Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thảm kịch Ấn Độ gây hiểm họa cho nguồn cung vaccine của thế giới

Thứ tư, 13:06 12/05/2021 | Bốn phương

Sản xuất vaccine, dược phẩm và một số ngành kinh tế khác của Ấn Độ đình trệ vì Covid-19 mang tới những hệ lụy chưa từng có cho phần còn lại của thế giới.

Ấn Độ đã trải qua nhiều tuần vật lộn kiểm soát đà lây lan của virus corona. Nền kinh tế lớn thứ ba châu Á vẫn tiếp tục ghi nhận hàng trăm nghìn ca mắc Covid-19 mỗi ngày, cho thấy dịch bệnh chưa có dấu hiệu suy giảm.

Thảm kịch y tế chưa từng có không chỉ nhấn chìm Ấn Độ, nó cũng khiến cả khu vực và thế giới lao đao. Không dừng lại ở những lĩnh vực kinh tế như may mặc, dịch vụ tài chính hay vận tải biển, nguồn cung vaccine và các sản phẩm y tế khác cũng rơi vào khủng hoảng, theo CNN.

Hiệu thuốc thế giới gặp khó

Nỗ lực tiêm chủng của nhiều quốc gia trên thế giới đã bị đình trệ bởi đợt bùng phát dịch bệnh thứ hai tại Ấn Độ.

Quốc gia Nam Á sản xuất hơn 60% vaccine bán ra trên thế giới, đồng thời là nhà cung cấp vaccine AstraZeneca chủ yếu cho COVAX - sáng kiến toàn cầu cung cấp vaccine giá rẻ hoặc miễn phí tới các nước thu nhập thấp.

Viện Serum Ấn Độ (SII) là đơn vị sản xuất vaccine lớn nhất thế giới. Năng lực sản xuất khổng lồ của Viện Serum là lý do Ấn Độ được lựa chọn trở thành bên cung cấp vaccine chính cho chương trình COVAX.

Thảm kịch Ấn Độ gây hiểm họa cho nguồn cung vaccine của thế giới - Ảnh 2.

Ấn Độ đã giảm lượng vaccine xuất khẩu để đáp ứng nhu cầu trong nước. Ảnh: Reuters.

Năm ngoái, Viện Serum đồng ý sản xuất 200 triệu liều vaccine và cung cấp cho 92 quốc gia theo chương trình COVAX. Tùy hình hình, số vaccine cung cấp cho COVAX có thể lên tới 900 triệu liều.

Nhưng lúc này, trước thực tế mới chỉ 2% dân số Ấn Độ được tiêm chủng đủ 2 liều, cả Viện Serum lẫn chính quyền New Delhi đều đã thay đổi ưu tiên, tập trung nguồn cung vaccine cho người dân trong nước.

Nhưng tin dữ không chỉ có vậy. Ngoài thiếu hụt nguồn cung vaccine, làn sóng dịch bệnh ở Ấn Độ, nếu không sớm được kiểm soát, có thể tạo ra những hệ lụy khác cho ngành dược phẩm toàn cầu.

Ấn Độ là nhà phân phối thuốc gốc (thuốc có thành phần hóa học tương tự biệt dược gốc) lớn nhất thế giới. Riêng tại Mỹ, 90% đơn thuốc bao gồm các loại thuốc gốc, và 1/3 tổng số thuốc gốc tại Mỹ được sản xuất bởi Ấn Độ.

Tuy vậy, các nhà sản xuất thuốc Ấn Độ nhập khẩu 70% nguyên liệu thô từ Trung Quốc. Khi đại dịch bùng phát, nguồn nguyên liệu này lập tức phát sinh vấn đề. Cuối tháng 4 vừa qua, hãng hàng không Sichuan Airlines của Trung Quốc đã đình chỉ mọi chuyến bay hàng hóa tới Ấn Độ trong 15 ngày.

Thiếu hụt nguyên liệu thô sản xuất thuốc buộc các nhà xuất khẩu dược phẩm Ấn Độ viết thư cho đại sứ nước này ở Bắc Kinh đề nghị can thiệp.

Trong thư, ông Ravi Bhaskar - tổng giám đốc Hội đồng Thúc đẩy xuất khẩu dược phẩm Ấn Độ - cho biết quyết định của Sichuan Airlines là "đáng lo ngại", có thể gây rối loạn cho chuỗi cung ứng.

"Đa phần các quốc gia phụ thuộc vào thuốc gốc của Ấn Độ, và Ấn Độ phụ thuộc vào nguyên liệu thô của Trung Quốc. Chuỗi cung ứng dược phẩm toàn cầu sẽ chịu tác động lớn nếu giao thương hai nước bị đình trệ", Tinglong Dai, giáo sư trường kinh doanh Đại học Johns Hopkins, nhận xét.

