Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thảm án bên mương nước và cuộc truy tìm hung thủ (P1): Vụ án không dấu vết

Thứ năm, 16:40 28/07/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Khi nhận được tin báo về việc một thi thể bị dìm dưới mương nước, Công an tỉnh Hà Nam đã không thể mường tượng được họ sắp phải đối mặt với một vụ án cực kỳ phức tạp. Trong suốt thời gian dài, công tác điều tra được đẩy mạnh nhưng lực lượng phá án không thể lần ra bất cứ manh mối nào...

Người đàn bà mất tích và chiếc 'mặt nạ' của kẻ 'ác phu' (P cuối): Hành trình tội ác của gã chồng máu lạnhNgười đàn bà mất tích và chiếc "mặt nạ" của kẻ "ác phu" (P cuối): Hành trình tội ác của gã chồng máu lạnh

GiadinhNet - Khi khám nghiệm nhà bà H, cơ quan công an phát hiện trong một khoảng thời gian hơn 10 phút, chiếc camera an ninh đột ngột mất điện. Thời điểm này cũng trùng với ngày mà bà H được cho là xuất hiện lần cuối cùng...

Buổi chiều kinh hoàng

Chiều muộn 13/3/2011, mặt trời lặn dần trên cánh đồng xã Mộc Nam (Duy Tiên, Hà Nam). Phía con đường đất chạy dọc kênh nước tưới tiêu chỉ còn lác đác vài người dân đang trở về nhà.

Anh H vai đeo bộ kích lầm lũi đi về con mương đoạn chảy qua thôn Lãng Trì. Ngày nào cũng vậy, hễ cứ tối trời là anh H đi đánh cá, cải thiện bữa ăn cho gia đình.

Hôm nay cá có vẻ ít, cặm cụi một lúc mà chẳng bắt được con nào, anh H thở dài ngao ngán. Khi sục chiếc vó xuống nước, bất giác anh H cảm giác có vật gì đó vướng vào. Lần một, lần hai đều có cảm giác như vậy. Tò mò, anh H quẳng lưới kéo lên thì tái mặt, bên trong tấm lưới lập lờ một thi thể người.

Sự việc lập tức gây xôn xao thôn Lãng Trì vốn thuần nông và yên bình suốt bao năm nay.

Có mặt tại hiện trường, Công an huyện Duy Tiên và Công an tỉnh Hà Nam bước đầu xác định, thi thể trên là của nữ giới, đã tử vong được ít nhất từ 5 đến 7 ngày.

Thi thể này đang trong gian đoạn phân hủy rất mạnh, khuôn mặt biến dạng gần hết, các đầu ngón tay cũng không thể dùng để truy nguyên tung tích.

Nạn nhân bị dìm xuống nước bằng một cục bê tông nặng. Qua khám nghiệm, Công an Hà Nam nhận thấy trên đầu thi thể có nhiều vết thương. Kết luận ban đầu cho thấy, người này tử vong do chấn thương sọ não.

Những chi tiết thu thập trên cơ thể và tại hiện trường đưa các điều tra viên đến nhận định, đây là vụ án giết người nghiêm trọng. Hung thủ sau khi ra tay đã cố tình sử dụng cục bê tông nặng nhằm dìm, che giấu xác nạn nhân.

Thảm án bên mương nước và cuộc truy tìm hung thủ từ con số 0 (P1): Vụ án không dấu vết - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa, không liên quan đến vụ án)

Không dấu vết

Quá trình khám nghiệm, cơ quan công an không tìm thấy bất cứ đồ vật, tài sản hay giấy tờ tùy thân nào của nạn nhân. Như vậy có nghĩa là, tại thời điểm đó, danh tính người chết là một ẩn số.

Thi thể nữ giới này không thể đoán được tuổi vì đã phân hủy mạnh, tuy nhiên căn cứ trên quần áo, cách sơn móng tay, chân và để tóc tém, Công an tỉnh Hà Nam dự đoán người này tầm từ 20 đến 25 tuổi.

