Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tháng 11 đến Tam Đường ngắm hoa đỗ quyên và thưởng thức Lễ hội Putaleng

Thứ hai, 06:36 04/11/2024 | Xem - nghe - đọc

GĐXH - Du khách sẽ có dịp ngắm hoa đỗ quyên trong Lễ hội Putaleng diễn ra từ ngày 22 đến 24/11/2024 tại thị trấn Tam Đường, tỉnh Lai Châu.


Theo thông tin từ BTC, Lễ hội Putaleng huyện Tam Đường lần thứ I năm 2024 sẽ có chủ đề "Về miền đỗ quyên".

Trên địa bàn tỉnh Lai Châu có 6 đỉnh núi cao, nhiều hoa đỗ quyên với đủ chủng loại màu sắc đua nở. Ở Sapa, Mù Cang Chải... cũng có hoa đỗ quyên nhưng nơi được mệnh danh là "thiên đường hoa đỗ quyên" là núi Putaleng ở huyện Tam Đường. Hàng vạn cây vào mùa hoa nở sẽ khoe sắc rực rỡ và bao phủ bạt ngàn các sườn núi.

Tháng 11 đến Tam Đường ngắm hoa đỗ quyên và thưởng thức Lễ hội Putaleng
 - Ảnh 1.

Hoa đỗ quyên trên đỉnh Putaleng, Tam Đường, Lai Châu.

Đỉnh Putaleng cao 3.049m thuộc dãy Hoàng Liên Sơn, là một trong những ngọn núi thu hút dân phượt ưa mạo hiểm ở Việt Nam. Nơi đây còn vừa khảo sát và đặt tên điểm cao nhất trên đỉnh Putaleng là đỉnh Đỗ Quyên, do khu vực này nhiều hoa đỗ quyên nở nhất.

Với đặc trưng hiếm có này, huyện Tam Đường đã lấy hoa đỗ quyên làm điểm nhấn thu hút du lịch. Lễ khai mạc diễn ra vào lúc 20h00' ngày 22/11/2024 tại khu vực Hồ Mường Lự, thị trấn Tam Đường. 

Trong Lễ khai mạc, BTC sẽ công bố Quyết định công nhận rừng đỗ quyên cổ thụ tập trung trên núi Putaleng ở độ cao 2.619m với diện tích lớn nhất Việt Nam. Cùng với đó là màn biểu diễn nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hoá của đồng bào, nhân dân các dân tộc huyện Tam Đường. Màn nghệ thuật có sự kết hợp giữa các yếu tố âm nhạc, điện ảnh cùng hiệu ứng ánh sáng và sân khấu.

Trên địa bàn tỉnh Lai Châu nhiều nơi có hoa đỗ quyên nhưng "thiên đường hoa đỗ quyên" là núi Putaleng ở huyện Tam Đường.

Trong 3 ngày diễn ra lễ hội sẽ có các hoạt động như: Giải thi đấu dù lượn đường trường Putaleng Việt Nam mở rộng lần thứ III năm 2024; Giải chạy truyền thống Putaleng mở rộng lần thứ II năm 2024 chinh phục Thác Tác Tình; Giải đua bè trên Hồ Mường Lự; Thi ẩm thực cộng đồng; Triển lãm ảnh đẹp Tam Đường; Liên hoan Khèn Mông huyện Tam Đường lần thứ II năm 2024; Thi các môn thể thao dân tộc; Không gian trưng bày sản phẩm OCOP; Quảng bá du lịch; Không gian giới thiệu văn hóa các dân tộc huyện Tam Đường; Không gian giới thiệu sản phẩm, quảng bá, trưng bày các sản phẩm đặc hữu của địa phương…

Lễ hội là dịp để quảng bá tiềm năng, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, văn hoá và khẳng định những thành tựu, bước phát triển tiến bộ của huyện Tam Đường nói riêng cũng như Lai Châu nói chung. Đây cũng là dịp để giới thiệu, quảng bá các di tích, danh lam thắng cảnh là tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch, thu hút các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đến khảo sát, đầu tư tại Tam Đường.

Tháng 11 đến Tam Đường ngắm hoa đỗ quyên và thưởng thức Lễ hội Putaleng
 - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Trà My đến Lai Châu để chuẩn bị cho kịch bản chương trình nghệ thuật do chị làm tổng đạo diễn.

Chương trình nghệ thuật trong Lễ khai mạc sẽ được dàn dựng bởi nghệ sĩ Trà My trong vai trò tổng đạo diễn. Đêm diễn điểm nhấn này sẽ có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như: MC Thảo Vân, ca sĩ Hữu Tuấn, Phương Thủy, Quán quân Bolero Ánh Xuân, biên đạo trẻ nổi tiếng Hà Tứ Thiên… cùng các nghệ sĩ múa nổi tiếng đến từ Hà Nội và 160 nghệ nhân, diễn viên quần chúng.

Nghệ sĩ Trà My cho biết, trong chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội "Về miền đỗ quyên", kịch bản sẽ giàu chất liệu dân gian, làm nổi bật những sắc thái văn hóa, tinh hoa vốn có của đất và người Tam Đường, Lai Châu. Qua chương trình, du khách và khán giả sẽ cảm nhận rõ nét hơn giá trị văn hóa của vùng đất này, từ đó sẽ tạo ấn tượng để Tam Đường trở thành điểm đến mới trong hành trình khám phá của khách du lịch".