Thiếu hụt thủy thủ đi biển

Khoảng 80% khối lượng hàng hóa giao thương toàn cầu chuyên chở bằng tàu biển, và Ấn Độ là một trong những quốc gia có số lượng thủy thủ đi biển lớn nhất.

Trong 1,7 triệu thủy thủ toàn cầu, hơn 200.000 người đến từ Ấn Độ, không ít trong số họ đảm nhiệm những vị trí đòi hỏi kỹ năng, tay nghề cao.

"Tôi hy vọng điều tốt lành sẽ đến, nếu không, tình trạng thiếu hụt thủy thủ có thể gây ra gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu", Guy Pletten, tổng thư ký Phòng Vận tải biển Quốc tế, nhận xét.

Trong bối cảnh nhiều quốc gia đã cấm các chuyến bay từ Ấn Độ, việc di chuyển lao động Ấn Độ tới các bến cảng nước ngoài gần như là bất khả thi.

Ông Rene Pill Pedersen, giám đốc Marine Relations - công ty vận tải biển lớn nhất thế giới - cho biết hy vọng các nước có sự phân biệt giữa khách du lịch thông thường và thủy thủ đi biển. Ông này cảnh báo nguy cơ "thảm họa nhân đạo" nếu các thủy thủ đoàn không được phép rời tàu của họ để trở về nhà.

Thảm kịch Ấn Độ gây hiểm họa cho nguồn cung vaccine của thế giới - Ảnh 3.

Người chết vì Covid-19 được hỏa thiêu ở Ấn Độ. Ảnh: Getty.

30% số thủy thủ đi biển của Marine Relations đến từ Ấn Độ. Ông Pedersen cảnh báo các biện pháp kiểm soát thái quá có thể đánh gục sức mạnh tinh thần của các thủy thủ Ấn Độ.

Năm ngoái, đại dịch đã làm đảo lộn ngành vận tải biển toàn cầu, gần 200.000 thủy thủ bị mắc kẹt suốt nhiều tháng. Một số thủy thủ thậm chí gọi tàu của họ là "những nhà tù trôi nổi".

Lúc này, một số cảng như tại UAE, Singapore, Hong Kong, Trung Quốc cũng đã áp đặt biện pháp hạn chế nghiêm ngặt đối với tàu thuyền đến từ cảng của Ấn Độ.

Lao động bỏ việc nhiều chưa từng có

Ấn Độ là một trong những nước xuất khẩu hàng dệt may lớn nhất thế giới. Lúc này, ngành dệt may Ấn Độ đang lao đao vì thiếu hụt nguồn nhân công trầm trọng.

"Đây là lần đầu tiên tôi trải qua tình cảnh hiện nay. Không doanh nghiệp nào được chuẩn bị cho kịch bản này", Arpit Aryan Gupta, người đứng đầu công ty dệt may NG Apparels ở bang Punjab, một trong những trung tâm dệt may lớn của Ấn Độ, cho biết.

Trước đây, NG Apparels thuê 100 lao động có tay nghề tham gia sản xuất. Nhưng từ khi làn sóng dịch bệnh mới nhất bùng phát, gần 50% số lao động đã nghỉ việc. Gupta cho biết công ty đang phải hỗ trợ nhà ở ngay tại công xưởng để người lao động không nghỉ việc.

Các trung tâm dệt may lớn như New Delhi hay Bangalore, nơi số ca mắc Covid-19 ở mức cao, cũng chứng kiến tỷ lệ bỏ việc của công nhân ở mức 50%. Với nhiều doanh nghiệp, an toàn của người lao động hiện là ưu tiên hàng đầu.

Thảm kịch Ấn Độ gây hiểm họa cho nguồn cung vaccine của thế giới - Ảnh 4.

Người chết vì Covid-19 được hỏa thiêu ở Ấn Độ. Ảnh: Getty.

Các ngân hàng và công ty kế toán quốc tế lúc này đang tranh giành nguồn lực tại Ấn Độ, bởi quốc gia Nam Á là nguồn cung dịch vụ hỗ trợ văn phòng.

Trong vài thập kỷ gần đây, nhiều công ty lớn đã chuyển giao các mảng vận hành và công nghệ thông tin tới Ấn Độ, bởi thị trường này có lực lượng lao động tay nghề cao với chi phí vừa phải.

Khoảng 4,4 triệu lao động ở Ấn Độ làm việc trong lĩnh vực IT và quản lý vận hành doanh nghiệp.

Trước cuộc khủng hoảng hiện nay, một số doanh nghiệp đã phải tìm cách chuyển một phần công việc sang các nước khác, cho phép người lao động làm việc từ xa, hay kéo dài thời gian các dự án.

