Tham ô hơn 30 tỷ đồng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng bị tù chung thân

| Pháp luật

GĐXH - Căn cứ quy định của pháp luật, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Toản tù chung thân, 10 bị cáo còn lại chịu tổng mức án 140 năm 6 tháng tù giam.

Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối với 11 bị cáo xảy ra tại Quỹ tín dụng xã Đại Tập (huyện Khoái Châu).

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên, với động cơ mục đích chiếm đoạt tài sản; trong thời gian từ tháng 2/2020 đến tháng 4/2021, Nguyễn Đức Toản với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban tín dụng đã chỉ đạo cán bộ, nhân viên quỹ lập 86 hồ sơ khống để chiếm đoạt số tiền hơn 31 tỷ đồng.

Tham ô hơn 30 tỷ đồng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng bị tù chung thân - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa

Ngoài ra, Toản và Trần Quang Tôn khi đó là Giám đốc Quỹ tín dụng chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng thông qua hình thức tất toán sổ tiết kiệm và tạm ứng.

Cũng trong khoảng thời gian từ tháng 2/2020 đến tháng 4/2021, Dương Văn Suất – nguyên Chủ tịch UBND xã Đại Tập và Nguyễn Văn Tuấn – Phó Chủ tịch UBND xã Đại Tập đã không thực hiện đúng, đủ chức trách nhiệm vụ được giao nên đã chứng thực 53 hợp đồng thế chấp tài sản khống gây thiệt hại hơn 18 tỷ đồng.

Căn cứ quy định của pháp luật, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Toản mức án chung thân, 10 bị cáo còn lại chịu tổng mức án 140 năm 6 tháng tù giam.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Chủ cửa hàng bị kẻ lạ mặt ném bom xăng trong đêm

Đức Tùy
Ý kiến của bạn
Tags:
Thủ đoạn làm giả văn bằng, chứng chỉ các trường đại học tại Việt Nam của 2 đối tượng người nước ngoài vừa bị Công an Hưng Yên bắt giữ

Thủ đoạn làm giả văn bằng, chứng chỉ các trường đại học tại Việt Nam của 2 đối tượng người nước ngoài vừa bị Công an Hưng Yên bắt giữ

Pháp luật -

GĐXH - “Sarkar Khayrul Hasan” (quốc tịch: Bangladesh) và “Mohammed Hussen Ali” (quốc tịch: Ấn Độ) đã bị Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố, bắt giam về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Có 5 tiền án vẫn trộm cắp tài sản

Có 5 tiền án vẫn trộm cắp tài sản

Pháp luật -

GĐXH - Dù đã có 5 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, chưa được xóa án tích, Nguyễn Thế Tiến (32 tuổi, trú Nghệ An) vẫn tiếp tục đột nhập nhà dân để trộm cắp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.