Lễ bế mạc sẽ diễn ra vào lúc 15h30' ngày 24/11/2024 tại sân khấu Hồ Mường Lự, thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

Đại gia chơi độc: Chi 4 tỷ mua hoa đỗ quyên cổ thụĐại gia chơi độc: Chi 4 tỷ mua hoa đỗ quyên cổ thụ

Một đại gia lớn trong ngành nhựa đã mua 27 cây hoa đỗ quyên dạng khủng, có gốc trên 80 tuổi, đường kính gốc khoảng 50cm, về trồng trong vườn của mình ở Sapa. Tổng số tiền ông bỏ ra là hơn 4 tỷ đồng.

T.H
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thiếu tá Ngọc Sơn từng bỏ học đi chặt mía thuê, hiện là 'lính' của NSND Tự Long

Thiếu tá Ngọc Sơn từng bỏ học đi chặt mía thuê, hiện là 'lính' của NSND Tự Long

Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước

Thiếu tá Ngọc Sơn sinh ra trong hoàn cảnh bố mất sớm, mẹ phải nuôi 5 anh chị em. Năm 16 tuổi, anh phải bỏ học do nhà quá nghèo để lên Sơn La đi làm thuê chặt mía. Hiện Ngọc Sơn làm việc tại Nhà hát chèo Quân đội do NSND Tự Long làm giám đốc.

Người đứng sau Hòa Minzy

Người đứng sau Hòa Minzy

Xem - nghe - đọc - 13 giờ trước

Cái tên Masew xuất hiện trên tiêu đề MV "Bắc Bling" bên cạnh Hòa Minzy, Xuân Hinh và Tuấn Cry. Tuy nhiên, nam producer bị lu mờ trong khoảng thời gian sản phẩm gây sốt.

Hà Nam: "Combo" mưa rét không ngăn được hàng ngàn khán giả xem show "Thanh âm Thời đại"

Hà Nam: "Combo" mưa rét không ngăn được hàng ngàn khán giả xem show "Thanh âm Thời đại"

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

Sự cuồng nhiệt của ST Sơn Thạch, Tăng Duy Tân cùng dàn nghệ sĩ trẻ đầy năng lượng đã mang đến một bữa tiệc âm nhạc mãn nhãn, mãn nhĩ, thỏa lòng hàng nghìn khán giả vượt mưa rét đến tham dự "Thanh âm Thời đại" diễn ra tối 29/3 tại Quảng trường Công viên Lễ hội, thuộc đại đô thị Sun Urban City Phủ Lý (Hà Nam).

Hòa Minzy kiếm bao nhiêu tiền từ cú nổ 'Bắc Bling'

Hòa Minzy kiếm bao nhiêu tiền từ cú nổ 'Bắc Bling'

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

MV "Bắc Bling" của Hòa Minzy sẽ chắc chắn vượt mốc doanh thu một tỷ đồng. Tuy nhiên, rất khó để doanh thu từ YouTube giúp Hòa Minzy hoàn vốn.

Thế hệ trẻ làm mới nhạc Trịnh trong đêm nhạc tưởng nhớ

Thế hệ trẻ làm mới nhạc Trịnh trong đêm nhạc tưởng nhớ

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

Tối 30/3, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, đêm nhạc hội kỷ niệm 24 năm ngày mất của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã diễn ra với sự tham gia của nhiều thế hệ nghệ sĩ. Chương trình do Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam tổ chức, thu hút đông đảo khán giả yêu nhạc Trịnh.

Ra mắt cuốn sách song ngữ đầu tiên về lan hài Việt Nam

Ra mắt cuốn sách song ngữ đầu tiên về lan hài Việt Nam

Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước

GĐXH - Với hàng nghìn hình ảnh sinh động, cuốn sách song ngữ Việt-Anh của tác giả Chu Xuân Cảnh được coi là cuốn bách khoa thư đầu tiên về các loài lan hài tại Việt Nam.

Diễn viên Minh Tiệp: Thành ngôi sao điện ảnh vẫn không bỏ công chức

Diễn viên Minh Tiệp: Thành ngôi sao điện ảnh vẫn không bỏ công chức

Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước

Từng là nam thần vạn người mê, cũng là diễn viên đào hoa một thời của điện ảnh Việt, ít ai biết Minh Tiệp là một công chức Nhà nước mẫn cán hàng chục năm qua.

'Người đàn bà khổ nhất màn ảnh Việt' không bao giờ quên mình là người Mường

'Người đàn bà khổ nhất màn ảnh Việt' không bao giờ quên mình là người Mường

Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước

NSƯT Minh Phương, bà Son trong phim kinh điển "Đất và Người" được mệnh danh là "người đàn bà khổ nhất màn ảnh Việt". Nữ diễn viên là người dân tộc Mường, quê Hòa Bình.

"Khi cuộc đời cho bạn quả quýt": Câu chuyện thật còn lãng mạn hơn phim

"Khi cuộc đời cho bạn quả quýt": Câu chuyện thật còn lãng mạn hơn phim

Xem - nghe - đọc - 5 ngày trước

Hai nhân vật Ae-soon và Gwan-sik trong "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt" – do IU và Park Bo Gum thủ vai – thực tế được lấy cảm hứng từ một chuyện tình có thật trên đảo Jeju. Và điều bất ngờ là câu chuyện ấy thậm chí còn sâu sắc và cảm động hơn cả những gì khán giả thấy trên màn ảnh.

"Bác Sĩ Tha Hương" trên K+ kể nỗi niềm người Việt xa xứ

"Bác Sĩ Tha Hương" trên K+ kể nỗi niềm người Việt xa xứ

Xem - nghe - đọc - 5 ngày trước

Phim Bác Sĩ Tha Hương (The Outlaw Doctor) phát sóng trên K+ đan xen giữa drama y khoa nghẹt thở và những góc khuất đời thường đầy xúc cảm, khiến trái tim khán giả thổn thức.

Top