SN 2014, con ông T.H.Đ, thôn Tân Sang) vẫn chưa được tìm thấy.

Đến trưa 11/8, các lực lượng đã tìm thấy thi thể cháu T.H.M.V. và hỗ trợ gia đình nạn nhân để lo mai táng.

Ý kiến của bạn
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.