Tháng 6, lo cho con trẻ

| Xã hội

GiadinhNet - Không phải vì ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 vừa qua, ở Việt Nam, tháng 6 là tháng của trẻ em vì chúng bắt đầu tạm xa trường lớp để hòa mình vào cuộc sống, “lao” vào một thực tế không phải lúc nào cũng an toàn.

Không an toàn khi trẻ con được dạy quá ít kỹ năng. Chúng có thể làm toán rất nhanh, thuộc bài rất tốt nhưng lại không biết ứng xử thế nào khi gặp người lạ. Chúng biết Facebook rất sớm nhưng khó nằm lòng những dạng “khoa học thường thức”, lại chẳng thể tự cứu mình khi hụt chân xuống nước sâu.

Thế nên, mỗi dịp nghỉ hè, năm nào cũng vậy, phụ huynh lo ngay ngáy với những cuộc chơi của con trẻ. Mà thực tế từ giữa tháng 5 đến giờ, trên các mặt báo, đã có hàng chục tin bài về những vụ đuối nước thương tâm.

Nghỉ hè không chỉ là nghỉ học, còn là cơ hội tốt cho trẻ hòa mình vào cuộc sống, để trưởng thành hơn, để hoàn thiện nhân cách, để phát triển kỹ năng. Nhưng, khi đa số chúng bắt đầu bằng con số không để tương tác với thế giới bên ngoài phức tạp, thì đó lại là thất bại của sự giáo dục. Không biết bơi chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, còn quá nhiều thứ để nói về sự khiếm khuyết ấy. Đến bao giờ con trẻ mới được đào tạo trở con người toàn diện, ngoài những “núi” kiến thức cao siêu? Đến khi nào các bậc cha mẹ mới cho con về quê chơi mà không canh cánh nỗi lo ao sâu nước đục, tường cao lắm rào, bờ bụi nhiều rắn rết… ?

Cái sự nâng niu trẻ con kiểu người Việt thời hiện tại đang có nguy cơ tạo nên một “thế hệ cúi đầu”. Nghĩa là chỉ biết cúi đầu vào sách vở, vào máy tính và điện thoại thông minh, khi ngẩng mặt lên thấy gì cũng ngơ ngác, khi đứng một mình thì thấy bất lực, khi không được thỏa mãn yêu cầu thì dễ tổn thương.

Nhân cách, năng lực của một con người hình thành một cách chậm rãi và tổng hòa các kỹ năng như thế. Ví dụ, tại Mỹ, tinh thần độc lập tự chủ là nguyên tắc đầu đời được người lớn áp dụng ở trẻ. Từ khi trẻ một tuổi rưỡi, họ đã bắt đầu dạy cho trẻ các kỹ năng tự phục vụ bản thân. Họ cho rằng, nắm bắt các kỹ năng tự phục vụ có thể giúp trẻ tăng cường tính độc lập và cảm giác về sự thành công.

Trẻ con không được yêu theo kiểu “nâng trứng”, mà phải biết các kỹ năng tự phục vụ tối thiểu như buộc dây giày, mặc quần áo, rửa mặt, chải đầu, ăn cơm… ngay từ 1-2 tuổi. Từ 5-6 tuổi, trẻ tự rửa bát, sắp xếp đồ đạc của mình ngay ngắn. Giáo dục như thế sẽ không có “công chúa, hoàng tử”. Mà không phải “công chúa, hoàng tử”, thì chắc chắn biết nhiều thứ khác.

Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội đề xuất điều chỉnh nhiều tuyến buýt kết nối với Bến xe khách Yên Sở

Hà Nội đề xuất điều chỉnh nhiều tuyến buýt kết nối với Bến xe khách Yên Sở

Xã hội -

GĐXH - Nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông công cộng và tạo thuận lợi cho người dân trung chuyển giữa vận tải liên tỉnh với xe buýt đô thị, ngày 23/10, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đơn vị vừa gửi UBND thành phố phương án điều chỉnh lộ trình một số tuyến buýt kết nối trực tiếp với Bến xe khách Yên Sở.

Hà Nội: Hai giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn

Hà Nội: Hai giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh mạng chủ trì, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) vừa triệt phá một đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả quy mô đặc biệt lớn trên không gian mạng. Lực lượng chức năng đã tiến hành khởi tố 10 bị can, thu giữ hàng trăm con dấu, phôi giả và nhiều thiết bị máy móc chuyên dụng.

Diễn đàn “Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước”: Lắng nghe người trẻ, mở rộng cơ hội phát triển

Diễn đàn “Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước”: Lắng nghe người trẻ, mở rộng cơ hội phát triển

Đời sống -

GĐXH – Ngày 23/10, Diễn đàn Kết nối “Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước” diễn ra với nhiều câu chuyện về nghị lực, khát vọng, tinh thần cống hiến của người trẻ. Diễn đàn cũng đặt ra yêu cầu kết nối nguồn lực xã hội, tạo thêm cơ hội cho thanh niên phát triển và đóng góp cho cộng đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.