Theo Zingnews

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
13 năm sau thảm kịch sập tòa nhà 8 tầng khiến hơn 1.000 người thương vong: Khu đất ám ảnh một thời nay chuẩn bị “hồi sinh”

13 năm sau thảm kịch sập tòa nhà 8 tầng khiến hơn 1.000 người thương vong: Khu đất ám ảnh một thời nay chuẩn bị “hồi sinh”

Chuyện đó đây - 2 giờ trước

Hơn một thập kỷ sau vụ sập Rana Plaza gây chấn động thế giới, khu đất từng xảy ra thảm họa công nghiệp nghiêm trọng nhất Bangladesh đang được lên kế hoạch tái phát triển thành khu phức hợp nhiều tầng.

Cố tình nhận án tử hình để có cơ hội kêu oan, người đàn ông được thả sau 18 năm

Cố tình nhận án tử hình để có cơ hội kêu oan, người đàn ông được thả sau 18 năm

Tiêu điểm - 10 giờ trước

Nếu nhận án tù chung thân, Meléndez sẽ sớm bị quên lãng, còn với án tử hình, quy trình kháng cáo và các thủ tục pháp lý sẽ phải tiếp diễn đến tận ngày hành quyết.

Tảng băng Nam Cực hé lộ hành trình Trái Đất bay xuyên vũ trụ

Tảng băng Nam Cực hé lộ hành trình Trái Đất bay xuyên vũ trụ

Tiêu điểm - 15 giờ trước

Trái Đất và hệ Mặt Trời không đứng yên một chỗ mà tham gia vào một "vũ điệu" quy mô thiên hà trong suốt lịch sử

Ngư dân bắt được con cá khổng lồ nặng 100 kg, dài 1,8 mét trên sông

Ngư dân bắt được con cá khổng lồ nặng 100 kg, dài 1,8 mét trên sông

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Chứng kiến cảnh con cá trê quý hiếm nặng 100kg được đưa lên bờ, người dân địa phương không khỏi kinh ngạc.

Chia sẻ tội lỗi của người đàn ông trúng số 120 tỷ đồng nhưng giấu vợ hưởng xa hoa một mình

Chia sẻ tội lỗi của người đàn ông trúng số 120 tỷ đồng nhưng giấu vợ hưởng xa hoa một mình

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Một người đàn ông lớn tuổi ở Nhật Bản sau khi trúng số 600 triệu yên (khoảng 120 tỷ đồng) đã giấu kín số tiền trúng số với vợ để có thể sống xa hoa một mình.

153 tín hiệu lạ tiết lộ hiện tượng vũ trụ cực kỳ khủng khiếp

153 tín hiệu lạ tiết lộ hiện tượng vũ trụ cực kỳ khủng khiếp

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Dữ liệu từ 3 đài quan sát sóng hấp dẫn LIGO, Virgo và KAGRA đã hé lộ manh mối về sự ra đời của những "quái vật vũ trụ" hàng đầu.

Ngọn hải đăng giữa sa mạc khiến nhiều người ngỡ ngàng: Bí ẩn kỳ lạ tồn tại suốt hàng trăm năm ở Nga

Ngọn hải đăng giữa sa mạc khiến nhiều người ngỡ ngàng: Bí ẩn kỳ lạ tồn tại suốt hàng trăm năm ở Nga

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Giữa vùng thảo nguyên khô cằn của Astrakhan, Nga, một ngọn hải đăng cao gần 20 tầng vẫn sừng sững tồn tại dù cách biển Caspi tới gần 30 km. Công trình kỳ lạ này không phải sai lầm của lịch sử, mà là dấu tích còn sót lại của một vùng biển từng tồn tại cách đây hàng thế kỷ.

Người đàn ông trúng số tới 25 tỷ đồng nhưng gia đình không hề hay biết: Lý do đưa ra khiến triệu người nể phục

Người đàn ông trúng số tới 25 tỷ đồng nhưng gia đình không hề hay biết: Lý do đưa ra khiến triệu người nể phục

Tiêu điểm - 2 ngày trước

GĐXH - Người đàn ông trúng số tới 25 tỷ đồng nhưng quyết định giấu kín với chính những đứa con của mình.

Con đường “tử thần” với 18 khúc cua tay áo ở Trung Quốc khiến tài xế kinh hãi mỗi khi đi qua

Con đường “tử thần” với 18 khúc cua tay áo ở Trung Quốc khiến tài xế kinh hãi mỗi khi đi qua

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Chỉ dài chưa đầy 4 km nhưng con đường Lingpaishi tại Trùng Khánh, Trung Quốc lại khiến nhiều tài xế phải “toát mồ hôi” vì độ dốc khủng khiếp cùng 18 khúc cua tay áo liên tiếp nằm cheo leo giữa hai vách núi dựng đứng.

Homo juluensis Trung Quốc vừa viết lại lịch sử loài người

Homo juluensis Trung Quốc vừa viết lại lịch sử loài người

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Một "kho báu" 146.000 tuổi đã được loài người tuyệt chủng Homo juluensis để lại ở miền Trung Trung Quốc.

Top