Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thanh Hóa: Dòng người lặng lẽ dưới mưa đến viếng Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Thứ sáu, 10:09 14/08/2020 | Xã hội

GiadinhNet – Sáng ngày 14/8, tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức tang lễ Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Hội trường lớn - Trung tâm Hội nghị 25B của tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương tại Thông báo số 145-TB/VPTW ngày 12/8/2020 của Văn phòng Trung ương Đảng; Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức tang lễ đồng chí Lê Khả Phiêu, Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội trường lớn - Trung tâm Hội nghị 25B của tỉnh.

Thanh Hóa: Dòng người lặng lẽ dưới mưa đến viếng Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 2.

Mọi người đến viếng Nguyên Tổng Bí thư thực hiện nghiêm công tác phòng dịch

Lễ viếng, lễ truy điệu Nguyên Tổng Bí thư được tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa để Quân khu 4, các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ, tỉnh Ninh Bình, các ban, sở, ngành, địa phương, đơn vị và nhân dân tỉnh Thanh Hóa đến viếng đồng chí Lê Khả Phiêu

Thanh Hóa: Dòng người lặng lẽ dưới mưa đến viếng Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 3.

Từ sáng sớm, nhiều cụ già đã có mặt tại Hội trường lớn - Trung tâm hội nghị 25B để vào viếng Nguyên Tổng Bí thư

Sáng ngày 14/8, tại Thanh Hóa mặc dù trời mưa nhưng dòng người vẫn lặng lẽ xếp hàng, nhẫn nại đứng dưới mưa để chờ đến lượt vào viếng Nguyên Tổng Bí thư như một sự tri ân đối với công lao to lớn của ông.

Thanh Hóa: Dòng người lặng lẽ dưới mưa đến viếng Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 4.

Dòng người đứng xếp hàng

Các đoàn đến viếng đã có mặt rất sớm, từ các cựu chiến binh, các cháu thiếu nhi đến các đoàn thể... Mọi người đều chung tâm trạng bồi hồi, xúc động và thương tiếc trước sự ra đi của người con ưu tú của quê hương.

Thanh Hóa: Dòng người lặng lẽ dưới mưa đến viếng Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 5.

Lãnh đạo trung ương và tỉnh Thanh Hóa chuẩn bị vào viếng

Với gần 90 năm tuổi đời, hơn 70 năm tuổi Đảng, gần 50 năm công tác trong quân đội, Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được giao nhiều trọng trách quan trọng, được phong quân hàm Thượng tướng vào tháng 7/1992, đến khi giữ trọng trách cao nhất của Đảng là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Thanh Hóa: Dòng người lặng lẽ dưới mưa đến viếng Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 6.

Tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Quân khu 4 tổ chức lễ tang Nguyên Tổng Bí tại Thanh Hóa

Trọn vẹn cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi, đầy tâm huyết, dù ở cương vị nào ông cũng luôn bám sát thực tiễn, gần dân, chăm lo cho dân, dám chịu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và cũng rất giản dị, sâu sắc, nhân văn trong cuộc sống, được đồng chí, đồng đội và nhân dân yêu mến, bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Thanh Hóa: Dòng người lặng lẽ dưới mưa đến viếng Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 7.

Theo quy định của Ban tổ chức, mỗi đoàn vào viếng không quá 08 người

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, dù bận nhiều công việc của Đảng, Nhà nước, quân đội, song Nguyên Tổng Bí thư luôn gần gũi, chân tình, luôn dành tình cảm, sự quan tâm sâu nặng đối với quê hương Thanh Hóa, luôn dõi theo từng bước phát triển của quê nhà.

Thanh Hóa: Dòng người lặng lẽ dưới mưa đến viếng Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 8.

Ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư tỉnh Thanh Hóa dâng hương Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Theo ông Nguyễn Ngọc Tân, một cựu chiến binh, chia sẻ "Trải qua nhiều vị trí công tác, Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu luôn chủ động đến với nhân dân để hiểu dân, học dân, hỏi dân, bàn bạc với dân và tìm ra cách làm có hiệu quả nhất. Với phong cách làm việc tận tụy, trách nhiệm, kiên định, ông thể hiện lập trường tuyệt đối trung thành với sự nghiệp của Đảng, trọn nghĩa, vẹn tình, thủy chung với đồng bào, đồng chí - đó là phong cách của một quân nhân, một nhà lãnh đạo, một người cộng sản mẫu mực, chân chính.

Thanh Hóa: Dòng người lặng lẽ dưới mưa đến viếng Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 9.

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Thanh Hóa giành 1 phút mặc niệm Nguyên Tổng Bí thư

Dẫu biết rằng sinh, lão, bệnh, tử là lẽ thường, đời người ai rồi cũng phải trải qua. Cái mất đi chỉ là hữu hình, điều còn lại là nhân cách, là lý tưởng sống của 1 con người. Vượt lên vai trò của một Tổng Bí thư, cái còn mãi có lẽ chính là nhân cách của 1 người cộng sản kiên trung, cả đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng một cách quyết liệt nhưng cũng rất giản dị, gần gủi với mọi tầng lớp nhân dân".

Thanh Hóa: Dòng người lặng lẽ dưới mưa đến viếng Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 10.

Tang lễ Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được tổ chức theo nghi thức Quốc tang từ ngày 14/8 đến ngày 15/8/2020.

Quê hương Thanh Hóa mãi mãi tự hào về người con ưu tú - Nguyên Tổng Bí thư, Thượng tướng Lê Khả Phiêu. Những hình ảnh, sự cống hiến của ông luôn sống mãi và khắc ghi trong tâm khảm của lớp lớp các thế hệ xứ Thanh.

Gia Hân

Ngọc Hưng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm, dự án xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, Nam Định vẫn "dậm chân tại chỗ". Hiện trong bãi đất trống, cỏ mọc um tùm, người dân xung quanh và trên địa bàn huyện vẫn sử dụng nước giếng khoan, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khoẻ.

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Thời sự - 3 giờ trước

Khói lửa bùng lên tại cửa hàng FPT Shop trên đường Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp khiến nhiều nhân viên hốt hoảng ôm đồ tháo chạy.

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Pháp luật - 3 giờ trước

Lực lượng chức năng phạt tiền 15 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng với tài xế xe limousine điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc, điều khiển xe lạng lách khi chạy trên đường.

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5 khả năng có không khí lạnh yếu gây ra hiện tượng mưa dông, chấm dứt nắng nóng ở phía Đông Bắc Bộ.

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 28/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 8 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Top