Cung cách ăn mặc trẻ trung, hiện đại như vậy, chắc chắn không phải là người địa phương.

Một chi tiết khiến công an chú ý đó là cục bê tông được buộc vào người nạn nhân. Một mặt của nó được ốp bằng gạch men màu đen, trắng. Rất có thể, cục bê tông này là của một hộ gia đình vừa mới sửa nhà.

Khi xác minh thông tin này, Công an tỉnh Hà Nam được một hộ dân trong xã cho hay, trước đây nhiều tháng họ có sửa nhà và thừa ra 3 tảng bê tông có hình dạng giống hệt như mô tả. Gần đây, gia đình này phát hiện đã bị mất một tảng và không biết ai lấy, lấy để làm gì. Những lời khai này sau đó được khẳng định là đúng, manh mối vụ án tưởng như được mở ra thì lại tắt lịm đi.

Những cuộc rà soát

Những thông tin thu thập được cùng kết luận ban đầu về nguyên nhân chết, các dấu vết để lại hiện trường cũng phần nào giúp Công an tỉnh Hà Nam đưa ra được nhận định về vụ án.

Ban đầu, các anh cho rằng, với cách ăn mặc hiện đại, "hợp mốt" thì nạn nhân rất có thể làm ở các nhà hàng. Nạn nhân có thể bị sát hại để cướp tài sản, cũng có thể do mâu thuẫn tình ái hoặc vô tình đi qua khu vực này thì bị kẻ xấu khống chế, gây án.

Nơi phát hiện thi thể cũng chưa dám khẳng định là có phải hiện trường duy nhất hay không. Hung thủ biết đâu đã "ra tay" ở nơi khác rồi mới đem về con mương này để phi tang?

Thảm án bên mương nước và cuộc truy tìm hung thủ từ con số 0 (P1): Vụ án không dấu vết - Ảnh 3.

(Ảnh minh họa, không liên quan đến vụ án)

Dẫu vậy, dù ở tình huống nào thì các điều tra viên Công an tỉnh Hà Nam vẫn đánh giá, hung thủ chắc chắn thông thạo địa bàn, không loại trừ chính là dân địa phương.

Tiến hành rà soát toàn bộ các tụ điểm nhà hàng, quán ăn, quán karaoke trên địa bàn tỉnh, các anh không phát hiện ra bất cứ trường hợp nào khả nghi, mất tích trong thời gian trùng với lúc vụ án xảy ra. Các thông tin được người dân cũng cấp rất mờ nhạt, ít ỏi.

Xác định tính chất phức tạp, Công an tỉnh Hà Nam đã cho đăng thông báo tìm tung tích nạn nhân trên phạm vi cả nước với hi vọng sẽ lần ra được manh mối, làm sáng rõ vụ việc.

Trong khi mọi thứ vẫn đang rối bời thì Công an Hà Nam nhận được thông báo của Công an TP Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên) về trường hợp mất tích đáng ngờ.

Theo đó, một phụ nữ quê ở Mộc Châu (Sơn La) về TP Hưng Yên thuê trọ rồi đi đâu không rõ trong nhiều ngày qua.

Ngay lập tức, Công an Hà Nam tiến hành đi xác minh. Tuy nhiên, với những miêu tả ban đầu, các anh xác định, người phụ nữ được cho là mất tích ở Hưng Yên không phải nạn nhân đã phát hiện tại Duy Tiên.

Một lần nữa, các điều tra viên Công an tỉnh Hà Nam ra về với hai "bàn tay trắng".

(Còn nữa)

T.Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Pháp luật - 35 phút trước

Nam thiếu niên 16 tuổi dùng chân lái xe máy ở huyện Tuy An bị công an phạt hơn 2,7 triệu đồng.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Phát hiện chị A. ngồi một mình gần bãi đất trống, Thái đã dùng dao khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 5 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 11 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 11 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Top